Thị trường
09/11/2017 15:58

Hơn 300 em bé ra đời từ thụ tinh ống nghiệm thành công tại Vinmec

Sau 3 năm hoạt động, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec đã có gần 1.200 lượt khách hàng thực hiện thụ tinh ống nghiệm, đón hơn 300 em bé chào đời khỏe mạnh. Thành tựu này đưa tỉ lệ thành công thụ tinh trong ống nghiệm tại Vinmec tương đương với các Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (HTSS) hàng đầu của Việt Nam và trên thế giới.

Về dự lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Trung tâm HTSS Vinmec (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City) mới đây, có nhiều gia đình đến từ những vùng miền khác nhau của Việt Nam và của các quốc gia khác. Là một trong những người đầu tiên xuất hiện, vợ chồng chị Nguyễn Thanh Hương (Hà Nội) và con trai nhận được vô vàn những cái ôm hôn và những lời chúc mừng từ tập thể cán bộ nhân viên của trung tâm.

Trước khi đến với Vinmec, chị Hương đã trải qua 3 lần kích trứng, 7 lần chuyển phôi, 2 lần sinh non. Không bỏ cuộc, vợ chồng chị tiếp tục tìm hiểu thông tin và quyết định chọn Vinmec là điểm đến trong hành trình chữa trị hiếm muộn. Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, tháng 3-2016 chị Hương đã mang thai. Tháng 2-2017, vợ chồng chị và người thân vỡ òa trong hạnh phúc khi "trái ngọt" đầu tiên là bé Trần Phúc Minh chào đời mạnh khỏe.

Hơn 300 em bé ra đời từ thụ tinh ống nghiệm thành công tại Vinmec - Ảnh 1.

Chị Hương (thứ 2 từ trái sang) cùng các gia đình IVF tặng bánh sinh nhật tri ân Trung tâm HTSS Vinmec nhân dịp 3 năm thành lập. TS.BS Tô Minh Hương - Giám đốc Trung tâm (hàng đầu từ trái qua) và TS. Jean Clement Sage (giữa) đại diện nhận bánh chúc mừng

Chị Hương chia sẻ: "Vợ chồng tôi gọi tên con ở nhà là Py - là âm cuối của từ "happy" với mong mỏi con sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Mùa xuân đầu tiên của con đang đến, khao khát lớn nhất của vợ chồng tôi đã thành hiện thực, chúng tôi cảm thấy cuộc đời mình thật sự mãn nguyện".

Theo chị Hương, hành trình thụ tinh ống nghiệm tại Vinmec đã mang lại cho vợ chồng chị một trải nghiệm khác lạ: "Chúng tôi được đón tiếp, chăm sóc chu đáo, chân tình và đặc biệt đảm bảo riêng tư, an toàn tuyệt đối. Vợ chồng tôi được thăm khám và hội chẩn bởi các bác sĩ chuyên ngành hàng đầu trong nước và quốc tế đang làm việc tại Vinmec. Điều này khiến chúng tôi an tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình".

Cũng như chị Hương, chị Hoàng Thị Bích Huệ (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) mắc hội chứng "buồng trứng đa nang" đã điều trị nhiều lần ở các trung tâm khác nhưng không thành công. Ngày 1-11-2014, Trung tâm HTSS Vinmec chính thức thành lập, chị Huệ là 1 trong 5 trường hợp đầu tiên được làm thụ tinh ống nghiệm. Ngày 11-8-2015, chị sinh con trai là bé Nguyễn Hoàng An tại Vinmec trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Hơn 300 em bé ra đời từ thụ tinh ống nghiệm thành công tại Vinmec - Ảnh 2.

Chị Huệ cùng con trai Hoàng An - em bé IVF đầu tiên tại Vinmec đã được hơn 2 tuổi. Cháu rất khỏe mạnh và kháu khỉnh

Có mặt để chia vui cùng các gia đình có em bé ra đời từ thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Vinmec trong 3 năm qua, chị Huệ đã chia sẻ câu chuyện của mình cho các gia đình hiếm muộn: "Với vợ chồng tôi, Trung tâm HTSS Vinmec là một gia đình. Khi đến đây, tôi được yên tâm chữa trị mà không phải lo lắng điều gì. Bé Hoàng An hiện đã 27 tháng tuổi, vợ chồng tôi đã có kế hoạch sinh thêm em cho Hoàng An tại Vinmec trong năm 2018".

Hơn 300 em bé ra đời từ thụ tinh ống nghiệm thành công tại Vinmec - Ảnh 3.

Được đầu tư bài bản và chuyên sâu, Vinmec đã làm chủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại nhất hiện nay, mang lại hạnh phúc cho hàng trăm gia đình trên cả nước

Tại lễ kỷ niệm còn có gia đình chị Z. (người Nhật). Chị đã trải qua 3 lần phẫu thuật trước khi thụ tinh ống nghiệm thành công và đón thiên thần bé nhỏ của mình tại tuổi 42. Chị chia sẻ "Năm tới gia đình tôi sẽ chia tay đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách để về sống ở Kyoto. Tôi sẽ nhớ mãi các bạn".

TS. BS Tô Minh Hương, GĐ Trung tâm HTSS Vinmec cho biết: "Sau 3 năm hoạt động, Vinmec đã làm chủ hầu hết các kỹ thuật HTSS hiện đại hàng đầu thế giới như: tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, sàng lọc di truyền tiền làm tổ, nuôi phôi giai đoạn blatocyst (ngày 5), hỗ trợ phôi thoát màng, các kỹ thuật bảo tồn sinh sản như đông phôi, trữ lạnh noãn, tinh trùng,... Trung tâm coi trọng các hoạt động trao đổi chuyên môn với các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế nhằm nâng cao tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm cho khách hàng".

Tỉ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công tại Vinmec tương đương các Trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Ra đời từ 1-11-2014, Trung tâm HTSS Vinmec nhanh chóng trở thành địa chỉ HTSS uy tín nhờ quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm; được đào tạo tại các quốc gia tiên tiến Pháp, Mỹ, Singapore… Trung tâm được đầu tư hệ thống trang thiết bị tiên tiến nhất như hệ thống khí sạch, tủ nuôi cấy đơn chuẩn quốc tế giúp tối ưu hóa chất lượng phôi, nâng cao tỉ lệ thành công cho mỗi chu kỳ thụ tinh ống nghiệm.

Là một chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City, Trung tâm HTSS Vinmec có nhiều lợi thế vượt trội trong việc phối hợp với nhiều chuyên khoa sản, nhi, tế bào gốc, công nghệ gen nhằm tối ưu hóa quá trình điều trị hiếm muộn cũng như chăm sóc cho bà mẹ mang thai và em bé. Nhờ đó, Trung tâm mang tới dịch vụ chăm sóc toàn diện từ giai đoạn phôi thai đến lúc trưởng thành.

Trong thời gian tới, Trung tâm phấn đấu đạt tiêu chuẩn RTAC của Hiệp hội Hỗ trợ sinh sản Úc nhằm cải tiến chất lượng và giảm thiểu nguy cơ trong điều trị thụ tinh ống nghiệm. Trung tâm sẽ chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho tất cả các bệnh viện Vinmec trên toàn quốc để khách hàng trên cả nước có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao.

Thông tin tại www.vinmec.com

M.Trí

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.