Trao đổi với chúng tôi về định hướng phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi Satrafoods trong thời gian tới, ông Nguyễn Phúc Khoa, Giám đốc kinh doanh SATRA, cho biết: Nhằm tăng tính cạnh tranh cho chuỗi Satrafoods cũng như để phục vụ người tiêu dùng ngày càng tốt hơn, định hướng của ban Tổng Giám đốc SATRA là đẩy mạnh chào bán những mặt hàng độc quyền trong và ngoài nước mà người tiêu dùng chỉ có thể mua ở hệ thống phân phối của SATRA với chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng giá cả phù hợp.
Yên tâm về chất lượng hàng ngoại
Ông Khoa cho hay: Trước mắt, chúng tôi tập trung đưa ra thị trường 2 dòng sản phẩm ngoại nhập là cà phê, trà sản xuất từ Mỹ và lê Hàn Quốc, lê Hà Lan được nhập khẩu trực tiếp từ chính hãng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Từ nay, người tiêu dùng hoàn toàn tự tin và yên tâm vì ở Việt Nam vẫn có thể tận hưởng hương vị trà, cà phê được pha sẵn dùng liền theo công nghệ Mỹ; thưởng thức những trái lê giòn thơm, thon dài được nhập về từ quê hương của cối xay gió - đất nước sản xuất nông sản lớn thứ nhì thế giới với giá trị xuất khẩu lên đến hơn 80 tỉ euro/năm hay những nàng lê tròn trĩnh, mũm mĩm đến từ xứ sở kim chi. Thật ra, những sản phẩm này không phải lần đầu xuất hiện trên thị trường nhưng trước đây nó có mặt tại Việt Nam qua đường phi mậu dịch, không chính thức nên không ai bảo đảm được chất lượng sản phẩm. Nay SATRA là đơn vị chính thức nhập khẩu những mặt hàng này nên chắc chắn giá cả sẽ rất cạnh tranh trên thị trường.

Người tiêu dùng sẽ đặt câu hỏi tại sao SATRA không chọn những thương hiệu nông sản nội địa trong khi Việt Nam là đất nước thuần nông, là thủ phủ của cà phê, đứng vị trí thứ hai trên bản đồ thế giới về xuất khẩu cũng là xứ nhiệt đới với nhiều loại trái cây phong phú, đã xuất khẩu sang nhiều nước? Trả lời những thắc mắc này, ông Khoa lý giải: Trong hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ của SATRA, hàng nội địa chiếm gần 90% với những thương hiệu “hàng Việt Nam chất lượng cao” nên chúng tôi cố gắng tìm thêm những sản phẩm ngoại nhập đặc sắc để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Sắp đến, chúng tôi sẽ đưa thêm nhiều sản phẩm hàng Việt Nam mới lạ, độc quyền phân phối tại hệ thống Satrafoods.
Cà phê tươi pha sẵn dùng liền sẽ thay đổi thói quen tiêu dùng?
Để chúng tôi hiểu rõ hơn về sản phẩm trà, cà phê nhập khẩu từ Mỹ, ông Nguyễn Phúc Khoa đã tạo điều kiện cho chúng tôi trao đổi trực tiếp với ông Lê Văn Chiêu - Việt kiều Mỹ, chủ thương hiệu Lee’s Sandwiches và Lee’s Coffee nổi tiếng ở xứ sở cờ hoa - trong dịp ông Chiêu về mở rộng thị trường tại quê hương.
Nhìn bề ngoài ông Chiêu trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 60. Trang phục giản dị và cách xã giao đầy khiêm cung, chân thành của ông khiến ít ai nghĩ ông là một điển hình của doanh nhân Việt Nam thành đạt, sở hữu một thương hiệu nổi tiếng gồm chuỗi 60 cửa hàng và khoảng 500 xe bán hàng lưu động trên đất Mỹ. Có lẽ ở thị trường Việt Nam, thương hiệu Lee’s Sandwiches còn khá mới mẻ nhưng trên đất Mỹ, không chỉ người Việt Nam mà cư dân nhiều sắc tộc khác phải xếp hàng để mua sản phẩm đặc thù Việt của Lee’s Sandwiches và Lee’s Coffee.
Giải thích lý do quyết định đưa sản phẩm của mình về Việt Nam thời điểm này thông qua hệ thống phân phối của SATRA, ông Chiêu chia sẻ: Nhiều năm qua, rất đông người Việt sang du lịch bên Mỹ đã mua cà phê Lee đem về Việt Nam. Đồng thời bà con Việt kiều ở Mỹ cũng hàng tháng đóng thùng cà phê gửi về cho người thân ở Việt Nam. Nhận thấy thị trường đã bắt đầu chuyển động tốt khi có một lượng khách ổn định, căn bản nên tôi cùng SATRA làm thay việc đóng hàng vất vả cho người tiêu dùng ở cả hai đầu. Hiện nay, ngoài Đài Loan, Việt Nam là thị trường thứ hai ở châu Á có sản phẩm Lee’s Coffee.

Sản phẩm Lee’s Coffee được giới thiệu tại hệ thống SATRA
Ông Chiêu nói thêm: Chúng tôi hoàn toàn không có ý định về Việt Nam cạnh tranh thị phần của bất cứ sản phẩm nào vì cà phê của chúng tôi hoàn toàn khác biệt, độc quyền, chưa ai làm dạng này. Chúng tôi chỉ muốn phục vụ khách hàng và làm phong phú thêm thị trường với sản phẩm cà phê tươi, cô đặc, được tuyển lựa từ các nguồn nguyên liệu danh tiếng tốt nhất trên thế giới; sau đó rang, sấy, xay và chế biến bằng bí quyết đặc biệt để tạo hương vị thơm ngon đặc trưng; không chỉ hợp với khẩu vị người Việt Nam mà còn với những sắc dân khác. Lee’s Coffee được đóng chai hoàn toàn từ Mỹ, là cà phê sạch, sử dụng sữa tươi nguyên chất, không có chất bảo quản nên giữ nguyên mùi vị cà phê đặc trưng. Lee’s Coffee cũng được Bộ Nông nghiệp Mỹ - là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, như một dạng “cảnh sát” thực phẩm để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người Mỹ - công nhận là sản phẩm an toàn. Nếu bảo quản trong tủ đông có thể sử dụng được 1 năm, còn bảo quản trong ngăn mát thì dùng được trong 15 ngày.
Đây là sản phẩm rất tiện dụng, đã pha sẵn, phù hợp cho các tiệm bán cà phê hoặc người tiêu dùng sử dụng ở nhà. Chỉ cần rã đông, bảo quản trong ngăn mát, khách hàng có thể pha một chai làm 8 ly dung tích 300 ml. Tùy sở thích, người tiêu dùng chọn uống nóng hoặc lạnh; uống trực tiếp hoặc cho thêm sữa, chocolate. Chúng tôi mang về Việt Nam 3 loại cà phê: cà phê sữa đá đậm gấp 3 lần Lee’s Coffee Triple shot; cà phê sữa đá Lee’s Coffee Original và cà phê sữa đá hương vani Lee’s Coffee Vanilla... dành cho 3 đối tượng khác nhau và trà sữa Thái. Lee’ s Coffee có thể pha theo 8 cách để cho ra những loại cà phê khác nhau, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Thấy chúng tôi còn phân vân về giá cả, ông Chiêu phân tích: Người tiêu dùng cho rằng sản phẩm này đắt vì giá trên 100.000 đồng/chai. Nhưng thật ra giá sản phẩm này không đắt chút nào vì một chai pha được 8 ly. Hiện công ty bên Mỹ phải giảm giá; còn SATRA cũng hỗ trợ để thị trường phát triển nên người tiêu dùng Việt Nam có thể mua Lee’s Coffee bằng giá bên Mỹ. Hy vọng khi Việt Nam gia nhập TPP, thuế sẽ giảm để sản phẩm này rẻ hơn.
Đánh giá về tiềm năng của Lee’s Coffee tại thị trường Việt Nam, ông Chiêu khẳng định sản phẩm này sẽ bán chạy vì phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh của giới trẻ. Buổi sáng họ có thể dễ dàng tự làm ở nhà hoặc ở văn phòng mà không cần phải ghé quán cà phê để mua.
Tiếp lời ông Chiêu, ông Khoa cũng tiết lộ: Sau một tháng bán tại hệ thống SATRA, sản phẩm này đã tiêu thụ ổn định; đặc biệt trà sữa Thái bán rất chạy và SATRA đang đặt thêm lô hàng mới.
SATRA giảm giá Lee’s Coffee Để mở rộng thị trường và giới thiệu sản phẩm mới, hiện SATRA đang giảm giá 20% cho tất cả sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Giá chính thức của Triple shot là 159.000 đồng/chai; nay còn 127.000 đồng/chai. Ba loại còn lại bán đồng giá 129.000 đồng/chai; giá khuyến mãi là 103.000 đồng/chai. Khách mua trên 2 chai được tặng 1 ly cách nhiệt. |
Hiện nay, lê Hàn Quốc trên thị trường nhập về từ rất nhiều nguồn nhưng lần đầu SATRA nhập chính ngạch với giá chỉ 59.000 đồng/kg; rẻ hơn thị trường. |
Cà phê tốt cho sức khỏe: ![]()
|
Xuân Hòa