
Công ty CP Chứng khoán ACB (ACBS): Cân nhắc mua các mã có yếu tố cơ bản tốt
Trong phiên trả lời chất vấn Quốc hội ngày thứ sáu, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã cho biết thêm thông tin về kế hoạch tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, nếu lạm phát tiếp tục giảm đến cuối năm, NHNN sẽ có cơ sở xem xét việc giảm trần lãi suất huy động hiện nay, tạo điều kiện cho việc giảm lãi suất cho vay.
Ngoài ra, trong phần trả lời của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết Chính phủ đã có kế hoạch phục hồi thị trường chứng khoán, và thị trường bất động sản trước triển vọng kiểm soát lạm phát cả năm 2011 ở mức 18%. Đây là một thông tin tích cực về bức tranh kinh tế vĩ mô sắp tới, vốn đã ảm đạm suốt 11 tháng qua.
Ở mặt tiêu cực, theo lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, giá điện trong năm 2012 có khả năng tăng từ 10% đến 15,6% để bù đắp 1/4 khoảng lỗ của EVN trong năm 2011, 1/3 chênh lệch tỉ giá và giá than tăng. Việc tăng giá điện này không ngoài dự báo, nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đến nỗ lực duy trì lạm phát trong năm 2012 dưới 10% của Chính phủ cùng với việc hạ trần lãi suất huy động.
Chỉ số VN-Index do đang giao dịch ở vùng hỗ trợ mạnh 370 – 380, nên có khả năng tiếp tục đi ngang hoặc hồi phục nhẹ. Do đó, nhà đầu tư lướt sóng, trong một vài phiên sắp tới, có thể tham gia thị trường. Với nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi vẫn cho rằng đây là thời gian để cân nhắc các mã có yếu tố cơ bản tốt. Đối với sàn Hà Nội, nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường chờ đợi các tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC): Đầu tư giá trị có thể mua vào…
Kết thúc tuần với 3/5 phiên tăng điểm, chỉ số VN-Index tăng xấp xỉ 1% so với cuối tuần trước nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu trụ cột trong khi HNX-Index tiếp tục để mất 1,7% điểm số. Thanh khoản trên cả hai sàn giảm hơn 20% so với tuần trước.Thanh khoản yếu kém trong bối cảnh nhiều mối quan ngại khác chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề nợ xấu và thanh khoản của hệ thống ngân hàng và các công ty chứng khoán. Ngoài ra, tình hình nợ công thế giới trở nên phức tạp hơn và đà phục hồi của các nền kinh phát triển gặp nhiều trở ngại khiến nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam có xu hướng tháo lui.
Đây là những cản trở khiến nhà đầu tư trong nước thận trọng và hạn chế giải ngân, bất chấp sự cải thiện ở một số chỉ tiêu kinh tế như lạm phát và nhập siêu. Xu hướng giằng co và giảm điểm vì vậy chưa chấm dứt trong tuần này và khả năng sẽ tiếp tục kéo dài sang nửa đầu tuần sau. Các phiên hồi phục nếu có trong tuần sau sẽ chỉ mang tính kỹ thuật và ngắn hạn. Việc lướt sóng trong giai đoạn này sẽ mang lại nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Tuy vậy, sự hấp dẫn về mặt cơ bản của nhiều cổ phiếu niêm yết, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư giá trị có thể cân nhắc giải ngân ở vùng giá hiện tại hoặc những phiên thị trường lao dốc.
Công ty CP Chứng khoán Kim Eng (KEVS): Chưa nên mua ngay…
Trong phiên VN-Index lắp lại khoảng trống được tạo ra trong phiên giao dịch hôm thứ tư. Đây là một điều bình thường. Khả năng giảm giá tiếp tục của thị trường đã yếu đi. Tuy nhiên, khách hàng nên đợi đến khi có tín hiệu mua rõ rệt - trong 3 đến 4 ngày tới VN-Index đóng cửa cao hơn mức giá thấp nhất trong tuần (381,8 điểm) hoặc tốt hơn nữa là đóng cửa cao hơn mức giá cao (388,6 điểm).
Về phận tích kỹ thuật, VN-Index vẫn chưa đạt đủ những điều kiện cần thiết để thực hiện đảo chiều xu hướng. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục cẩn trọng, hạn chế bắt đáy khi tình hình chưa thật sự rõ ràng như hiện nay. Còn HNX-Index vẫn tiếp tục chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể nào, xu hướng mua vì thế cũng chưa xuât hiện. Việc mở ra các vị thế mua mới ngay lúc này chưa phải là hành động được chúng tôi khuyến khích…