VnMoney
08/05/2014 15:35

Chứng khoán giảm cực mạnh vì biển Đông

(NLĐO) - Tâm lý hoảng loạn xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong buổi sáng 8-5 do nhà đầu tư lo lắng về những căng thẳng trên biển Đông

Các chỉ số giảm điểm mạnh nhất từ trước đến nay. Thị trường đã giảm điểm ngay từ những phút mở cửa. Lệnh bán tháo khiến hàng trăm mã cổ phiếu giảm sàn, đặc biệt nhóm cổ phiếu ngành dầu khí khiến nhà đầu tư liên tưởng đến cú “đánh úp” thị trường sau khi bầu Kiên bị bắt hồi tháng 8-2012.

Thị trường tạm dừng phiên sáng với việc VN-Index giảm 33,09 điểm, hay 5,91%, về mức 526,88 điểm, thấp nhất từ đầu năm. Còn HNX-Index giảm 5,3 điểm, tương ứng 6.92%, tạm lùi về 71,26 điểm.

Ghi nhận trên sàn chứng khoán lúc 11 giờ 30 chỉ còn vỏn vẹn 19 mã cổ phiếu tăng nhẹ, trong khi có gần 490 cổ phiếu giảm giá, bao gồm cả 346 mã giảm sàn.

Nhà đầu tư bi quan cực độ bởi việc bán ra cổ phiếu lúc này không hề dễ dàng.

Tâm lý nhà đầu tư bi quan cực độ vì căng thẳng ở biển Đông. Ảnh minh họa: Internet
Tâm lý nhà đầu tư bi quan cực độ vì căng thẳng ở biển Đông. Ảnh minh họa: Internet

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) trưa nay cũng có lên tiếng trấn an thị trường trước cơn hoảng loạn. Lãnh đạo UBCK cho rằng thị trường đi xuống có thể do tác động về tâm lý từ thông tin về biển Đông. Tuy nhiên, UBCK khuyên nhà đầu tư cần bình tĩnh, thận trọng, tránh bị lợi dụng khiến ảnh hưởng tới quyết định đầu tư. Ủy ban sẽ giám sát chặt các giao dịch bất thường và xử lý nghiêm hành vi làm giá, thao túng thị trường.

Cũng theo thông tin mà UBCK cung cấp, thị trường chứng khoán sáng ngày 8-5, các chỉ số chứng khoán dù có sự sụt giảm khá mạnh nhưng thanh khoản thị trường có sự cải thiện mạnh, một số quỹ đầu tư lớn vẫn tích cực mua vào.

Nhiều chuyên gia chứng khoán sau đó cũng lên tiếng trấn an thị trường. Trên tờ Vneconomy, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cho rằng tình hình biển Đông đột ngột nóng lên là điều không ai lường tới, nhưng dưới góc độ nhà đầu tư, ông vẫn nghĩ nên coi đây là cơ hội lựa chọn danh mục. Ngay công ty ông cũng đã giải ngân rất nhiều trong phiên hôm nay.

Tuy nhiên, cho đến hết ngày giao dịch, thị trường vẫn nhuộm đỏ một màu bi quan. Chuyên viên cao cấp ở một công ty chứng khoán lớn tại TP HCM cho biết tâm lý nhà đầu tư lúc này đang bi quan cùng cực vì lo ngại về tình hình căng thẳng ở biển Đông. Họ quyết tâm bán ra để giữ tiền và tránh rủi ro bị giải chấp.

Hết thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 527,09 điểm, giảm 32,88 điểm (-5,87%).

Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 146,49 triệu đơn vị, trị giá 2.862 tỉ đồng. Toàn sàn TP HCM chỉ có 13 cổ phiếu mã tăng, 258 mã giảm và 33 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, vào cuối giờ, HNX-Index giảm 4,9 điểm, tức khoảng 6,4%, thấp hơn mức giảm buổi sáng nhưng cũng là mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay. HNX-Index đóng cửa tại 71,66 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch sàn này đạt 106,93 triệu đơn vị, trị giá 1.012,83 tỉ đồng, cao nhất trong vài tuần trở lại đây. Toàn sàn có tới 254 mã tăng, 103 mã đứng giá và chỉ có 17 mã tăng giá.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao động, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SJC, cho rằng nhà đầu tư đã lo ngại thái quá về tình hình biển Đông dẫn đến tình trạng bán tháo. Nếu không khắc phục tâm lý này những phiên kế tiếp, áp lực giải chấp margin sẽ xuất hiện. Và trường hợp xấu nhất thị trường có thể lùi về dưới 520 điểm, thậm chí giảm về mức 500 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng hiện nay với nhà đầu tư cầm tiền thì đây là cơ hội để tích lũy cổ phiếu, bởi nhiều cổ phiếu có lợi tức hấp dẫn hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Viết Vinh - Sơn Nhung

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.