Doanh nghiệp
04/09/2018 17:02

UPS đẩy mạnh hoạt động tại châu Á nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tiềm năng khu vực

UPS chính thức thông báo sẽ đẩy mạnh một chuỗi các hoạt động mở rộng mạng lưới ở khu vực châu Á sau báo cáo tăng trưởng mạnh vào nửa đầu năm 2018.

Kế hoạch này được UPS đưa ra ngay sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh ở mức 6,5% trong giai đoạn 2018-2019.

UPS đẩy mạnh hoạt động tại châu Á nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tiềm năng khu vực - Ảnh 1.

Ông Ross McCullough, Chủ tịch UPS khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: "Sân chơi kinh tế toàn cầu hiện nay ngày càng quy mô hơn và ít phân hóa hơn so với giai đoạn trước. Những thay đổi trong lực lượng địa chính trị, các hiệp định thương mại tự do và sự gia tăng kết nối thông qua các kỹ thuật công nghệ và cơ sở vật chất hạ tầng mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến từ nhiều thị trường, bao gồm các doanh nghiệp châu Á, mang sản phẩm và dịch vụ của họ vươn ra thị trường toàn cầu".

UPS đẩy mạnh hoạt động tại châu Á nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tiềm năng khu vực - Ảnh 2.

"Với việc đầu tư vào Mạng lưới Logistics Thông minh (Smart Logistics Network) tại châu Á, UPS kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để giúp doanh nghiệp châu Á mở rộng độ bao phủ trên toàn cầu, đặc biệt đến những thị trường trong khu vực vì giao thương nội Á tăng trưởng sẽ vô hiệu những biến động đến từ thương mại toàn cầu và bất ổn chính sách".

Kể từ đầu năm 2018, UPS đã triển khai những hoạt động sau:

- Tăng cường kết nối cho các doanh nghiệp châu Á tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với thời gian vận chuyển nhanh hơn, tối đa 3 ngày áp dụng cho trên 500 tuyến thương mại.

- Mở rộng danh mục UPS Express với dịch vụ chuyển phát theo thời gian xác định đến các địa điểm ở Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc và Philippines.

- Kéo dài thời gian cắt hàng trong ngày (cut-off times) lên đến 5 tiếng cho các lô hàng xuất khẩu ở 4 thị trường, mở rộng khung giờ sản xuất cho hơn 90.000 doanh nghiệp, và cho phép họ đáp ứng các đơn hàng muộn với thời gian nhận hàng đến 8 giờ tối.

- Tăng cường năng suất vận tải hàng không với 7 máy bay Boeing 747-8 mới, phục vụ các tuyến thương mại kết nối châu Á với Mỹ và châu Âu, với tổng cộng 9 máy bay mới sẽ nâng năng suất vận tải lên hơn 10% vào cuối năm 2018.

- Triển khai dịch vụ vận tải đường sắt mới kết nối Hồng Kông và châu Âu, mở rộng tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu với 9 điểm dừng mới tại Trung Quốc, Đức, Hungary, Hà Lan và Ba Lan; tăng cường kết nối cho các doanh nghiệp ở cả hai khu vực.

- Giới thiệu các điểm giao hàng thay thế tại các địa điểm dễ truy cập như các tủ Locker EF hoặc quầy gửi hàng S.F Stores., giúp gia tăng sự tiện lợi, đáp ứng nhu cầu của số lượng người mua sắm trực tuyến ngày càng đông đảo ở Hồng Kông.

- Tăng điểm truy cập bán lẻ tại Malaysia lên đến 70%, với gần 180 điểm trên 43 thành phố.

UPS đẩy mạnh hoạt động tại châu Á nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tiềm năng khu vực - Ảnh 3.

Ông Daryl Tay, Giám đốc điều hành UPS Việt Nam, chia sẻ: "Các doanh nghiệp Việt Nam đang trên đà hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, và với việc chính phủ ký kết các hiệp định thương mại lớn gần đây, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai. Những cải tiến về mặt dịch vụ mang châu Á đến gần hơn với thế giới sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, từ đó tạo ra sự khác biệt, và giúp họ xây dựng được chỗ đứng trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và không ngừng thay đổi như hiện nay. UPS sẽ tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu logistics của khách hàng".

Trong 12 tháng qua, UPS đã đầu tư mạnh vào thị trường châu Á, bao gồm mở rộng dịch vụ trên hàng ngàn mã bưu điện khắp Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Bên cạnh đó, UPS còn hợp tác với công ty chuyển phát nhanh hàng đầu Trung Quốc - SF Express, để mở rộng phạm vi hoạt động rộng khắp Trung Quốc.

UPS có mặt tại châu Á - Thái Bình Dương cách đây 30 năm, và giờ đây, dịch vụ UPS đã hiện hữu trên hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 13.000 nhân viên. Hiện các trung tâm của UPS tại Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồng Kông có thể xử lý hơn 36.000 lô hàng mỗi giờ, với 192 chuyến bay nội Á hằng tuần, giúp kết nối các nhà sản xuất, người bán và người mua trong chuỗi cung ứng châu Á.

Giới thiệu về UPS

UPS (NYSE: UPS) là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực logistics, cung cấp đa dạng các giải pháp chuyển phát nhanh bưu kiện và vận tải hàng hóa; tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và triển khai các công nghệ tiên tiến để quản lý hiệu quả hơn việc giao thương toàn cầu. Đặt trụ sở chính tại Atlanta, UPS phục vụ hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu. Thông tin công ty có thể tìm thấy tại website ups.com và blog công ty longitudes.ups.com. Để nhận tin tức của UPS, xin vui lòng theo dõi @UPS_Asia trên Twitter.

Hoàng Yến
từ khóa :

Viết bình luận

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Ngân hàng 14:04

(NLĐO) - Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng và Ghi nợ quốc tế cá nhân mang thương hiệu Vietcombank Visa sẽ có cơ hội nhận được Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Pháp và vé tham gia Thế vận hội Olympic 2024.

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Ngân hàng 14:03

(NLĐO) - Vietcombank vinh dự được Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) trao tặng danh hiệu Best FXall Taker - Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ trên FXall lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2023.

Hạ tầng khu Đông TP HCM ra sao sau khi liên tục được “bơm vốn”?

Hạ tầng khu Đông TP HCM ra sao sau khi liên tục được “bơm vốn”?

Cơ hội an cư 14:03

Vành đai 3 đang thi công đồng loạt 10 gói thầu, các công trình trọng điểm quốc gia liên tục được quy hoạch, rót vốn đang khiến hạ tầng cửa ngõ phía Đông TP HCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những dự án nằm ở tâm điểm kết nối như Vinhomes Grand Park tiếp tục hưởng lợi lớn.