
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Có thể mua… nếu chịu rủi ro cao
Trải qua hơn hai tháng giảm điểm gần như liên tiếp, trong đó có nhiều phiên xảy ra bán tháo, giá cổ phiếu đã sụt giảm khá sâu và thị trường đang rất kỳ vọng vòng sóng hồi phục ngắn hạn. Tuy nhiên, để “bắt dao rơi” ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư phải chịu mức rủi ro giao dịch rất cao cho T+4 khi đi ngược xu hướng chủ đạo.
Các yếu tổ kỹ thuật đang ủng hộ cho khả năng xuất hiện sóng hồi phục ngắn hạn, nhưng thời điểm chính xác xuất hiện con sóng này theo BVSC có thể sai lệch 5-6 phiên giao dịch. Như vậy, những nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao có thể thực hiện chiến lược giải ngân từng phần tỉ trọng thấp trong những phiên sụt giảm mạnh của thị trường. Bên cạnh đó lợi nhuận kỳ vọng của đợt sóng này chỉ nên đặt ở mức thấp. Đặc biệt cần cân nhắc bán ra tại các vùng kháng cự mạnh của 2 chỉ số.
Công ty CP Chứng khoán ACB: Cơ hội mua bán lướt sóng
Nhà đầu tư nước ngoài gây ngạc nhiên khi mua ròng trên cả hai sàn. Trên sàn thành phố, khối ngoại mua ròng với tổng khối lượng đạt 2,55 triệu cổ phiếu, đạt giá trị 43,52 tỉ đồng sau 4 phiên bán ròng liên tiếp. CLG, FPT, DHG và BVH là những mã được khối này mua nhiều nhất. Trên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với tổng giá trị đạt 3,3 tỉ đồng.
Về mặt phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm trong các phiên sắp tới do lực cầu đã được cải thiên cùng với việc các chỉ báo đang cho dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, các phiên tăng điểm có thể chỉ là sự điều chỉnh ngắn hạn.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index có thể cùng hồi phục với chỉ số VN-Index, về ngưỡng kháng cự 65-67 điểm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn tiếp tục giải ngân vào các mã có yếu tố cơ bản tốt. Bên cạnh đó, đây là cơ hội tốt cho các cơ hội mua bán lướt sóng.
Công ty CP Chứng khoán SJC (SJCS): Tín hiệu hồi phục vẫn chưa rõ ràng
Với những chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường đã đi vào vùng quá bán, phiên ngày 22-11 VN-Index đã lấy lại 2,62 điểm kèm theo khối lượng giao dịch gia tăng. Ở góc độ kỹ thuật, đã xuất hiện cây nến xanh trở lại ở phiên giao dịch ngày 22-11. Với cây nến xanh này chỉ báo Candlesticks đã cho tín hiệu “engulfing bull” hàm ý khả năng đảo chiều của thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật khác như MFI 14, RSI 14, Stochastic Oscillator cũng cho tín hiệu khả quan.
Tuy nhiên cơn bão tài chính bắt nguồn từ khu vực châu Âu vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực lên kinh tế thế giới. Những tín hiệu về một cuộc suy thoái toàn cầu mới đang hiện ra rõ nét. Sức ép tỉ giá những tháng cuối năm tiếp tục gia tăng khi chuyển sang trạng thái kịch trần giá mua tại nhiều ngân hàng thương mại.
Theo nhận định của chúng tôi, tín hiệu hồi phục của thị trường vẫn chưa rõ ràng, nhất là khi thanh khoản vẫn chưa cải thiện đáng kể. Tuy nhiên tâm lý bắt đáy của Nhà đầu tư cùng yếu tố tích cực từ các chỉ báo phân tích kỹ thuật hy vọng thị trường sẽ lạc quan hơn trong những phiên tiếp theo.
Công ty CP Chứng khoán Quốc tế (VIS): Sẽ đi ngang trong phiên 23-11
Về cơ bản, kinh tế vĩ mô tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện. Các chỉ số vĩ mô cơ bản tháng 11 năm 2011: Cục thống kê TPHCM và tỉnh Long An công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tại hai địa bàn tăng tương ứng 0,28% và 0,68%; Cục Thống kê Hà Nội cũng cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng này của thành phố đã tăng 0,29% so tháng trước và tăng 18,49% so với cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy, so với tháng 12 năm trước, CPI trên địa bàn đã tăng 16,36%. Giá trị xuất khẩu 11 tháng tăng 34,7% so với cùng kỳ trong khi mức tăng của nhập khẩu chỉ 26,4%,…
Tuy nhiên, dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn ở mức thấp, trong khi thị trường vẫn đang thiếu vắng sự hỗ trợ cơ bản từ tin kinh tế trong nước cũng như triển vọng lợi nhuận dương của các doanh nghiệp niêm yết thì những ảnh hưởng từ tin tức của thị trường tài chính thế giới sẽ đóng vai trò không nhỏ. Dự báo, nhiều khả năng thị trường sẽ đi ngang trong phiên giao dịch ngày 23-11.