Địa ốc
15/11/2016 10:49

Lý do khiến nhà đầu tư địa ốc phía Bắc ồ ạt Nam tiến

Theo các chuyên gia, thanh khoản tốt, tỷ suất lợi nhuận cao, trong khi giá tài sản rẻ hơn là một trong những nguyên nhân chính khiến bất động sản TP HCM thu hút nhà đầu tư miền Bắc.

Về trào lưu Nam tiến của các nhà đầu tư phía Bắc, ông Phan Xuân Cần, Chủ tịch Công ty tư vấn bất động sản SohoVietnam nhận định, xu hướng này không phải đến nay mới xuất hiện mà mang tính lịch sử, có từ nhiều năm trước.

Theo ông Cần, cách đây nhiều năm nhiều người dân Hải Phòng khi đi làm ăn theo các tàu viễn dương và trở nên khá giả đã có cuộc di dân vào TP HCM. Sau đó, trào lưu này lan rộng đến những thành phố khác ở miền Bắc. Vì vậy, có khoảng 70-80% khách sạn hạng 2-3 sao tại Sài Gòn là thuộc sở hữu nhà đầu tư gốc Bắc. Ông Cần cho rằng, hiện xu hướng đó vẫn tiếp diễn trong bối cảnh thị trường BĐS TP HCM bộc lộ nhiều ưu điểm hơn.

Chuyên gia này nhận định, Tp.HCM có kinh tế sôi động, hoạt động kinh doanh và giá cho thuê tốt hơn Hà Nội, trong khi đó giá tài sản lại rẻ hơn, cùng một mức đầu tư nhưng có nhiều lựa chọn hơn. Nếu dựa trên việc cho thuê BĐS tại TP HCM có thể mang về mức sinh lời từ 6,5-7,5% một năm, cao gấp rưỡi so với thị trường Hà Nội với 4-4,5%.


BĐS TP HCM hấp dẫn nhà đầu tư nhờ giá rẻ hơn, tỷ suất sinh lời, thanh khoản tốt hơn

BĐS TP HCM hấp dẫn nhà đầu tư nhờ giá rẻ hơn, tỷ suất sinh lời, thanh khoản tốt hơn

Đồng tình với quan điểm này, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, Trần Khánh Quang cho rằng, tỷ suất khai thác BĐS Sài Gòn tốt hơn là một trong những lý do quan trọng hấp dẫn nhà đầu tư phía Bắc. Nếu so sánh cùng tỷ suất sinh lời do khai thác một BĐS cùng giá trị thì ở Tp.HCM cao gấp rưỡi. Thực tế trung bình tỷ suất lợi nhuận so với giá trị BĐS thì ở Hà Nội là 3-4%, TP HCM là 5-7% . Đây là một trong yếu tố quan trọng để quyết định đầu tư lâu dài.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, giá bất động sản Sài Gòn rẻ hơn cũng là một trong những lực hút đối với nhà đầu tư phía Bắc.

Ông Quang phân tích, có thể lấy ví dụ điển hình bằng cách so sánh giá đất 2 vị trí có bán kính cách trung tâm tương đương nhau tại Sài Gòn và Hà Nội. Cụ thể, giá đất quận 12 - rìa Sài Gòn khoảng 15 triệu đồng/m2, trong khi đó giá đất ở Hà Tây - rìa Hà Nội khoảng 40 triệu đồng/m2. Như vậy có thể thấy, giá đất Sài Gòn rẻ hơn, xét ở góc độ thị trường thì khả năng kích cầu và kỳ vọng tăng giá tốt hơn.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, tiềm năng phát triển của TP HCM rất lớn, nhất là BĐS cho thuê.

Ông Nguyễn Thọ Tuyển, Tổng giám đốc Hệ thống siêu thị dự án cho hay, nhiều doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào Việt Nam đều chọn TP HCM làm địa điểm dừng chân đầu tiên. Vì vậy, nhu cầu thuê căn hộ cao cấp cho các chuyên gia nước ngoài tại đây luôn cao hơn tại Hà Nội.

Theo ông Tuyển, thị trường TP HCM luôn sôi động hơn so với Hà Nội, tâm lý nhà đầu tư dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê. Đây cũng là lý do thu hút khách miền Bắc.

Đồng quan điểm, ông Quang cho rằng, TP HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước và với nền kinh tế năng động nên cơ hội phát triển BĐS ưu thế hơn nhiều so với các tỉnh thành khác và vì thế, sở hữu BĐS tại địa bàn này có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư khắp nơi trên cả nước.

Vị này còn bổ sung thêm một nguyên nhân nữa dẫn tới trào lưu này đó là ở khía cạnh chủ đầu tư. Ông Tuyển cho biết, các chủ đầu tư phía Nam khá đồng đều về quy mô và độ chuyên nghiệp, họ cũng định vị rõ hơn về các sản phẩm sinh lời nên thu hút được các nhà đầu tư phía Bắc.

Trong trường hợp thị trường khủng hoảng, sự chuyển biến ở thị trường TP HCM sẽ nhanh và tích cực hơn Hà Nội. Làn sóng “Nam tiến” được ghi nhận từ cả phía chủ đầu tư lẫn người mua nhà. Các hoạt động mạnh mẽ và không ngừng cải tiến của các chủ đầu trong nước và nước ngoài đã cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm chất lượng, với các chính sách bán hàng hấp dẫn và tiềm năng sinh lời cao. Theo ông Tuyển, điều này đã giúp đẩy mạnh xu hướng mua đầu tư ở thị trường Tp.HCM.

Ngoài những nguyên nhân từ góc độ thị trường, các chuyên gia nhận định, ở khía cạnh đầu tư, xu hướng này còn xuất phát từ nhu cầu phân tán rủi ro của những người có tiền.

Theo phân tích của ông Quang, đặc điểm người thu nhập cao ở phía Bắc là tập trung cho một nhóm người và tiền mặt nhiều. Vì vậy, việc đầu tư BĐS là một lựa chọn và đầu tư BĐS tại TP HCM là một phương án phân tán rủi ro hiệu quả nhất. Thêm nữa, không gian sống phía Nam với cơ sở hạ tầng, trường học, chợ, cây xanh, tiện ích, khí hậu dễ chịu hơn so với Hà Nội... cũng tác động đến quyết định của các nhà đầu tư.

Theo VnExpress

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.