Nhịp sống
07/06/2023 15:53

Nâng quan hệ hợp tác Việt Nam – Bồ Đào Nha lên tầm cao mới

Việt Nam và Bồ Đào Nha vẫn còn dư địa hợp tác rất lớn trong mọi lĩnh vực. Quan hệ hai nước sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Sau khi trình Quốc thư vào chiều 24-5-2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha Joao Weistein tại Đông Nam Á cùng Tổng Lãnh sự danh dự Bồ Đào Nha tại Việt Nam – Ông Trần Kim Chung.

Nâng quan hệ hợp tác Việt Nam – Bồ Đào Nha lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha João Weistein trình Quốc thư (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều có bước phát triển quan trọng, quý I năm nay đã tăng hơn 10% so với năm 2022. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác du lịch, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, chú trọng thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Porto.

Đại sứ Bồ Đào Nha cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ thông tin, kinh tế biển và giáo dục đào tạo. Ông Trần Kim Chung đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn CT Group là đơn vị rất nỗ lực hỗ trợ sự phát triển bền chặt giữa hai quốc gia. Hai bên cũng đề cập, xem xét mở tòa Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha và tòa Đại sứ Bồ Đào Nha tại Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Bồ Đào Nha sang một giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam và Bồ Đào Nha có hơn 500 năm bang giao. Chính người Bồ Đào Nha đã góp phần sáng tạo nên chữ viết của người Việt Nam hiện nay. Tấm bản đồ do nhà hàng hải Bồ Đào Nha vẽ vào năm 1525 đóng góp căn cứ quan trọng làm rõ chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Tháng 4 vừa qua, Bồ Đào Nha đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư hai nước. Theo cơ quan Thương mại của Bồ Đào Nha (AICEP) tổng số xuất khẩu của Việt Nam qua Bồ Đào Nha đã vượt hơn 20% vào năm 2022. Bồ Đào Nha gần như có vai trò quan trọng cho chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp Việt trong Liên minh Châu Âu.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha đã có bước tiến mạnh mẽ. Hai bên đã tăng cường các cuộc trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa các cấp, đặc biệt là cấp cao và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, ASEM...

Nâng quan hệ hợp tác Việt Nam – Bồ Đào Nha lên tầm cao mới - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại sứ Bồ Đào Nha João Weistein cùng các đại biểu

Việt Nam và Bồ Đào Nha thống nhất đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa doanh nghiệp Bồ Đào Nha với thị trường Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có mối liên hệ với châu Phi, Mỹ Latinh, đặc biệt là nhóm quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha. Do đó, Bồ Đào Nha có thể làm cầu nối giúp Việt Nam củng cố quan hệ với các nước này.

Trong vai trò là Lãnh sự Danh dự của Bồ Đào Nha, ông Trần Kim Chung – Chủ Tịch Tập đoàn CT Group sẽ là đầu mối để thực hiện các chương trình xúc tiến hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai nước, quảng bá hình ảnh đất nước Bồ Đào Nha đến với người dân Việt Nam và ngược lại, góp phần tối đa hóa cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp hai nước.

Khánh An

Viết bình luận

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Sản phẩm 18:34

Dược phẩm Hoa Linh đã nghiên cứu các thảo dược, phối hợp trong một công thức khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển thành thức uống - nước kiện lực Hồng Mã - tốt cho sức khỏe.

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Sản phẩm 14:43

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp đầu hè nhiều người trẻ vừa chạy deadline vừa lên kế hoạch du lịch giải nhiệt cuộc sống. Dù đối mặt với khối lượng công việc tăng lên gấp 2,3 lần so với ngày thường nhưng gen Z vẫn có những cách riêng để xua tan căng thẳng mệt mỏi để xử gọn deadline, cân đẹp stress.

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

Sản xuất - Kinh doanh 14:42

EPS đã và đang tập trung mọi nguồn lực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm Nhà máy điện Phú Mỹ 3 vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện quốc gia.

Bay khắp Australia, làm mới chính mình với vô vàn ưu đãi từ Vietjet

Bay khắp Australia, làm mới chính mình với vô vàn ưu đãi từ Vietjet

Đi lại, lưu trú 14:41

Tiếp tục hành trình mang Australia gần hơn, từ nay đến 30-4-2024, Vietjet dành tặng tín đồ du lịch chuỗi khuyến mãi đặc biệt để trải nghiệm mùa thu vàng khắp Australia.

THACO AGRI tuyển dụng hơn 12.600 nhân sự trong năm 2024

THACO AGRI tuyển dụng hơn 12.600 nhân sự trong năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 14:40

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm 2024, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI), Tập đoàn thành viên của THACO có nhu cầu tuyển dụng hơn 12.600 nhân sự làm việc tại các Khu liên hợp nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia.