“Tháng hồng Vietbank”, hơn 200 nhân viên tham gia hiến máu

In bài viết

Hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14-6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) phát động và tiếp nhận 200 đơn vị máu từ lãnh đạo và cán bộ nhân viên

Sự kiện "Tháng hồng Vietbank" chính thức phát động tại Hội sở TP HCM, phối hợp cùng Bệnh viện Gia An 115 và Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập ngân hàng.

Với thông điệp "Từ trái tim đến trái tim", "Tháng hồng Vietbank" thu hút hàng trăm cán bộ nhân viên đăng ký. Qua khám sàng lọc, có hơn 200 cán bộ nhân viên Vietbank đủ điều kiện hiến máu, trong đó có 10 người đã từng tham gia hiến máu nhân đạo trên 10 lần. Kết quả nhận được 200 đơn vị máu, góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại thành phố và các địa phương mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc.

“Tháng hồng Vietbank”, hơn 200 nhân viên tham gia hiến máu- Ảnh 1.

Lãnh đạo Vietbank trao hoa cảm ơn Lãnh đạo Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM và Bệnh viện Gia An 115

Ông Phạm Linh - Phó Tổng Giám đốc Vietbank chia sẻ: "Trong suốt hành trình phát triển, bên cạnh những mục tiêu kinh doanh, Vietbank luôn đề cao giá trị nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Tôi tin rằng, mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống một con người, mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và kết nối trong đại gia đình Vietbank".

Lãnh đạo Vietbank tin tưởng chương trình hiến máu tình nguyện sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm, trở thành hoạt động văn hóa xã hội nổi bật, mang đậm dấu ấn người Vietbank.

“Tháng hồng Vietbank”, hơn 200 nhân viên tham gia hiến máu- Ảnh 2.

Ông Phạm Linh - Phó Tổng Giám đốc Vietbank hưởng ứng ngày hội hiến máu vì cộng đồng

Đặc biệt, sự kiện "Tháng hồng Vietbank" cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và đăng ký hiến máu của các lãnh đạo ngân hàng như ông Lê Thanh Quý Ngọc - Phó Tổng Giám đốc, góp phần truyền tải mạnh mẽ thông điệp nhân văn, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và trao hy vọng sự sống cho những người bệnh, làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Bà Trần Thị Thắm - Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM chia sẻ thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại TP HCM đã phát triển mạnh mẽ, người hiến máu được mở rộng, đa dạng đến từ mọi thành phần trong xã hội. Năm qua, thành phố đã tiếp nhận được hơn 300.000 đơn vị máu và Vietbank là một trong những đơn vị hưởng ứng nhiệt tình, góp phần mang đến hy vọng cho người bệnh, bảo đảm việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

“Tháng hồng Vietbank”, hơn 200 nhân viên tham gia hiến máu- Ảnh 3.

Tại Vietbank, số lượng người hiến máu nhiều lần ngày càng tăng, tiêu biểu có chị Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực - nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM với thành tích tham gia hiến máu tình nguyện trên 20 lần.

"Tôi mong muốn phong trào hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục được phát huy, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của người dân, CBNV Vietbank, góp phần mang lại sự sống và niềm hy vọng cho những bệnh nhân đang cần máu" - chị Thu Thủy mong ước.

Anh Phan Nhựt Nam (Vietbank Bình Chánh) đã 27 lần hiến máu tình nguyện; chị Nguyễn Thị Củng Lợi (Phòng Nhân sự) cũng hơn 10 lần hiến máu… Những tấm gương này đã đại diện cho hình ảnh một Vietbank đoàn kết, nhân văn và tích cực hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng. Không chỉ là chương trình vận động hiến máu đơn thuần, "Tháng hồng Vietbank" đã hoàn thành sứ mệnh, trở thành hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần nhân ái.

“Tháng hồng Vietbank”, hơn 200 nhân viên tham gia hiến máu- Ảnh 4.

Dự kiến trong tương lai, ngày hội hiến máu nhân đạo "Tháng hồng Vietbank" sẽ được triển khai tại các khu vực trên toàn hệ thống Vietbank gồm Hà Nội, Đà Nẵng và Tây Nam bộ.

Luôn cam kết đồng hành cùng các hoạt động xã hội, Vietbank đang tiếp tục phát triển các hoạt động thiện nguyện, nối tiếp hành trình yêu thương, dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho cộng đồng. Bằng những đóng góp thiết thực như: ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo, đi bộ từ thiện, đồng hành cùng các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo… các hoạt động này đã mang lại giá trị tinh thần to lớn cho các đối tượng yếu thế, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, bền vững.

Châu Thy
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Doanh nghiệp 17:34

Tính đến cuối tháng 3-2026, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 474 triệu kWh, vượt 10% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao.

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Doanh nghiệp 17:34

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

Tổ chức tài chính vi mô CEP thông báo

Tài chính 11:03

Từ ngày 09-06-2026, Tổ chức tài chính vi mô CEP – Chi nhánh Quận 6 chính thức hoạt động tại trụ sở mới

SAWACO chủ động nhiều giải pháp bảo đảm cấp nước mùa khô 2026

SAWACO chủ động nhiều giải pháp bảo đảm cấp nước mùa khô 2026

Sản xuất - Kinh doanh 09:40

SAWACO triển khai đồng bộ các giải pháp từ nguồn, nhà máy đến mạng lưới phân phối nhằm bảo đảm cấp nước cho người dân TP HCM trong mùa khô năm 2026.

Khởi động “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” 2026 cho SMEs Việt phát triển kinh doanh dài hạn trên TMĐT

Khởi động “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” 2026 cho SMEs Việt phát triển kinh doanh dài hạn trên TMĐT

Sản xuất - Kinh doanh 08:20

Cuối tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, Shopee khởi động chương trình "Tiếp sức doanh nghiệp Việt 2026" với buổi đào tạo đầu tiên

Bảo đảm cung ứng điện tăng trưởng hai con số

Bảo đảm cung ứng điện tăng trưởng hai con số

Doanh nghiệp 08:00

EVN xác định nhiệm vụ quan trọng là bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế để tăng trưởng hai con số

Agribank và Viettel hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số

Agribank và Viettel hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số

Doanh nghiệp 21:00

Agribank cùng Viettel hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia