Đây là thông điệp được TS Nguyễn Đức Hưởng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), nhấn mạnh với các nhà đầu tư về sự kiện LienVietPostBank chính thức giao dịch trên sàn UPCoM (mã LBP).
646 triệu cổ phiếu chào sàn
Ngày 5-10, tổng cộng 646 triệu cổ phiếu mang mã LPB của LienVietPostBank đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM với mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 14.800 đồng/cổ phiếu. LienVietPostBank hiện có vốn điều lệ 6.460 tỉ đồng, trong đó Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là cổ đông lớn nhất, sở hữu 12,54% vốn điều lệ của ngân hàng này.
Trước đó, sau khi cân đối mối tương quan giữa hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank với thị trường, xem xét đến giá trị tài sản vô hình cũng như thương hiệu và uy tín mà ngân hàng đang có trên thị trường…, HĐQT LienVietPostBank đã quyết định đề xuất mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 14.800 đồng/cổ phiếu.
Để chuẩn bị cho ngày giao dịch cổ phiếu chính thức, LienVietPostBank đã tổ chức buổi tiếp xúc và trao đổi với nhà đầu tư, cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh, triển vọng phát triển của ngân hàng. Lãnh đạo ngân hàng cũng đã trao đổi trực tiếp với các nhà đầu tư để cung cấp thông tin chuẩn bị cho việc thực hiện đưa cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Nhiều cơ hội đầu tư vào cổ phiếu LienVietPostBank
Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank, chia sẻ đến thời điểm 30-6-2017, LienVietPostBank có hơn 2,8 triệu khách hàng, tỉ lệ nợ xấu là 1,28%, tỉ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 16,2%. "Chúng tôi sẽ tận dụng mạng lưới giao dịch lớn và dự kiến trong 3-5 năm tới tăng trưởng tín dụng khoảng 30%, chủ yếu đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp. Kế hoạch đến cuối năm 2019, LienVietPostBank sẽ nâng cấp khoảng 700 điểm giao dịch bưu điện trên toàn quốc thành phòng giao dịch ngân hàng" - ông Sơn nói.
Hướng tới minh bạch, hiệu quả, an toàn
Theo ông Nguyễn Đức Hưởng, lên sàn chính là để minh bạch, nhiều người giám sát hơn, mình sẽ tốt hơn. Lên sàn cũng là để thực hiện ý tưởng chiến lược mới cho LienVietPostBank với phương châm: "Mới - Lớn - Minh bạch - An toàn". Bước đi này sẽ giúp nâng ngân hàng lên một tầm cao mới xoay quanh 4 trụ cột chính gồm quy mô tổng tài sản, quản trị nguồn nhân lực, hiện đại hóa và quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế.
Được thành lập từ tháng 3-2008, qua hơn 9 năm phát triển, LienVietPostBank đã đạt được những kết quả khá ấn tượng. Đặc biệt, đây cũng là ngân hàng có mạng lưới lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần, phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành và đến tận vùng sâu, vùng xa với hơn 200 chi nhánh, phòng giao dịch và quyền khai thác trên 10.000 điểm giao dịch trên mạng lưới bưu điện.
Với mạng lưới này, hiện rất nhiều tổ chức tài chính nước ngoài quan tâm tới LienVietPostBank, bởi đây là phương tiện để trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu - ngân hàng của mọi người. Khi đã sở hữu mạng lưới lớn nhất sẽ thuận lợi cho bán lẻ và huy động vốn, ngân hàng này dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng một năm bình quân khoảng 30% cả nguồn và sử dụng vốn.
LienVietPostBank đã dành 25% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược nhằm giúp ngân hàng đi đầu hiện đại hóa công nghệ 4.0, thu hút được nhiều nhất "ngón tay cái, ngón tay trỏ" của khách hàng chạm vào logo LienVietPostBank trên điện thoại, máy vi tính. "Chúng tôi sẽ phấn đấu trở thành ngân hàng trong nhóm đầu thế giới về kỹ thuật số, là người bạn đồng hành tốt nhất với khách hàng - ngân hàng của mọi người" - ông Nguyễn Đức Hưởng nhấn mạnh.
Tính đến thời điểm 31-8, LienVietPostBank có vốn điều lệ 6.460 tỉ đồng, tổng tài sản đạt gần 150.000 tỉ đồng, tổng huy động vốn đạt gần 138.000 tỉ đồng, tổng dư nợ đạt trên 96.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.289 tỉ đồng. Năm 2017, LienVietPostBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỉ đồng (lợi nhuận sau thuế là 1.170 tỉ đồng) và tỉ lệ chi trả cổ tức là 12%.