Doanh nghiệp
01/10/2021 14:49

Tập đoàn Geleximco và ABBANK tặng tuyến đầu 4 xe cứu thương chuyên chở bệnh nhân Covid-19

Tiếp tục chia sẻ gánh nặng cùng hệ thống y tế nước nhà trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn Geleximco và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa trao tặng 4 xe ô tô cứu thương chuyên chở bệnh nhân Covid-19 cho Bộ Công an, nâng tổng số tiền đóng góp từ đầu mùa dịch của hai đơn vị lên đến hơn 70 tỉ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch bùng phát lần thứ 4, các bệnh viện, tổ chức y tế tuyến đầu đang cần được tăng cường cung cấp trang thiết bị, phương tiện chuyên chở bệnh nhân để tiếp cận và chữa trị kịp thời bệnh nhân, Geleximco và ABBANK quyết định gửi tặng thêm 4 xe ô tô cứu thương chuyên chở các bệnh nhân Covid-19 với tổng trị giá gần 7 tỉ đồng. Toàn bộ số xe này sẽ được bàn giao cho Bộ Công an tiếp nhận và phân phối sử dụng.

Tập đoàn Geleximco và ABBANK tặng tuyến đầu 4 xe cứu thương chuyên chở bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Lê Hải - Tổng Giám đốc ABBANK (người ngoài cùng bên trái) trao tặng xe cho Bộ Công an.

Đây là lần đóng góp thứ 3 của Geleximco và ABBANK kể từ ngày dịch bệnh tái bùng phát, nâng tổng ngân sách đóng góp cho chiến dịch phòng chống Covid-19 đến thời điểm hiện tại là hơn 70 tỉ đồng. Trước đó, ABBANK và Geleximco đã ủng hộ 20 tỉ đồng vào Quỹ Vắc-xin của Chính phủ vào tháng 6-2021, trao tặng 500 máy thở trị giá 25 tỉ đồng vào cuối tháng 7-2021 cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP HCM.

Riêng Tập đoàn Geleximco, tổng ngân sách đóng góp đối với chiến dịch phòng chống Covid-19 từ cuối tháng 4-2021 đến hiện tại là gần 30 tỉ đồng. Trong đó: 10 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Hỗ trợ mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; 10 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An; đồng thời trao tặng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm trị giá 3 tỉ đồng cho ngành y tế tỉnh Thái Bình; tặng xe ô tô cứu thương trị giá 1,6 tỉ đồng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại ABBANK, các hoạt động quyên góp phòng chống dịch Covid-19 cũng được ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV hưởng ứng tích cực. Cụ thể, Ngân hàng đã đóng góp: 3 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP HCM để thực hiện bộ kit xét nghiệm Covid-19, 2 tỉ đồng ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 200 triệu đồng trao cho quỹ chống dịch khu vực Đà Nẵng, gần 200 triệu đồng được CBNV đóng góp ủng hộ đoàn y bác sĩ, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội chi viện tại Bình Dương và nhiều đóng góp khác tại nhiều địa phương của cá nhân, tập thể các CBNV Ngân hàng.

Tập đoàn Geleximco và ABBANK tặng tuyến đầu 4 xe cứu thương chuyên chở bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 2.

Xe cứu thương được trang bị đầy đủ thiết bị y tế hỗ trợ tiền tuyến trong công tác phòng chống dịch và cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân.

Ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết: "Đối tượng bị tổn thương và thiệt hại do dịch Covid-19 ngoài nhân dân thì còn có các doanh nghiệp đang có mặt tại đây. Trong bối cảnh như vậy mà các doanh nghiệp đã có những đóng góp hiệu quả và đáng trân trọng để Bộ Công an có thể tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch. Những hỗ trợ này không chỉ dành riêng cho Bộ Công an, mà còn cho chủ trương chung của Chính phủ, Nhà nước, nhân dân. Xin cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng của các doanh nghiệp, những đóng góp này sẽ không chỉ có ích trong thời điểm dịch bệnh mà còn có giá trị sử dụng cho sau này. Hi vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn, người lao động lại có công ăn việc làm, học sinh được đến trường, bệnh viện hoạt động trở lại bình thường và lực lượng công an lại tiếp tục được bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của người dân".

Tập đoàn Geleximco và ABBANK tặng tuyến đầu 4 xe cứu thương chuyên chở bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 3.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp.

Tại buổi lễ trao tặng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco, Phó Chủ tịch ABBANK chia sẻ: "Dịch bệnh Covid-19 đã gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng rộng trên toàn xã hội. Lực lượng tuyến đầu chính là lá chắn quan trọng trong cuộc chiến Covid-19 hiện nay. Chứng kiến họ ngày đêm vất vả trên mọi nẻo đường, ngõ ngách để kịp thời hỗ trợ người dân phòng chống dịch, trong đó, các cán bộ công an, chiến sĩ cũng là lực lượng sát sao nhất, thậm chí đã có những hi sinh. Trước tình hình này, doanh nghiệp chúng tôi luôn mong muốn và sẵn sàng đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu. Vì thế, hôm nay, chúng tôi gửi đến Bộ Công an những chiếc xe cứu thương được trang bị đầy đủ thiết bị y tế phục vụ cho cấp cứu, cứu thương, xét nghiệm… để hỗ trợ tiền tuyến trong công tác phòng chống dịch và cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân".

Bên cạnh những đóng góp trực tiếp, Geleximco và ABBANK đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh trên hệ thống, tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khoẻ của CBNV trong lao động.

Thanh Tâm

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.