Thị trường
16/04/2021 10:52

SABECO xây dựng môi trường làm việc đẳng cấp, hướng đến thành công tương lai

Trong chiến lược phát triển trở thành tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu Việt Nam, SABECO không những đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số 4.0 để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn mà tiếp tục chú trọng đến việc phát triển đội ngũ nhân lực có năng lực cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Trần Kim Nga, thành viên HĐQT SABECO xung quanh vấn đề nhân sự nóng bỏng này.

Phóng viên: Thưa bà, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành Tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu của quốc gia, là doanh nghiệp có vị thế trong khu vực và quốc tế cũng như tạo uy tín trong lòng người tiêu dùng, bà có thể cho biết SABECO cần nguồn nhân lực như thế nào để nhanh chóng đưa mục tiêu này thành hiện thực?

Bà Trần Kim Nga: Cũng như các doanh nghiệp khác, về phía HĐQT, chúng tôi luôn đặt yếu tố con người là mục tiêu quan trọng nhất trong định hướng phát triển bền vững của SABECO. Từ năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã trình cho HĐQT kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới gồm 7 trụ cột; trong đó nguồn nhân lực được xem như trụ cột chính, đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và vươn lên của doanh nghiệp. Chúng tôi rất đồng tình và tin tưởng định hướng về chiến lược nguồn nhân lực này của ban TGĐ.

SABECO xây dựng môi trường làm việc đẳng cấp, hướng đến thành công tương lai - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Nga, thành viên HĐQT SABECO

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, với tốc độ phát triển của thời đại 4.0, chúng tôi cần nguồn nhân lực năng động, không ngừng được huấn luyện đào tạo để phù hợp với sự phát triển mới đang diễn ra với tốc độ vũ bão từng ngày từng giờ. Tôi nghĩ hiện nay đội ngũ nhân sự của SABECO được đào tạo thời gian qua đã trưởng thành khi họ tích lũy đủ kiến thức để đáp ứng được những yêu cầu cao của công việc. Chúng tôi rất tự hào về đội ngũ nhân sự này khi họ luôn gắn bó, đoàn kết và tìm được tiếng nói chung trong công việc.

Về phía lãnh đạo SABECO, thời gian qua chúng tôi đã chuẩn mực hóa chế độ lương thưởng, sắp xếp lại nhân sự đúng người đúng việc. Để tạo động lực cho người lao động, chúng tôi đã nghiên cứu chế độ lương thưởng phù hợp với ngành hàng tiêu dùng nhanh và dựa trên hiệu suất làm việc để khích lệ nhân viên nâng cao năng suất đồng thời người lao động thấy đây là một trong những môi trường làm việc tốt nhất, hấp dẫn nhất. Ngoài ra chúng tôi không ngừng nâng cao văn hóa làm việc nội bộ như thực hiện những chính sách mở giúp tăng cường việc truyền thông minh bạch với nhân viên. Tôi nghĩ tâm lý chung của con người ai cũng luôn muốn đóng góp, cống hiến nhiều nhất và được công nhận những đóng góp đó cho công việc chung. Đặc biệt khi họ thấy mình là một phần của công ty và được khích lệ, công nhận đúng mức, nhân viên sẽ làm việc không chỉ 100% năng lực mà họ sẽ cống hiến hết mình, phát huy hết khả năng, làm việc đến 150-200%! Chúng tôi đã và đang làm tốt việc động viên, công nhận những thành tích của nhân viên, tạo động lực cho họ cống hiến hết mình.

SABECO xây dựng môi trường làm việc đẳng cấp, hướng đến thành công tương lai - Ảnh 2.

Bà có thể đánh giá vài nét về nguồn nhân lực hiện tại của SABECO? Liệu họ có thể đảm đương trọng trách lớn lao mà SABECO đề ra không?

- Trên thực tế SABECO là công ty có lịch sử lâu đời, trải qua 146 năm hình thành và phát triển. Từ một nhà máy bia đến nay SABECO đã lớn mạnh không ngừng thành một tập đoàn đồ uống hàng đầu Việt Nam. Có được những thành quả đó là nhờ vào chiến lược lãnh đạo đúng hướng và sự đồng lòng của đội ngũ nhân viên SABECO. Hiện nay, chúng tôi có hơn 8.000 nhân viên lao động trực tiếp và hầu hết giám đốc các nhà máy, các công ty thương mại, trưởng các phòng ban hầu hết đều là người Việt Nam. Họ đều có những đóng góp tốt và có khả năng gắn kết toàn bộ nhân viên dưới quyền. Chúng tôi cũng tự hào có đội ngũ hơn 50 thợ nấu bia lành nghề đều là người Việt và đa số họ đều gắn kết với công ty lâu năm, có kinh nghiệm để luôn bảo đảm đưa ra thị trường những dòng bia chất lượng tốt nhất. Tôi hoàn toàn tin tưởng đội ngũ nhân viên Việt Nam khi họ đảm đương rất tốt công việc của mình.

SABECO xây dựng môi trường làm việc đẳng cấp, hướng đến thành công tương lai - Ảnh 3.

Được biết một trong những đặc điểm rất quan trọng của nguồn nhân lực công ty SABECO chính là sự nỗ lực hết mình bởi sự cạnh tranh của nhân viên là bình đẳng với lộ trình thăng tiến rõ ràng và dựa trên năng lực của bản thân. Vậy thời gian qua đã có nhân sự Việt Nam ưu tú nào được thăng chức chưa?

- Nói đến thành tích của những cá nhân nổi trội tại SABECO không thể không nhắc đến ông Lâm Du An - người được xem như linh hồn của các sản phẩm bia SABECO. Gắn bó với công ty từ ngày ra trường, hơn 30 năm qua, ông An đã phấn đấu không ngừng từ một kỹ sư chế tạo máy lên đến chức Phó Tổng giám đốc phụ trách công nghệ, kỹ thuật của SABECO. Chất lượng bia có ngon hay không, nhà máy vận hành như thế nào… đều do ông An phụ trách. Không chỉ làm việc rất có trách nhiệm ông An còn luôn xem công ty như chính cuộc đời của ông và luôn tự hào mình là một phần trong sự thành công của bia Sài Gòn. Chúng tôi rất trân trọng một nhân sự quý như vậy và luôn tin rằng ông ấy sẽ mãi là người của bia Sài Gòn!

Mới đây, SABECO đã bổ nhiệm thêm một người nước ngoài vào chức danh phó Tổng giám đốc. Điều này chứng tỏ Sabeco rất quan tâm đến nhân sự cấp trung và cao. Bà có thể nói gì khi chênh lệch giữa người Việt Nam và nước ngoài trong đội ngũ lãnh đạo ngày càng nghiêng về nhân sự quốc tế?

- Đây là một vấn đề nhạy cảm và dễ xảy ra hiểu lầm nếu chúng ta không đứng trên quan niệm cởi mở. Bạn thử hình dung, tập đoàn như một đoàn tàu mà đội ngũ lãnh đạo như những đầu tàu chịu trách nhiệm gắn kết mọi mắt xích với nhau. Nếu đầu tàu có những chiến lược chính sách tốt, đúng đắn thì đoàn tàu di chuyển nhịp nhàng hơn, đến đích nhanh hơn và dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại vật. Trong giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay, tôi nghĩ chúng ta nên dần dần thay đổi quan niệm lãnh đạo là người nước ngoài và trong nước mà quan trọng là họ vận hành công việc như thế nào để đem đến kết quả kinh doanh tốt nhất đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân viên. Thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn khẳng định là dù bất kỳ ai ở cương vị lãnh đạo tập đoàn thì SABECO vẫn luôn luôn là bia của người Việt Nam, mãi mãi là sản phẩm yêu thích của người Việt; SABECO luôn là thương hiệu của người Việt, niềm tự hào của người Việt.

SABECO xây dựng môi trường làm việc đẳng cấp, hướng đến thành công tương lai - Ảnh 4.

Về nhân sự mới, bà Venus Teoh là người có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp bia. Trước đó bà Teoh từng làm việc cho nhà máy bia châu Á - Thái Bình Dương và công ty Heineken ở nhiều vị trí quản lý cấp cao. Gần đây nhất là giám đốc thương hiệu quốc tế cho Tiger Beer. Bà Teoh đã quen thuộc với ngành công nghiệp bia của Việt Nam, điều này là yếu tố thiết yếu trong việc giúp SABECO đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước, đồng thời tăng cường kết nối thương hiệu mạnh mẽ hơn với thị trường Việt Nam.

Thời gian qua, những chương trình Marketing của SABECO đã tạo được những đổi mới hấp dẫn hơn. Các chương trình cộng đồng gắn liền với thương hiệu cũng mang tính nhân văn và đi vào chiều sâu hơn như chương trình giúp đỡ công nhân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ thông qua cuộc chạy Lên cùng Việt Nam... Nay với những kỹ năng marketing quý giá của bà Teoh, tôi tin rằng bà sẽ tiếp tục hỗ trợ để đưa thương hiệu Bia Saigon lên tầm cao hơn.

Trong chiến lược phát triển của mình, sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành trao đổi nhân sự đến làm việc tại các đơn vị, công ty liên doanh liên kết trong và ngoài nước… để mọi người có cơ hội học hỏi trao đổi lẫn nhau, giao lưu văn hóa, nâng cao kỹ năng, trình độ làm việc. Xác định môi trường làm việc rất quan trọng với người lao động nên chúng tôi đang xây dựng SABECO trở thành nơi làm việc hạnh phúc nhất, mọi nhân viên được coi như những thành viên trong gia đình, hợp tác thi đua cùng nhau, phát huy sáng kiến để phát triển công ty ngày càng lớn mạnh. Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho mọi nhân viên được làm việc hết mình, cống hiến tất cả năng lực cho công việc. Làm sao để mọi thành viên trong gia đình SABECO cảm thấy thật sự hạnh phúc, tràn đầy năng lượng hứng khởi khi bắt đầu một ngày mới, khao khát được đến công ty, nơi môi trường làm việc hết sức nhân văn.

- Xin cám ơn bà về cuộc trò chuyện thú vị này.

Xuân Hòa

Viết bình luận

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.

MSB công bố kết quả kinh doanh Quý 1

MSB công bố kết quả kinh doanh Quý 1

Ngân hàng 09:09

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố kết quả kinh doanh quý 1 ghi nhận sự củng cố ở một số chỉ tiêu nền tảng. Lợi nhuận trước thuế đạt 22,5% kế hoạch năm.

Thẻ tín dụng VIB Family Link sẽ giảm phí, tăng hoàn điểm thế nào từ ngày 27-4?

Thẻ tín dụng VIB Family Link sẽ giảm phí, tăng hoàn điểm thế nào từ ngày 27-4?

Ngân hàng 09:09

Giảm 50% phí thường niên, thay tính năng thưởng Smile thành tích điểm để hoàn tiền đến 10%, tặng kèm gói bảo hiểm cho chủ thẻ, hỗ trợ chi phí giáo dục cho con... là những thay đổi nổi bật dành cho chủ thẻ VIB Family Link kể từ ngày 27-4.

Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Doanh nghiệp 09:09

Amway - thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp - tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 thế giới về lĩnh vực bán hàng trực tiếp trên bảng xếp hạng Direct Selling News (DSN), đánh dấu cột mốc kỷ lục 12 năm thương hiệu chiếm lĩnh đỉnh cao này.

Đồng hành cùng con chinh phục sức bền

Đồng hành cùng con chinh phục sức bền

Nhịp sống 09:00

Sức bền là yếu tố tiên quyết giúp trẻ có thể tham gia trọn vẹn các hoạt động trong ngày.

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Doanh nghiệp 08:03

EVN cho biết trong tháng 3 và cả quý I/2024, EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Thêm nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động

Thêm nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động

Nhịp sống 08:02

Ngày 26-4, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức “Sàn giao dịch việc làm dành cho người lao động (NLĐ), quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quận Bình Tân năm 2024”.