Sức khỏe
06/06/2017 20:23

Đổ bệnh vì… học thi

Áp lực học tập, thi cử là một trong những nguyên nhân khiến số học sinh, sinh viên bị rối loạn tâm thần có xu hướng gia tăng

Cứ vào thời điểm ôn thi nước rút không ít sĩ tử đã phải nhập viện tâm thần vì... nghiện học.

Sĩ tử nhập viện tâm thần

Cách đây ít ngày, bệnh nhân Trương Văn Đ., 15 tuổi ở Bắc Giang, đã được gia đình đưa đến Viện Sức kỏe tâm thần - Bệnh viện (BV) Bạch Mai trong tình trạng cơ thể mệt mỏi, suy kiệt, mất ngủ, chán ăn... Theo gia đình bệnh nhân, trước đó, Đ. có học lực khá tốt, được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi của tỉnh, sống cởi mở với mọi người. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây bỗng dưng em học "không vào", lực học đuối dần... Tâm sự với mẹ, Đ. cho biết em mong muốn thi đỗ vào một trường chuyên ở Hà Nội, tuy nhiên lại sợ mình không đạt kết quả như mong muốn, sợ cuộc sống xa nhà, xa bố mẹ. Nửa muốn, nửa không khiến cậu không thể tập trung mỗi khi ngồi vào bàn học. Cách đây ít ngày, cậu đã được bố mẹ "hộ tống" lên Hà Nội khám bệnh và được chẩn đoán bị rối loạn sức khỏe tâm thần.

Cũng điều trị tại đây là một nam sinh viên 20 tuổi quê Thanh Hóa, đang học ở Hà Nội. Theo bệnh nhân này, về các môn học khác thì cậu rất tự tin nhưng cứ nghĩ đến môn ngoại ngữ cậu lại lo sợ đến mất ăn, mất ngủ. Dù đã cố gắng học thêm, học phụ đạo đủ kiểu nhưng vẫn không đâu ra đâu. Cậu cho biết: "Nếu không qua môn ngoại ngữ thì cánh cửa du học chắc chắn sẽ khép lại". Vì quá lo lắng mà những ngày qua, cậu bị trầm cảm.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thi cử, BV lại tiếp nhận một số sĩ tử nhập viện vì rối loạn tâm thần. Do áp lực học tập, lịch học kín mít cộng với sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh đã khiến cho nhiều học sinh mắc bệnh. Trong số này, nhiều thanh niên trẻ phải nhập viện do sức ép về tâm lý học tập, thi cử vào các trường mơ ước khiến họ quên mất bản thân mình, lâm vào tình trạng nghiện học đến mức suy kiệt, sự mệt mỏi của não dễ mắc các rối loạn về tâm thần.

Đổ bệnh vì… học thi - Ảnh 1.

Nhiều sĩ tử nhập viện do áp lực học hành thi cử

Bác sĩ Nguyễn Đăng Luyện, Phó trưởng Khoa Khám bệnh tổng hợp BV Tâm thần trung ương 1, cũng xác nhận ngày càng có nhiều thanh thiếu niên bất ổn về tâm lý đến khám tại BV, đặc biệt là vào mùa thi. Các em bị các triệu chứng như đau đầu, buồn chán, mệt mỏi, có em khóc cười bất chợt, ngại tiếp xúc, có em lại làm đau mình... "Sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên khá yếu, lại không có các kỹ năng xử lý các mâu thuẫn, nỗi buồn, vì thế dễ bị trầm cảm, nghĩ quẩn vì những lý do bé cỏn con" - bác sĩ Luyện cho biết.

Đừng trấn áp giấc ngủ bằng chất kích thích

Ngoài ra, gần đây, các BV đã tiếp nhận những trường hợp sĩ tử nhập viện do sử dụng thuốc bổ, chống buồn ngủ. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, những bệnh nhân này cho biết muốn cắt được cơn buồn ngủ để ôn luyện tốt, các em đã áp dụng nhiều biện pháp như: uống trà đặc, cà phê, nhai kẹo cao su... nhưng không có tác dụng nên đã dùng thuốc bổ và thuốc chống buồn ngủ để hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi dùng loại thuốc này liên tục trong vài tuần các em cảm thấy bứt rứt trong người, hay cáu gắt, ra mồ hôi nhiều, đau đầu, học không tập trung.

Theo giới chuyên môn, tình trạng phụ huynh cho con dùng các loại thuốc bổ hỗ trợ trí nhớ không có đơn kê của bác sĩ đang diễn ra khá phổ biến. Việc lạm dụng các sản phẩm này gây nhiều tác hại nguy hiểm cho cơ thể, trí não. "Đơn cử như thuốc chống buồn ngủ sẽ kích thích đầu óc tỉnh táo nhưng nếu dùng thuốc kéo dài có thể làm cơ thể suy kiệt và nguy hiểm hơn là gây nghiện. Một số loại thuốc bổ não, nếu sử dụng không đúng cách có thể rơi vào chứng rối loạn tâm thần. Đó là chưa kể việc thiếu ngủ triền miên sẽ khiến cơ thể con người mệt mỏi, các cơ đau nhức, mắt mờ đi, giảm tập trung. Mất ngủ kéo dài sẽ gây rối loạn trí nhớ, có những hành vi bất thường, hoang tưởng, trầm cảm. Rối loạn tâm thần nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh tiến triển nặng rất khó điều trị, sẽ để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội" - bác sĩ Dũng cảnh báo.

Bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc BV Tâm thần trung ương 1, lưu ý cơ thể cần ngủ đủ mới giữ được sức khỏe và trí lực. Nếu thức quá lâu, cơ thể sẽ bị suy nhược, tăng nhịp tim, rối loạn nhịp sinh học, mất trí và tê liệt cảm giác thèm ngủ, mất tập trung, rối loạn trí nhớ. Việc trấn áp giấc ngủ quá đáng bằng chất kích thích, thuốc gây nghiện đều không có lợi cho sức khỏe tâm thần.

Để tránh rối loạn tâm thần, các sĩ tử cần tạo phương pháp học tập đúng, phải có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi để cân bằng trạng thái tinh thần; tránh căng thẳng kéo dài bằng cách tạo lịch trình khoa học. Ngoài ra, sĩ tử cần ăn uống điều độ, không bỏ quên bữa sáng. Trong đó, tăng cường các loại thực phẩm tốt cho trí nhớ như cá, thịt, trứng, sữa, rau xanh, trái cây... để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Ngủ ngắn nhưng phải sâu

Theo các bác sĩ, giấc ngủ đóng vai trò là một chìa khóa trong việc phục hồi trí nhớ trong bộ não. Nếu ngủ không đủ giấc sẽ gây ra những hậu quả khôn lường như thiếu tập trung, giảm trí nhớ… vì vậy, nên ngủ ít nhất 6-7 giờ trong một đêm, nên ngủ 8 giờ/ngày sẽ tốt cho sức khỏe và học tập. Cách tốt nhất trong mùa thi cử là thư giãn trước khi đi ngủ. Trong giấc ngủ, não bộ sẽ làm việc, đưa các dữ liệu mới nạp vào tiềm thức. Một giấc ngủ dài nhưng chập chờn sẽ không làm cho cơ thể khỏe khoắn bằng giấc ngủ ngắn nhưng đủ sâu.

Bài và ảnh: Hải Anh

Viết bình luận

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

Ngân hàng 10:33

(NLĐO) - Chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.

IPPG hợp tác ACV đem Diễn đàn Trinity 2024 về TP HCM

IPPG hợp tác ACV đem Diễn đàn Trinity 2024 về TP HCM

Doanh nghiệp 10:31

Việc quyết định đăng cai tổ chức sự kiện diễn đàn Trinity 2024 tại TP HCM là một trong những bước đi quan trọng trong kế hoạch phát triển về thương mại bán lẻ hàng không và du lịch của IPPG

Mang Yang – Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam

Mang Yang – Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam

Thị trường 09:28

Nằm ở độ cao gần 800m so với mực nước biển với các điều kiện tự nhiên như quỹ đất lớn, đất – nước – không khí sạch, thời tiết mát mẻ quanh năm, Mang Yang – Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa”.

VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024

VietinBank đạt 2 Giải thưởng Sao Khuê năm 2024

Doanh nghiệp 18:03

Ngày 13-4-2024, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2024 tại Hà Nội. VietinBank đã xuất sắc đạt 2 giải thưởng.

Sở hữu kỳ nghỉ ALMA cùng những trải nghiệm đa dạng cho trẻ

Sở hữu kỳ nghỉ ALMA cùng những trải nghiệm đa dạng cho trẻ

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Khi nói đến kỳ nghỉ cùng gia đình tại Việt Nam, sở hữu kỳ nghỉ ALMA luôn là điểm đến không thể bỏ qua, nhất là với các gia đình có con nhỏ.

Lý do tỉ lệ CASA MSB nằm trong nhóm đầu thị trường

Lý do tỉ lệ CASA MSB nằm trong nhóm đầu thị trường

Ngân hàng 18:00

Theo số liệu ước tính, kết thúc quý I-2024, tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) đạt khoảng 29%. Chỉ số này tăng 3 điểm % so với thời điểm cuối năm 2023, được kì vọng là dấu mốc cho sự tăng ổn định trở lại sau năm 2023 biến động.

Tây Ninh - điểm du lịch chữa lành dịp lễ 30-4 ngay gần thành phố, không cần vé máy bay

Tây Ninh - điểm du lịch chữa lành dịp lễ 30-4 ngay gần thành phố, không cần vé máy bay

Điểm đến hấp dẫn 11:39

“Trốn nóng” và hoà vào không khí lễ hội đặc sắc tại núi Bà Đen, khám phá tòa thánh Cao Đài hay thưởng thức bò tơ Năm Sánh, bánh canh Trảng Bàng nức tiếng…, đó là những trải nghiệm nhất định phải thử trong chuyến khám phá Tây Ninh dịp lễ 30-4 năm nay.