Do ảnh hưởng của El Nino, dự kiến tình hình khô hạn năm 2016 sẽ kéo dài. Nhằm đối phó với tình hình thiếu điện trong mùa khô, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm đủ điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.
Cung cấp đủ điện cho người dân
Tại văn bản gửi Công ty Lưới điện cao thế Miền Nam và các công ty điện lực thành viên vào ngày 31-12-2015, Tổng Giám đốc EVN SPC Nguyễn Văn Hợp yêu cầu thực hiện kế hoạch cung cấp điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.
Theo đó, trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn tạm giao, các công ty điện lực thành viên xây dựng kế hoạch cung cấp điện hằng tháng và cả năm 2016; báo cáo kết quả về Ban Kỹ thuật sản xuất của EVN SPC trước ngày 15-1. Bên cạnh đó, triển khai kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn, bảo đảm đủ điện, không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải.
Các công ty điện lực thành viên còn phải xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (theo Thông tư số 34 ngày 7-9-2011 của Bộ Công Thương); thực hiện kế hoạch cung cấp điện cho khách hàng sắt thép, xi măng và khách hàng có từ 2 phân kỳ trở lên theo như đăng ký, thỏa thuận đã làm việc với khách hàng về nhu cầu sử dụng điện, khả năng tiết giảm, huy động nguồn riêng. Song song đó phải rà soát, đề xuất các phương án tiết giảm nhu cầu điện tập trung vào các hộ sử dụng nhiều điện (sắt thép, xi măng...) để ứng phó với trường hợp mất cân đối cung - cầu điện trên toàn hệ thống điện miền Nam.
Đối với Công ty Lưới điện cao thế Miền Nam, EVN SPC yêu cầu thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, hệ thống rơle bảo vệ, rơle sa thải phụ tải F81 tại trạm biến áp 110 KV để kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Bên cạnh đó, tổ chức đánh giá, lập kế hoạch và triển khai các công trình đường dây 110 KV giữa các trạm 220 KV lân cận nhằm hỗ trợ việc chuyển tải qua lại; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Công nhân EVN SPC lắp đặt trạm biến áp tại Bình Thuận
8.193 tỉ đồng xây nhiều công trình mới
Ông Hồ Quang Ái, Phó Tổng Giám đốc EVN SPC, cho biết: Tổng công ty cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều biện pháp để làm tốt nhiệm vụ cung cấp đủ điện cho 21 tỉnh, thành phía Nam trong năm 2016, đặc biệt trước tình hình khô hạn kéo dài trong những tháng đầu năm.
Theo ông Ái, EVN SPC tiếp tục đầu tư lắp đặt trạm biến thế, xây dựng đường dây, đặc biệt là cho các công trình trọng điểm, như các công trình xóa T (nhánh rẽ vào trạm 110 KV Thạnh Hóa, Chung Shing, Chinh Luh, Formosa,...); nâng công suất trạm biến thế 110 KV (Long Xuyên, Cao Lãnh, KCN Cần Thơ, Tây Ninh, Cà Mau...); lắp MBA thứ hai (Đông Xuyên, Thắng Tam, Trần Quốc Toản, Phước Đông...); cải tạo nâng cấp đường dây 110 KV (175 Rạch Giá 2 - Cà Mau 2, Cao Lãnh 2 - Cao Lãnh, Phan Thiết - Phan Rí, Thuận An - Sóng Thần, Phú Mỹ 1 - Gas Bà Rịa...); đóng điện các trạm 110 KV mới (Hòa Phú T5, Hưng Định, Thuận Giao, Hựu Thạnh, Giai Long, Giồng Trôm, Long Điền...).
Cũng theo ông Ái, tổng vốn đầu tư xây dựng trong năm 2016 của EVN SPC lên đến 8.193 tỉ đồng. Nguồn vốn này sử dụng cho các công trình xây dựng đường dây, trạm biến thế và sửa chữa cải tạo lưới điện. Trong đó có công trình xây dựng 1 km đường dây 220 KV, 1.372 km đường dây 110 KV, 7.576 km đường dây 22 KV và 11.733 km đường dây hạ thế; lắp đặt trạm 220 KV: 750 MVA; trạm 110 KV: 4.221 MVA; trạm phân phối 1.008 MVA.
Song song với việc đầu tư, EVN SPC tiếp tục công tác tuyên truyền việc tiết kiệm điện trong sản xuất cũng như sinh hoạt, nhất là trong những ngày nắng nóng để giảm tải trong giờ cao điểm mùa khô.
Tích cực hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức (diễn ra từ ngày 4 đến 10-1), sáng 6-1, tại Văn phòng EVN SPC, Đoàn Thanh niên EVN SPC phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo với sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên, đoàn viên Công đoàn. Hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN”, đến nay đã có 7/21 đơn vị tại các tỉnh, thành phía Nam thuộc EVN SPC tổ chức hiến máu nhân đạo nhằm hỗ trợ cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhi ở các bệnh viện và cơ sở y tế. Dự kiến toàn tổng công ty sẽ tham gia hiến 1.500 đơn vị máu trong “Tuần lễ hồng EVN”. ![]()
|
Bài và ảnh: Linh Phạm