Thị trường
15/03/2022 16:22

Tập đoàn BRG được vinh danh tại Giải thưởng "Thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2021-2022"

(NLĐO)- Tập đoàn BRG với thương hiệu bất động sản BRGLand đã vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2021" và "Top 10 Khu đô thị, Nhà ở tiềm năng năm 2022".

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Tập đoàn BRG với thương hiệu bất động sản BRGLand đã vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2021" và tổ hợp chung cư BerRiver Jardin, phát triển bởi BRGLand, nhận giải "Top 10 Khu đô thị, Nhà ở tiềm năng năm 2022" tại Lễ Vinh danh "Thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2021-2022" do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức.

Tập đoàn BRG được vinh danh tại Giải thưởng Thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2021-2022 - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn BRG nhận giải "Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2021"

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Mark Reeves, Giám đốc Thương hiệu và Sáng tạo, Tập đoàn BRG cho biết: "Giải thưởng "Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2021" là một sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn BRG nói chung và thương hiệu BRGLand nói riêng. Với slogan "Kiến tạo giá trị đỉnh cao", BRGLand luôn nỗ lực mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất thông qua những công trình, dự án chất lượng, góp phần nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt".

BRGLand đã và đang tiên phong kiến tạo nên những công trình đặc sắc, hội tụ những tiêu chí cao cấp theo chuẩn quốc tế và luôn hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng. Những giá trị cốt lõi mà BRGLand theo đuổi dựa trên các nền tảng: vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín với tiềm lực mạnh, chất lượng công trình vượt trội, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp, tiện ích đa dạng, hiện đại, góp phần khẳng định thương hiệu BRG trong lĩnh vực bất động sản.

BRGLand hiện thực hóa tâm huyết của lãnh đạo Tập đoàn BRG, mong muốn đóng góp cho Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung những công trình điểm nhấn, bắt kịp xu hướng thế giới, trở thành các điểm đến mới tại Hà Nội và Việt Nam, đồng thời, giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tập đoàn BRG được vinh danh tại Giải thưởng Thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2021-2022 - Ảnh 2.

Đại diện BRGLand nhận giải "Top 10 Khu đô thị, Nhà ở tiềm năng năm 2022"

Tổ hợp chung cư BerRiver Jardin tại Long Biên (Hà Nội) với giải thưởng "Top 10 Khu Đô Thị, Nhà Ở Tiềm Năng năm 2022" tiếp tục là một sự khẳng định cho những giá trị mà BRGLand cũng như Tập đoàn BRG đang tạo dựng. Tổ hợp chung cư BerRiver Jardin hội tụ đầy đủ tiêu chí về một nơi an cư lý tưởng cho cư dân. Đó là vị trí đắc địa "kề sông, cận phố", hệ thống tiện ích đa dạng, không gian sống trong lành, thoáng đãng. Từ ý tưởng thiết kế đến xây dựng, hoàn thiện dự án, BRGLand luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, nhằm mang đến những trải nghiệm sống trọn vẹn nhất.

Cùng với tổ hợp chung cư BerRiver Jardin, BRGLand còn ghi dấu ấn với nhiều dự án bất động sản cao cấp khác như tại Hà Nội với tổ hợp dinh thự trên cao Diamond Residence Hà Nội, tuyệt tác độc bản Diamond Park Plaza, tại Hải Phòng với BRG Legend, BRG Coastal City… Mỗi công trình của BRGLand đều là sự hội tụ của những tên tuổi hàng đầu trên thế giới trong các lĩnh vực thiết kế dự án, thiết kế cảnh quan, thi công, xây dựng…

Kết quả của Giải thưởng "Thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2021-2022" được bầu chọn từ 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế - xây dựng - bất động sản và các chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

H.Thành

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.