Điều này ngược lại với một nghiên cứu trước đó.
Hồi tháng 1, nhóm nghiên cứu tại ĐH John Hopkins công bố trên tạp chí Science khảo sát ước tính rằng 65 trường hợp ung thư là do DNA biến đổi ngẫu nhiên và 35% còn lại bắt nguồn từ sự kết hợp giữa các yếu tố về lối sống, môi trường, di truyền với sự biến đổi đó. Tổ chức Y tế thế giới đã nêu “bất đồng sâu sắc” với nghiên cứu nói trên, xem đó là “kết quả tiêu cực” về nghiên cứu chống ung thư. Trong kết quả phân tích được công bố trên tạp chí Nature lần này, các nhà khoa học nêu khả năng gây ung thư từ các yếu tố nội tại của cơ thể như quá trình DNA biến đổi ngẫu nhiên chỉ chiếm từ 10% -30% các trường hợp ung thư, trong khi những yếu tố tác động từ bên ngoài vào, như lối sống và môi trường, chiếm tỉ lệ từ 70%-90%. Họ nhận dạng 30 dấu ấn khác nhau của nhiều bệnh ung thư và phân tích để xác định liệu các yếu tố nội tại hay ngoại lai tác động nhiều hơn khiến dấu ấn đó tiến triển. Họ phát hiện hầu hết các dạng ung thư như phổi, trực kết tràng, bàng quang, tuyến giáp… ẩn chứa số lượng lớn những biến đổi do yếu tố ngoại lai gây ra.
Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy chứng cứ dịch tễ học nêu sự tác động mạnh của các yếu tố ngoại lai khiến ung thư phát triển. Một phân tích đã cho thấy nguy cơ mắc ung thư cao thêm ở những người di cư từ nơi có tỉ lệ mắc bệnh thấp đến nơi có tỉ lệ bệnh cao.
Trúc Lâm