Du lịch
07/10/2016 00:00

Phượt Myanmar với 6 triệu, chút đỉnh tiếng Anh, tin không?

(NLĐO) - Sẽ tin nếu bạn săn vé máy bay tốt, lướt web tìm khách sạn, xe cộ, điểm tham quan ở Myanmar… Nói chung nếu bạn chuẩn bị mọi thứ ở Việt Nam và rút kinh nghiệm từ những người đi trước như tôi, thì cứ quẩy ba lô lên đường thôi.

Má tôi thích đến Myanmar vì ở đó là đất Phật, có nhiều chùa chiền mà thú thiệt “túi tiền” của tôi... có hạn, lại chỉ biết chút đỉnh tiếng Anh nên cũng hơi băn khoăn. Nhưng sau khi lướt web kỹ lưỡng tôi quyết định “canh” vé máy bay khuyến mãi đi Myanmar 6 ngày.

Trước khi đi, cần chuẩn bị kỹ nhé

Để có một chuyến đi “ngon, bổ, rẻ” thì ngoài việc phải xem thật kỹ những khuyến cáo của các “ta ba lô” chia sẻ trên diễn đàn du lịch thì tiền vé máy bay cũng là một điều đáng lưu ý.

Tôi “chớp” được 2 vé 0 đồng của một hãng hàng không bán trước ngày khởi hành khoảng 6 tháng, bao gồm cả thuế và phí thì hai vé khứ hồi chỉ tốn hơn 3 triệu. Chịu khó bỏ 1 buổi ngủ trưa đợt vé khuyến mãi, chắc chắn bạn sẽ mua được.


Địa điểm ngắm bình minh ở cố đô Bagan

Địa điểm ngắm bình minh ở cố đô Bagan

Tôi lên kế hoạch rất kỹ cho chuyến đi 6 ngày với hành trình Yangon-Bagan-Inle-Yangon và cảm thấy đó là một chuyến đi rất tuyệt vời, thú vị và hạnh phúc.


Buổi sáng trong lành ở Bagan

Buổi sáng trong lành ở Bagan

Về vé xe, theo cá nhân tôi, hãng xe đường dài chất lượng cao JJ-Express Highway Bus rất đáng đi vì nhân viên thân thiện, nói tiếng Anh khá tốt và nhiệt tình nữa. Bạn chỉ cần gõ trên thanh công cụ tìm kiếm facebook thì có thể tìm được trang facebook của nhà xe và đặt vé qua đây luôn. Nên liên hệ qua facebook với nhân viên 3 tuần trước khi khởi hành để đặt chỗ, xuất vé nhé.


JJ Express Hightway Bus rất đáng để đi vì chất lượng tốt

JJ Express Hightway Bus rất đáng để đi vì chất lượng tốt

Đi và đừng lo lắng gì hết

Sau khi xuống sân bay, bạn đi theo hướng dẫn và làm tờ khai nhập cảnh, công việc này chỉ mất 10 phút. Sau đó đi thẳng đến quầy đổi tiền sang đồng Kyat của Myanmar. Tại sân bay, có rất nhiều quầy đổi tiền nhưng bạn cứ đi một vòng xem hàng nào đổi cao thì “nhào vô” thôi. Tại thời điểm giữa tháng 9-2016, tôi đổi 1 USD được 1230 kyat. Đổi tiền xong tôi ra phía trước đón taxi, yêu cầu tài xế chở đến bến xe nơi tôi sẽ xuất phát đi cố đô Bagan vào lúc 20 giờ cùng ngày.


Một khu chợ trời ở thị trấn Nyaung-U

Một khu chợ trời ở thị trấn Nyaung-U


Hoa dùng để dâng Phật

Hoa dùng để dâng Phật

Đoạn đường này ngắn thôi, bạn có thể trả chừng 2000 kyat cho một taxi nhé. Sau khi nhận vé, tôi gởi hành lý rồi đi loanh quanh khu vực bến xe kiếm đồ “bỏ bụng”. Ở đây đừng kỳ vọng có đồ ăn ngon, chỉ có một vài quán cơm, phá lấu thôi nhé. Nhưng bạn cũng phải ăn thật no để tiếp tục một hành trình dài xuyên đêm để đến cố đô Bagan nha.


Ngồi xe ngựa và rong chơi trên những con đường rợp bóng cây

Ngồi xe ngựa và rong chơi trên những con đường rợp bóng cây

Để giết thời gian từ 15 giờ đến 20 giờ, sau khi ăn uống 2 má con tôi đi dạo một vòng và phát hiện gần đó có một ngôi chùa thật đẹp nên hỏi đường vào viếng.

Đúng 20 giờ xe xuất bến đi Bagan. Chúng tôi đến Bagan lúc trời vừa hừng sáng, do đã đặt sẵn nên bác tài chở thẳng hai má con tôi đi ngắm bình minh ở một ngọn tháp cổ nằm ở vùng lõi Bagan.

Bagan rạng rỡ dưới những con đường mây trắng
Bagan rạng rỡ dưới những con đường mây trắng

Người dân vào đền cầu nguyện

Người dân vào đền cầu nguyện

Sau đó, chúng tôi về khách sạn “check- in” rồi khoảng 10 giờ sáng cùng ngày anh bạn JoJo đánh xe ngựa đến chở chúng tôi đi vãng cảnh đền, chùa ở cố đô Bagan. Sau khi ngắm hoàng hôn lặng trên đền cổ, JoJo đưa chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc một ngày rong chơi vui vẻ.


Bagan có khoảng 4000 ngọn tháp cổ

Bagan có khoảng 4000 ngọn tháp cổ

Sáng hôm sau xe của hãng đến tận khách sạn chở chúng tôi đến nơi trung chuyển, xuất phát đi Hồ Inle. Xe đi từ 8 giờ sáng và đến Inle lúc 17 giờ, tôi nhận phòng, nghỉ ngơi đến khi sụp tối tản bộ kiếm đồ lót dạ.


Bến thuyền ở Inle

Bến thuyền ở Inle

Sáng hôm sau, tôi hỏi nhân viên khách sạn đường ra bến tàu để đón thuyền đi dạo chơi. Một vòng hồ Inle từ sáng đến 16 giờ sẽ tốn khoảng 18.000 Kyat (hơn 360.000 đồng Việt Nam) cho 4 người. Nếu bạn đi ít thì nên “canh me” những dân phượt khác để ghép đoàn, chia tiền.


Đánh cá trên hồ Inle

Đánh cá trên hồ Inle

Tôi đang đứng ở bến thuyền thì có đôi tình nhân người Tây Ban Nha đến gợi ý đi chung. Hai má con tôi vui vẻ gật đầu với hai người bạn đồng hành trẻ trung này.


Đôi tình nhân người Tây Ban Nha đi cùng chúng tôi

Đôi tình nhân người Tây Ban Nha đi cùng chúng tôi

Cậu bé chừng 18 tuổi lái chiếc thuyền máy chở chúng tôi “lướt” trên hồ Inle. Bạn yên tâm vì người dân Myanmar hiền lành chất phát, sẽ đưa bạn đi hết những nơi cần đi, chờ bạn chụp hình rồi tận tình giới thiệu cho bạn về phong cảnh, con người nơi bạn ghé thăm.


Vào cơ sở sản xuất thuốc lá

Vào cơ sở sản xuất thuốc lá

Đến 16 giờ thuyền đưa chúng tôi về bến, kết thúc một ngày đầy những điều mới mẻ. Hai má con tôi đi bộ về khách sạn, trả phòng rồi ra xe trở về thành phố Yangon.


Một ngôi chùa rất nhiều bồ câu ở Inle

Một ngôi chùa rất nhiều bồ câu ở Inle

Khoảng 18 giờ xe xuất bến, đến Yangon vào 7 giờ sáng hôm sau. Tôi đón taxi về trung tâm Yangon với giá 7000 Kyat vì tài xế nói trời mưa, kẹt xe nên nâng giá lên.


Những ngôi đền ven sông

Những ngôi đền ven sông

Đến trung tâm Yangon, sau khi nhận phòng, tôi đón taxi đi thăm chùa Vàng, nơi có dấu chân của đức Phật, những bảo bối của Phật cũng như vẻ đẹp huyền bí của ngôi chùa. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng, chùa Vàng chỉ đẹp và lung linh về đêm nên bạn có thể thăm ban ngày rồi trở lại vào ban đêm.


Nước non xanh biếc ở Inle

Nước non xanh biếc ở Inle

Sang ngày rong chơi thứ 6, sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn, tôi đón taxi đi thăm một số điểm cần đi rồi trở về lúc 9 giờ. Bạn có thể thỏa thuận giá ra sân bay với taxi luôn nhé. Nên ra sân bay trước 3 giờ vì ở Yangon kẹt xe kinh khủng, nếu ỷ lại sẽ khiến bạn trễ chuyến bay mất thôi.


Nhà sư đi khất thực vào ngày rằm

Nhà sư đi khất thực vào ngày rằm

Với tôi, đó là một chuyến đi rất thú vị và má tôi, khỏi nói, bà quá sung sướng khi 70 tuổi được đặt chân về đất Phật với cậu con trai yêu quý của mình.


Trải nghiệm xe buýt địa phương cực rẻ

Trải nghiệm xe buýt địa phương cực rẻ

Box: Những điểm cần lưu ý

Hãng xe JJ-Express Highway Bus: Yangon-Bagan (19 USD), Bagan-Inle Lake (15 USD), Inle Lake-Yagon (19 USD).

Nên đổi Đôla Mỹ mệnh giá 100 USD thẳng và không có tì vết (dù chỉ là một vết bút bi) vì ở Myanmar người ta không chấp nhận những tờ tiền có đường gấp đôi.


Tòa thị chính ở Trung tâm TP Yangon

Tòa thị chính ở Trung tâm TP Yangon


Chùa Sule nhìn từ bên ngoài

Chùa Sule nhìn từ bên ngoài

Khách sạn: bạn có thể lên booking.com để đặt với giá từ 17 USD đến 25 USD cho phòng 2 người.

Phí tham quan ở Bagan: 25.000 Kyat (họ tính tương đương 25 USD), phí tham quan Inle Lake 10.000 Kyat, xe ô tô ngắm bình minh 18 USD, xe ngựa đi chơi cả ngày 25 USD (2 người).


Bên trong chùa Sule

Bên trong chùa Sule

Email anh Min Thu dịch vụ xe đi ngắm bình minh và xe ngựa: minthu.bagan@gmail.com . Anh Min Thu nói tốt tiếng Anh và tiếng Đức, bạn có thể gởi mail bằng tiếng Anh cho Min Thư và anh ta sẽ trả lời lại rất sớm. Còn bạn JoJo tôi đề cập trong bài là em họ của Min Thu, nói tiếng Anh cũng rất tốt. Min Thu sẽ trả lời mail cho bạn từ 12 tiếng đến 24 tiếng hoặc sớm hơn.


Chùa vàng Shwedagon nơi lưu giữ những báo vật của đức Phật, đỉnh chùa gắng hàng hàng viên kim cương, hồng ngọc

Chùa vàng Shwedagon nơi lưu giữ những báo vật của đức Phật, đỉnh chùa gắng hàng hàng viên kim cương, hồng ngọc


Chùa Shwedagon vào ban đêm

Chùa Shwedagon vào ban đêm

Đi thuyền trên hồ Inle 15.000 Kyat. Phí tham quan chùa Vàng 6000 Kyat/người, chùa Botataung 6000 kyat.

Những điểm nên đi ở Yangon: chùa vàng Shwedagon, chùa Sule, chùa Chauk Htat Gyi (nơi có tượng Phật nằm 72 mét), chùa Botatatung nơi thờ sợi tóc của Đức Phật.

Bạn nên mang theo một túi nilông để bỏ dép vào cất trong balô mỗi khi vào chùa nếu không muốn gởi bên ngoài có tính phí. Ngoài ra, lúc đổi tiền nên đổi một ít tiền mệnh giá nhỏ để dành đi vệ sinh hoặc những chi phí cần tiền lẻ.


Dấu chân đức Phật ở chùa Vàng Shwedagon

Dấu chân đức Phật ở chùa Vàng Shwedagon


Chùa phật nằm Chauk Htat Gyi với tượng phật dài 72 mét

Chùa phật nằm Chauk Htat Gyi với tượng phật dài 72 mét

Taxi: bạn nên hỏi nhân viên khách sạn về giá cả của đoạn đường cần đi và có thể trả giá xuống đến khi họ không chịu đi nhé. Kinh nghiệm ở những điểm du lịch là nên đón những bác tài vừa trả khách vì họ có thể lấy rẻ hơn giá bất ngờ.

Ở Myanmar sóng wifi không tốt lắm nên tôi chọn phương án mua một sim 3G giá 8.000 Kyat để lên mạng và khoảng 1 phút gọi thoại. Mạng 3G sóng khá tốt, tôi lên “thả ga” 6 ngày nhưng không hết. Tôi thỏa thuận với anh chàng lái xe ngựa sau khi tham quan xong một điểm nào đó sẽ nhá máy, nếu không bạn phải chờ rất lâu vì ảnh đi cho ngựa ăn hoặc ngồi nghỉ đâu đó.


Chùa Botatatung và nơi thờ sợi tóc Đức Phật

Chùa Botatatung và nơi thờ sợi tóc Đức Phật

Ngoài ra, nên gởi thêm tiền tip khoảng 1.000 đến 2.000 kyat cho các bạn chạy xe ngựa, lái thuyền để chuyến đi vui hơn vì họ đã tận tình giúp ta có chuyến đi vui vẻ mà.

Chuyến du lịch của tôi chỉ 12 triệu dành cho 2 người, ăn uống những gì mình thích, mua quà lưu niệm tặng người thân và cả tiền tip nữa. Cụ thể:

-Vé máy bay khứ hồi: 3,2 triệu

-Tiền xe Yangon-Bagan-Inle-Yangon: 106 USD (2,4 triệu)

-Khách sạn: (Bagan: 25 USD, Inle: 17 USD, Yangon: 25 USD tổng 67 USD): 1,5 triệu.

-Xe ô tô ngắm bình minh (18 USD), xe ngựa đi chơi cả ngày: (25 USD): 960.000 đồng

-Phí vào chùa Vàng (8000 Kyat/người) * 2 = 290.000 đồng

-Vé vào chùa Sule (6000 Kyat/người) * 2 =220.000 đồng

Tổng cộng các chi phí cơ bản này khoảng 8,6 triệu. Còn lại 3,4 triệu tôi dành cho việc ăn trưa, ăn tối (vì ăn sáng khách sạn đã bao), taxi đi lại và mua quà lưu niệm. Chúng tôi ăn những món ăn mình thích, uống bia Myanmar trong các bữa ăn, mua quà. Tôi nghĩ nếu bạn không mua quà lưu niệm thì sẽ tiết kiệm một số tiền để mua vé máy bay giá rẻ trong đợt đi chơi kế tiếp nữa.

Tiếng Anh chút đỉnh, không sao đâu

Với vốn tiếng Anh giao tiếp cơ bản, bạn cứ yên tâm xách ba lô lên và đi thôi. Tôi kể bạn nghe câu chuyện nhỏ này để thấy rằng không có vốn liếng tiếng Anh bạn vẫn có chuyến đi vui vẻ và trở về Việt Nam an toàn nhé.

Số là trên xe có chị khách người Hàn Quốc chừng 40 tuổi đi du lịch một mình. Buổi tối khi xe vừa xuất bến ở Inle để trở về Yangon, nhân viên nhà xe thông báo khách sẽ được đãi một bữa miễn phí. Nhân viên kêu chị ta đánh vào món ăn mình thích, chị nghĩ có tính tiền nên kêu “no, no”. Nhân viên giải thích hoài chị không hiểu nên nói là “no money” thì chị ta nói “Ok” khiến cả xe phì cười.

Còn nữa, bạn nên đem theo một cuốn sổ tay bởi vì nhiều tài xế không biết tiếng Anh cho nên khi cần đi đâu thì ghi ra sổ cho tài xế rồi họ sẽ ghi lại số tiền. Bạn có thể trả giá bằng cách ghi lại số tiền nhỏ hơn. Hãy trải nghiệm xe buýt địa phương vì cả bác tài và lơ xe cũng rất thân thiện.

Tôi thấy có một du khách không biết nơi thờ sợi tóc của Đức Phật nhưng không biết hỏi làm sao. Thế là cô ta đến bàn hướng dẫn, chỉ lên sợi tóc của mình và được nhân viên ngầm hiểu là muốn xem sợi tóc của Đức Phật nên tận tình dẫn đến nơi chỉ chỗ. Ở sân bay cũng vậy, bạn không phải lo lắng gì đâu, chỉ cần đưa hộ chiếu nói “Việt Nam, Việt Nam” thì họ sẽ chỉ bạn đến nơi làm thủ tục xuất cảnh luôn.

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.