VnMoney
08/10/2014 16:38

Bóc mẽ nho Trung Quốc đội lốt Ninh Thuận bán khắp Sài Gòn

(NLĐ) - Sau một thời gian vắng bóng, gần đây dọc các con đường ở TP HCM lại xuất hiện vài chục xe hàng bán nho đỏ, quả to dán mác "nho Ninh Thuận" với giá chỉ từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg.

Ghi nhận trên các tuyến đường Xa lộ Hà Nội (quận 9), Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh)... có hàng chục xe bán rong treo bảng “nho Ninh Thuận xổ" (giảm giá), cùng với những chùm nho quả to tròn bắt mắt, thu hút rất nhiều người mua. Một số xe không treo bảng nhưng khi khách hàng hỏi, người bán đều nói đây 100% là nho Ninh Thuận hay nho Phan Rang.

Nhiều người bán nho dọc đường đã treo quảng cáo nho Ninh Thuận hoặc nho vườn, bán với giá 20.000 - 30.000 đồng/kg.
Nhiều người bán nho dọc đường đã treo quảng cáo nho Ninh Thuận hoặc nho vườn, bán với giá 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Một người bán nho trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) một mực khẳng định đây là nho Ninh Thuận chính hiệu và hết lời chào mới: "Mua nho đi em, nho Ninh Thuận chính hiệu, chồng chị mới đi ra đó nhập hàng về nên còn tươi lắm...".

Rất nhiều người cho rằng đó là nho Trung Quốc đội lốt nho Ninh Thuận với quả to, vỏ mỏng, vị ngọt lịm khác hẳn với nho Ninh Thuận chính hiệu
Rất nhiều người cho rằng đó là nho Trung Quốc đội lốt nho Ninh Thuận với quả to, vỏ mỏng, vị ngọt lịm khác hẳn với nho Ninh Thuận chính hiệu

Theo quan sát, nho của do những người bán lề đường trái to như nho Mỹ, có chùm nặng 500 - 700g, màu tím nhạt, có vỏ mỏng, rất ít hạt. Tuy nhiên, những tiểu thương buôn nho lâu năm cho biết nho Ninh Thuận quả thường nhỏ, có màu đỏ hoặc tím nhạt, quả căng mọng, chắc và cứng.

"Hiện nho Ninh Thuận có rất nhiều loại, trong đó hai loại ăn tươi là nho đỏ và nho xanh được bán phổ biến nhất, giá bán lẻ ngoài thị trường khoảng 50.000 đồng/kg nho đỏ, nho xanh 60.000 đồng/kg (tùy vào chất lượng). Khi bỏ vào tủ lạnh thì ruột vẫn chặt, không bị nhão. Trong khi đó, nho đỏ Trung Quốc trái to, vỏ mỏng khi để trong tủ lạnh lấy ra ruột sẽ trở nên bở và nhão" - chị Nguyễn Thị Nga, một tiểu thương tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, cho biết.

Tiểu thương bán nho lâu năm cho biết nho Ninh Thuận có quả nhỏ, màu đỏ và căng mọng
Tiểu thương bán nho lâu năm cho biết nho Ninh Thuận có quả nhỏ, màu đỏ và căng mọng

Anh Nguyễn Tấn Bình (quê Ninh Thuận) là người có kinh nghiệm trồng nho khẳng định loại nho bán dọc đường không phải nho Ninh Thuận mà chính là nho Trung Quốc đội lốt. “Những người bán rong lấy hàng ở các chợ đầu mối rồi ghi nho Ninh Thuận giá rẻ để dễ bán” - anh Bình nói.

Nho Trung Quốc có quả to nhìn bắt măt, giá lại rẻ nên thu hút được nhiều người mua. Chị Lệ (quận Bình Thạnh) một người mua cho biết: "Bây giờ chẳng biết phân biệt nho thật hay giả thế nào nên người ta đề bảng nho Ninh Thuận thì mình mua vì nhìn qua bên ngoài cũng giống nhau".

Ngoài những xe đẩy bán hàng rong thì nho Trung Quốc cũng được bày bán ở mốt số chợ như chợ Đồng An (quận Thủ Đức), chợ Gò Vấp (quận Gò Vấp), các khu công nghiệp ... Nhiều sạp trái cây dùng chiêu bán kèm nho Trung Quốc lẫn với nho Việt Nam để người tiêu dùng khó phân biệt.

Tin, ảnh: Lương Sơn

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.