17/06/2015 14:14

Nghiện Facebook: Lợi hay hại?

(ictworld.vn) – Nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng sau khi Facebook công bố số liệu sử dụng mạng xã hội này tại Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất của Facebook, có đến 20 triệu người Việt Nam sử dụng Facebook mỗi ngày (17 triệu qua điện thoại di động) và có 30 triệu tài khoản truy cập mỗi tháng. Con số này cao hơn 13% so với mức sử dụng mạng xã hội này trung bình mỗi ngày trên toàn cầu. Mỗi ngày, người Việt dành 2,5 giờ vào Facebook, gấp đôi thời gian xem tivi. Tại Việt Nam, tính đến tháng 1-2015, lượng người dùng Facebook mỗi ngày đã tăng 43% so với cùng kỳ 2014 và số lượng người xem qua điện thoại di động tăng cao hơn.

Người Việt dành 2,5 tiếng vào Facebook. Ảnh Hoàng Triều.

Người Việt dành 2,5 giờ mỗi ngày vào Facebook. Ảnh Hoàng Triều.

Ngay khi thông tin này lan tỏa, trên mạng xuất hiện hai luồng dư luận trái ngược. Một bên khen Facebook rất có lợi, còn bên kia phản bác cho rằng lợi ít mà hại nhiều.

Phía ủng hộ biện minh: “Facebook cũng như cuộc sống thật vậy. Bạn kết bạn với những người tốt thì bạn nhận được những điều tốt và ngược lại. Facebook cho phép bạn lựa chọn kết bạn với ai, hiển thị nguồn thông tin nào. Những người thiếu hiểu biết thường hay định kiến này nọ”; hay “Tôi là người dùng Facebook, Facebook không có tội, cái chính là một số người sử dụng đã làm "biến dạng". Rồi từ đó đổ lỗi cho... Facebook là kẻ tội đồ. Nếu sử dụng Facebook một cách lành mạnh, tôi nghĩ: "kênh" thông tin này rất bổ ích cho mọi người”…

Cư dân mạng Thái Bình Vũ chia sẻ lý do yêu thích Facebook vì những lợi ích của mạng xã hội lớn này: “Facebook là điểm gặp gỡ chung của mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội, bất kể khoảng cách địa lý. Bạn bè hoặc người thân ở trong nước hay nước ngoài, chỉ cần lên Facebook là có thể biết tình hình công việc, cuộc sống vui buồn của nhau. Có những tâm tư tình cảm, những chuyện vui buồn có thể khó chia sẻ trực tiếp với bạn bè nhưng lại dễ thổ lộ trên Facebook. Nhiều người nói rằng mạng xã hội là ảo nhưng không phải như vậy. Làm sao để biết những dòng bình luận, những tin nhắn qua Facebook là thật? Dễ lắm, vì những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim. Bạn sẽ có thể cảm nhận sự quan tâm đó là chân thật hay hời hợt bằng chính trái tim của mình”.

Một lý do khá quan trọng khác khiến nhiều bạn trẻ, giới văn phòng sử dụng Facebook đó là ngoài việc kết nối, chia sẻ cảm xúc với bạn bè, người thân thì đây còn là nơi liên lạc, trao đổi công việc khá thuận tiện và hiệu quả. Hiện nay quá đông người dùng Facebook, chính vì thế khi có việc cần trao đổi gấp có thể nhắn tin hay chat riêng lẻ hoặc chat nhóm ngay trên Facebook mà không phải gọi điện thoại hay gửi email cho mất thời gian”, Facebooker này nói thêm.

Ngược lại, phía phản bác cho rằng Facebook mang nhiều tác hại, cần phải hạn chế sử dụng: “Từ thống kê trên cho thấy đa phần người dùng Facebook đang ở trong độ tuổi lao động. Nếu có 1/2 số người dùng Facebook trong giờ làm việc và mỗi người tốn khoảng 1 giờ đồng hồ thì một ngày cả nước lãng phí 1.250.000 ngày lao động, một tháng lãng phí 27,5 triệu ngày công, quy ra tiền là 4.125 tỉ đồng sẽ mất đi mỗi tháng, chưa kể tiền điện, phí nhà mạng...”.

Facebook chỉ làm người ta sống xa với cuộc sống thật mà thôi. Lợi thì ít mà hại thì vô cùng to lớn...!”; “Tốn thời gian chẳng giải quyết được cái gì!”; “Thất nghiệp nhiều nhưng lại không chịu làm việc... Dẫn đến tình trạng: có nguồn lao động nhưng lại thiếu nhân công”…

Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này, người Việt đang ngày càng “nghiện” Facebook có khiến bạn lo lắng không?

M.Khuê (tổng hợp)

Viết bình luận

Người dân đổ về quê khiến cửa ngõ thủ đô ùn tắc

Người dân đổ về quê khiến cửa ngõ thủ đô ùn tắc

Thời sự 20:11

(NLĐO)- Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người dân đã hối hả rời TP Hà Nội khiến cho cửa ngõ thủ đô ùn tắc hàng dài

Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm phóng viên, cộng tác viên để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”

Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm phóng viên, cộng tác viên để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”

Pháp luật 19:58

(NLĐO) - Ngày 26-4, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 2 phóng viên, 1 cộng tác viên của một số cơ quan báo chí, tạp chí để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Nhếch nhác!

Nhếch nhác!

Bạn đọc 19:48

(NLĐO) - Đường Nguyễn Xí (phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM) trở thành nơi tập kết rác tự phát, rác thải vương vãi từ vỉa hè xuống lòng lề đường (ảnh).

NSH Petro có tân tổng giám đốc quốc tịch Úc

NSH Petro có tân tổng giám đốc quốc tịch Úc

Đồng bằng kết nối 19:35

(NLĐO) - NSH Petro hiện có 5 công ty thành viên, 3 công ty liên kết tọa lạc ở TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM hợp tác với Viện Khoa học Công nghệ Thể thao

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM hợp tác với Viện Khoa học Công nghệ Thể thao

Thể thao 19:23

(NLĐO) - Phối hợp toàn diện trên nhiều lĩnh vực thể thao thành tích cao, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao là những đề mục quan trọng trong chương trình hợp tác giữa Sở Văn hóa Thể thao TP HCM và Viện Khoa học Công nghệ Thể thao.

Cần có giải pháp "thuận thiên" để giữ an ninh nguồn nước

Cần có giải pháp "thuận thiên" để giữ an ninh nguồn nước

Thời sự 19:10

(NLĐO) - Chuyên gia cho rằng nên có các giải pháp "thuận thiên", phục hồi khả năng hấp thụ và lưu trữ nước tự nhiên ở các vùng trũng, xây dựng nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt.

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

Pháp luật 19:09

(NLĐO) - Bà Trương Mỹ Lan cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.