Du lịch
18/03/2018 07:14

Đất nước có hơn 1/3 dân số là triệu phú và tỷ phú

Diện tích của quốc gia này chỉ vỏn vẹn… 2,02 km².

Monaco là một tiểu quốc xinh đẹp, bao quanh là nước Pháp mộng mơ. Đây là quốc gia nhỏ thứ 2 thế giới chỉ sau Vatican. Tuy lãnh thổ khiêm tốn nhưng nơi này lại có 1/3 dân số là triệu phú và rất nhiều tỷ phú.

 
Đất nước có hơn 1/3 dân số là triệu phú và tỷ phú - Ảnh 1.

Tiểu quốc Monaco có diện tích chỉ vỏn vẹn… 2,02 km²

Monaco vốn không phải mỏ vàng để các ông lớn kiếm tiền, mà đây là nơi có sức hấp dẫn khó cưỡng với giới nhà giàu. Theo kênh BBC đưa tin, ở Monaco lúc nào cũng có thể bắt gặp du thuyền hạng sang của các đại gia. Những du thuyền này chuyên dùng để tiếp đãi khách hoặc để mở tiệc.

 
Đất nước có hơn 1/3 dân số là triệu phú và tỷ phú - Ảnh 2.

Theo kênh BBC đưa tin, ở Monaco lúc nào cũng có thể bắt gặp du thuyền hạng sang của các đại gia. Những du thuyền này chuyên dùng để tiếp đãi khách hoặc để mở tiệc

Từ cuối thế kỷ 19, Monaco mở cửa sòng bạc Monte Carlo và hoàn thành đường ray tàu hỏa nối liền với Paris. Từ đó, nền kinh tế Monaco bắt đầu phát triển rực rỡ. Sòng bạc với nhiều thiết bị hiện đại và điều kiện khí hậu dễ chịu đã thu hút giới nhà giàu trên toàn thế giới.

Việc miễn thuế thu nhập cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn nhất ở đây. Hầu hết các doanh nghiệp ở Monaco cũng không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, không ít người đã di dân tới đây vì lý do kinh tế.

Một điểm tuyệt vời khác ở Monaco chính là lối sống đơn giản, dễ chịu. Đường phố tràn ngập ánh nắng, môi trường sạch sẽ. Người dân ra đường không cần gọi taxi mà di chuyển bằng… trực thăng. An ninh ở đây cũng được đảm bảo với khoảng 515 cảnh sát trên tổng số khoảng 30.000 dân. Ngoài ra, Monaco còn là thánh đường của văn hóa âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật. Các hoạt động thể dục thể thao cũng rất được coi trọng ở đây.

 
Đất nước có hơn 1/3 dân số là triệu phú và tỷ phú - Ảnh 3.

Sòng bạc với nhiều thiết bị hiện đại và điều kiện khí hậu dễ chịu đã thu hút giới nhà giàu trên toàn thế giới đến Monaco

Theo tờ FOX đưa tin, Monaco là một trong những nước có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới, đạt 166.000 EUR (4,6 tỷ đồng) . Năm 2016, giá trị sản xuất của ngành dịch vụ công nghệ, quản lý và dịch vụ đa ngành lần lượt đạt 9,886 tỷ EUR (~278.500 tỷ đồng) và 7,478 tỷ EUR (~210.700 tỷ đồng).

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, Monaco đương nhiên cũng có mặt trái của nó. Mức sống ở đây rất cao, một căn hộ chung cư 1 phòng ngủ có giá thuê khoảng 3.000 EUR/tháng (84,5 triệu đồng), trong khi lương sau thuế của người dân trung bình chỉ khoảng 3.475 EUR (~98 triệu đồng). Học phí cho trẻ mẫu giáo cũng khá cao, khoảng 1.200 EUR/tháng (33,8 triệu đồng). Một chai Cocacola 300ml ở đây có giá 3.82 EUR (107.000 đồng), một bữa ăn dành cho 2 người tại quán có chi phí khoảng 100 EUR (2,8 triệu đồng). Các dịch vụ như cho thuê hoặc mua sắm ở Monaco cũng vô cùng đắt đỏ.

Hiện nay, dân số Monaco rơi vào khoảng 38.000 người. Do diện tích nhỏ, mật độ dân số cao nên giá nhà đất ở đây bị đội lên ngất ngưởng. Giá nhà đất ở Monaco hiện tại đứng đầu thế giới, một mét vuông đất có giá từ 53.000 – 100.000 EUR (1,4 – 2,8 tỷ đồng).

 
Đất nước có hơn 1/3 dân số là triệu phú và tỷ phú - Ảnh 4.

Giá nhà đất ở Monaco hiện tại đứng đầu thế giới, một mét vuông đất có giá từ 53.000 – 100.000 EUR (1,4 – 2,8 tỷ đồng)

Những nơi có thể xây dựng kiến trúc đã được tận dụng đến cực hạn. Người Monaco thậm chí còn xây nhà trên sườn núi, đào đường đi dưới đất nhưng cung vẫn không đủ cầu. Albert II – thân vương Monaco hiện đã đồng ý với dự án lấp biển phục vụ xây dựng.

Theo Hương Nguyễn (Dân Việt)

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.