Địa ốc
09/07/2016 10:14

Vì sao trong nhà nên có cây xanh và nước?

Với xu hướng sống gần gũi thiên nhiên và hòa hợp với tự nhiên thì việc bổ sung cây xanh và những bể cá hay hồ nước nhỏ trong ngôi nhà là điều hoàn toàn phù hợp.

Tuy nhiên, còn có những lý do khác khiến cho chủ nhân của ngôi nhà muốn trồng thêm cây xanh và bổ sung "nguồn nước" cho mái ấm của mình.

Trước hết, theo quan niệm phong thủy, có thể dùng cây xanh (Mộc pháp) và mặt nước (Thủy pháp) để giúp dương trạch được hài hòa.

Vì vậy, không gian sống dù rộng hay hẹp, nếu được bố trí thêm cây xanh, mặt nước thì mọi góc độ sinh hoạt - vật chất đến tâm linh đều thanh thoát, sinh động và dễ chịu hơn.

Nhà ở là một khối không khí đóng, nhiều người cùng thở, toát ra hơi thở và chia sẻ bầu không khí nhỏ đó. Đồng thời, có rất nhiều đồ đạc được sắp xếp trong khoảng không gian đó và nhiều hoạt động diễn ra trong bốn bức tường đó.

Vì thế mà bầu không khí sẽ ngột ngạt hơn so với khoảng không gian tự nhiên bên ngoài.


Nên trồng thêm cây xanh hoặc bổ sung hồ nước trong nhà để tăng phần tự nhiên

Nên trồng thêm cây xanh hoặc bổ sung hồ nước trong nhà để tăng phần tự nhiên

Không chỉ có vậy, trong tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay thì khí ôzon là một trong những thành phần chính gây ô nhiễm môi trường không khí. Loại khí này không chỉ tồn tại bên ngoài mà còn xâm nhập vào môi trường bên trong nhà ở.

Vì vậy, việc trồng cây cảnh trong nhà là rất quan trọng và cần thiết!

Trước hết, màu xanh của lá cây xuất hiện trong nhà không chỉ điều hòa vi khí hậu, mang lại vẻ tươi mát mà còn giúp phục hồi sinh khí cho nơi ở.

Vì vậy trồng cây cảnh trong nhà nên là những loại cây xanh thích hợp, có nhiều mầm lộc phù hợp với môi trường sống, ít ánh sáng trực tiếp và chịu bóng râm.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra răng: Trồng cây cảnh trong nhà có thể giúp chúng ta giảm căng thẳng và làm việc hiệu quả hơn.

Nghiên cứu này cũng đã liệt kê ra những cây cảnh thích hợp để trồng trong nhà và nơi làm việc, bao gồm: Cây thường xuân hay những loại cây xanh có lá sáp và cây thuộc họ dương xỉ - đây là những loại cây có hả năng hấp thụ tốt nhất đối với các chất ô nhiễm không khí trong nhà và công sở.


Đặt bể cá, bể thủy sinh trong nhà mang lại rất nhiều công dụng

Đặt bể cá, bể thủy sinh trong nhà mang lại rất nhiều công dụng

Bên cạnh tác dụng lọc những chất độc hại nói trên, cây cảnh trồng trong nhà còn có tác dụng phòng bệnh. Trong khi Tây y luôn thể hiện tính đối kháng khi chữa bệnh thì Đông y lại mang tính chất hóa giải, chữa trị bệnh ở phạm trù cá thể hóa, lấy thiên nhiên làm trọng.

Ngoài cây xanh thì việc bổ sung tiểu cảnh hồ nước hay bể cá là điều hoàn toàn đáng làm. Những khối ''thiên nhiên xanh'' này sẽ khiến cho ngôi nhà bạn trở nên sinh động, đồng thời tạo sự bắt mắt, thư thái cho căn phòng, ngôi nhà và rút ngắn khoảng cách của con người với thiên nhiên, đồng thời, còn có ý nghĩa về mặt phong thủy.

Hồ nước hay bể cá, non bộ trước nhà còn là điểm tụ thủy và tiểu cảnh rất được ưa dùng trong nhà và sân vườn. Đây là biểu tượng vũ trụ quan thu nhỏ của triết học đông phương chứ không đơn thuần là trang trí.

Nước trong non bộ nên là nước động để kích hoạt nguồn khí, có thể chảy róc rách, thác đổ hay bể tràn tùy theo đặc tính, chủ đề non bộ hoặc tính cách gia chủ.


Tiểu cảnh cũng là cách tăng thêm năng lượng cho ngôi nhà

Tiểu cảnh cũng là cách tăng thêm năng lượng cho ngôi nhà

Vốn dĩ “Thủy sinh Mộc”, nghĩa là: Cây không thể sống và phát triển tốt nếu thiếu nước. Do đó mà song hành với việc bố trí cây xanh thì cần phải có thêm cả yếu tố nước bởi chúng bổ sung, tương hỗ cho nhau.

Khoa học phong thủy cũng quan niệm “Khí gặp thủy thì dừng, gặp phong thì tán”, chính vì vậy, một hồ nước nhỏ ít tốn kém diện tích và chi phí được xây trong nhà sẽ giúp tăng khí lực dồi dào cho công trình.

Hồ nước xanh mát cùng cỏ cây, hoa lá hay sinh vật sống như cá, chim sẽ làm cho ngôi nhà bạn thêm phần tự nhiên, phần nào giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống.

Theo GĐVN

Viết bình luận

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

Ngân hàng 17:41

Ngày 26-3-2024, HDBank vinh dự nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” (Straight Through Processing – STP) do Citibank trao tặng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 17:40

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty xây dựng năm 2024, trong đó, Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu: HHV) lọt vào danh sách Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024.

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.