Đầu tháng 3-2025, tại Yên Bái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức Lễ triển khai thi công Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết dự án được chuẩn bị đầu tư và các công tác triển khai dự án, làm thủ tục được thực hiện trong thời gian kỷ lục chỉ hơn 3 tháng.
Giải tỏa hàng ngàn MW
Công trình đường dây 500 kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc với điểm đầu là trạm 500 kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500 kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỉ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20% tổng mức đầu tư.
Theo EVN, sau khi đưa vào vận hành, đường dây có khả năng truyền tải khoảng 2.000 - 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia. Cùng với đó, dự án tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN. Dự án phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng, chậm nhất đến tháng 9-2025 phải hoàn thành. Vì vậy, dự án đang "tổng lực" giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.

Đầu tháng 3-2025, EVN tiến hành thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên
Trong đó, riêng đoạn tuyến đi qua tỉnh Yên Bái có chiều dài là 90,06 km, có 173 vị trí móng cột điện (từ VT102 đến VT274), đi qua 2 huyện là Lục Yên và Yên Bình. Theo báo cáo của Chủ đầu tư, để thực hiện dự án phải thu hồi diện tích 24,31 ha đất trên địa bàn 23 xã, thị trấn của huyện Lục Yên và Yên Bình với 65 hộ gia đình phải tái định cư.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc đề nghị các tổ chức, cá nhân trong phạm vi dự án, đặc biệt là 65 hộ gia đình, tổ chức thuộc diện có đất, tài sản trên đất bị thu đất, giải phóng mặt bằng tiếp tục ủng hộ, đồng thuận cao với chủ trương, chính sách của nhà nước, sớm thực hiện bàn giao mặt bằng để phục vụ tổ chức thi công trình theo đúng tiến độ được phê duyệt.
Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng
Sau tỉnh Yên Bái, Phú Thọ là địa phương thứ hai tổ chức khởi công Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Bà Thân Thị Liên, nhà khu 4, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, cho biết ngoài 282 m² là vị trí làm móng, dựng cột điện, gia đình có thêm phần đất làm đường thi công để đưa máy móc vào công trường. Gia đình sẵn sàng bàn giao ruộng để dự án sớm thi công kịp tiến độ. "Tôi rất vui khi địa phương có công trình điện trọng điểm của Nhà nước đi qua. Đây là công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, phương án đền bù đã được thống nhất" – bà Liên thông tin.
Ông Hoàng Văn Tráng, Chủ tịch UBND xã Liên Hoa, cho biết địa phương có 14 hộ có đất canh tác, 2 hộ có đất ở nằm trong hành lang Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Chỉ sau 2 tuần vận động, cả 16 hộ dân đồng ý bàn giao ngay mặt bằng và thống nhất phương án tái định cư, trong đó 1 hộ đang tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản.
Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị ngành điện đang sản xuất trên địa bàn dự án như EVNNPT, Công ty truyền tải điện 1; EVNNPC các Công ty Điện lực Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban QLDA điện 1 trong quá trình làm việc với các cấp chính quyền địa phương về bồi thường giải phóng mặt bằng… Lập và thống nhất phương án thi công kéo dây giao chéo với các công trình lưới điện 220kV, 110kV, trung hạ thế... để phục vụ thi công dự án.
Cùng với đó, lãnh đạo EVN đề nghị lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo các huyện, xã địa phương thuộc vùng dự án tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, và tuyên truyền vận động bà con nhân dân sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng các vị trí móng cột và hành lang tuyến để chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công đồng thời trên toàn tuyến đáp ứng tiến độ của công trình.
EVN đầu tư hàng trăm tỉ đồng để nâng cấp nguồn, lưới điện
Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong nhiều năm qua, EVN đã đầu tư hàng trăm ngàn tỉ đồng để xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các dự án nguồn, lưới điện. Đến nay, EVN đã cơ bản đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đã đưa điện đến 100% số xã, 99,83% số hộ dân, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.