12/05/2020 14:40

Nghi phạm khởi xướng "phòng chat sex" bị bắt

In bài viết

(NLĐO) - Cơ quan an toàn mạng của Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk - Hàn Quốc đã bắt giữ nghi phạm chủ chốt liên quan đến vụ bê bối "phòng chat thứ N" gây rúng động dư luận nước này.

Kẻ có biệt danh "God God", 24 tuổi, được xem là nghi phạm cuối cùng bị bắt giữ trong vụ bê bối này. "Phòng chat thứ N" là chuỗi "phòng chat sex" trên nền tảng mạng Telegram. Nó được vận hành như một câu lạc bộ trả phí để xem các ảnh, video khiêu dâm, bạo lực tình dục.

Nghi phạm khởi xướng phòng chat sex bị bắt - Ảnh 1.

Vụ bê bối "phòng chat thứ N" gây phẫn nộ trong công chúng

Cảnh sát Hàn Quốc phát hiện có 260.000 thành viên trong "phòng chat thứ N" với ít nhất 74 nạn nhân, trong đó 16 người tuổi vị thành niên. Những kẻ điều hành phòng chat cùng đồng bọn chiếm đoạt thông tin cá nhân rồi dùng chúng khống chế, ép buộc nạn nhân thực hiện việc quay các video clip trên. Ngoài ra, chúng cũng thu mua các video khác, phân phối lại trên các phòng chat.

"God God" được cho là kẻ khởi xướng, người tạo ra "phòng chat sex" đầu tiên trên Telegram và kéo theo đó là sự ra đời của hàng loạt phòng chat tương tự cho đến "phòng chat thứ N". Gã này giữ vai trò thủ lĩnh điều hành, đến tháng 6-2019 thì rút lui đột ngột.

Cảnh sát thẩm vấn nghi phạm vào cuối tuần qua để xác minh gã "God God". Họ tiến hành xin lệnh bắt giữ khi nghi phạm này thừa nhận mình là chủ tài khoản "God God".

Nghi phạm khởi xướng phòng chat sex bị bắt - Ảnh 2.

Cho Joo-bin là một trong những thủ lĩnh của "phòng chat thứ N"

Nhà chức trách trước đó đã bắt bộ ba quyền lực của "phòng chat thứ N" gồm: Cho Joo-bin, Kang Hun, Lee Won-ho. Cho Joo-bin bị truy tố do khống chế, bắt các nạn nhân cung cấp video tình dục cho phòng chat bất hợp pháp của mình. Số nạn nhân của gã là 25 người, trong đó có 8 cô bé tuổi vị thành niên. Kang Hun, 18 tuổi, bị truy tố vì khống chế 18 nạn nhân, trong đó có 7 cô bé tuổi vị thành niên. Lee Won-ho, 19 tuổi, bị phía quân đội truy tố do điều hành phòng chat riêng về quân đội đầu tiên.

Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt hơn 120 người liên quan đến vụ bê bối này.

M.Khuê (Theo Yonhap News, Korea Boo)
Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Cựu cán bộ xã xót xa khi mộ con bị di dời: Đà Nẵng giao thanh tra vào cuộc

Thời sự 21:21

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý đơn, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

Đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp còn 70

21:02

(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, cấp sổ điện tử và giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70.

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

Sai lầm khi sơ cứu trẻ đuối nước khiến bác sĩ đau lòng

21:01

(NLĐO) - Trong hai ngày cuối tuần, ba trẻ đuối nước nhập viện, một em tử vong. Bác sĩ cho biết nhiều trường hợp bị sơ cứu sai, làm mất "thời gian vàng".

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

Chủ quan với chứng tiểu ra máu, người đàn ông phát hiện bị ung thư bàng quang

19:37

(NLĐO) - Một trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn muộn về thói quen tự ý điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

Chiến sự Trung Đông ngày 30-6: Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Mỹ, Iran cứng rắn về Hormuz

19:37

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Oman cho rằng trách nhiệm bảo đảm sự an toàn ở eo biển Hormuz thuộc về Iran.