VnMoney
10/03/2015 16:54

Bất động sản khó sốt giá trở lại

(NLĐO) - Cả nền kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư bất động sản đều thấm thía bài học khi thị trường này bị thổi bong bóng vào nhiều năm trước. Dù bất động sản được cho là kênh đầu tư hấp dẫn nhưng sẽ khó có tình trạng sốt giá trong tương lai.

Đây là nhận định của Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu nhận xét về thị trường bất động sản (BĐS) năm 2015.

Phóng viên: Gần đây, lượng giao dịch BĐS đã tăng nhanh và có dấu hiệu ấm trở lại, liệu thị trường BĐS có hồi phục nhanh trong năm nay?

TS Nguyễn Trí Hiếu: Trong những tháng cuối năm 2014, thị trường BĐS có lượng giao dịch tăng lên khá so với năm trước. Tôi không nói BĐS đang hồi phục, bởi nhìn thấy những con số về hàng tồn kho vẫn còn rất lớn, dù có những thông tin nói hàng tồn kho đã giảm một nửa. Nhưng con số này có thể dựa vào một phân khúc hoặc tiêu chí nào đó, chỉ cần nhìn thực tế các dự án ế ẩm hàng loạt… Nói BĐS hồi phục là hơi sớm, mà chỉ đang ở bước đầu đi vào hồi phục.

Với xu hướng này, trong năm liệu BĐS có là kênh đầu tư hấp dẫn?

Đúng vậy. Với thị trường BĐS, nhu cầu nhà ở lớn vô cùng. Chỉ cần tính 93 triệu người dân Việt Nam, mỗi gia đình 5 người thì cần 20 triệu căn nhà, nhưng hiện tại số lượng căn nhà kể cả căn nhà tạm cũng chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu. Thị trường cần khoảng 10 triệu căn hộ, nhất là phân khúc thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp. Riêng phân khúc cho người có thu nhập cao hàng tồn kho nhiều vì người dân không với tới được. Cung cầu vẫn chưa cân bằng nên BĐS sẽ sớm hồi phục.

Chưa kể, gần đây có nhiều chính sách hỗ trợ cho BĐS, như lãi suất thấp, các gói tín dụng ưu đãi, luật đất đai sửa đổi… Việc Việt Nam tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do, cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế là rất lớn giúp tăng trưởng kinh tế sẽ kéo theo thị trường BĐS đi lên.

 

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ khởi sắc trong năm nay, nhưng khó sốt giá trở lại. Ảnh minh họa: Linh Anh

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ khởi sắc trong năm nay, nhưng khó sốt giá trở lại. Ảnh minh họa: Linh Anh

Vậy người dân có nên mua nhà thời điểm này?

Khách hàng mua BĐS có 2 mục đích: mua nhà để ở và mua để kinh doanh. Với người mua nhà để ở thì nên mua thời điểm này khi lãi suất thấp cùng sự hỗ trợ của Chính phủ. Bởi nếu BĐS hồi phục thật sự thì giá sẽ không còn mức này.

Với nhà đầu tư, đây cũng là thời điểm thuận lợi nhưng không nên nóng vội trong vấn đề kinh doanh BĐS bởi nó đã có những hiện tượng, thị trường nóng lên không phải do cầu mà do một số nhóm đầu cơ, môi giới tạo nên. Nhà đầu tư nhảy vào cuộc chiến giá này có thể bị làm giá gây thiệt hại. Khi chọn đầu tư nên dựa vào vị trí của BĐS. Ở Mỹ, các nhà đầu tư BĐS dựa vào 3 nguyên tắc chọn vị trí là “địa điểm, địa điểm và địa điểm”. Không nên chọn ở xa đô thị, thiếu chợ, xa cơ sở giáo dục… Dù những vị trí thuận lợi có giá cao nhưng an toàn hơn nhiều là lao đầu vào BĐS giá rẻ rồi ôm luôn vì không có tính thanh khoản.

Theo ông, dòng tiền đầu cơ và nhà đầu tư nước ngoài có đang đổ vốn vào BĐS Việt Nam?

Tôi chưa thật sự nhìn thấy dấu hiệu các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào VN. Họ quan tâm, thăm dò nhiều hơn và các công ty BĐS nước ngoài tại VN cũng đang hoạt động hăng hái, nhưng chỉ ở mức thăm dò. Dù họ biết BĐS ở một nền kinh tế non trẻ chắc chắn sẽ tăng trưởng, nhưng dòng vốn vào BĐS Việt Nam chưa rõ ràng.

Thông thường, dòng vốn nước ngoài sẽ đi tìm thị trường cạnh tranh, trong khi mình chưa thể cạnh tranh với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, ngay cả Myanmar cũng hấp dẫn hơn… Tôi không nhìn thấy Việt nam được đánh giá cao về môi trường đầu tư BĐS dưới cái nhìn của nhà đầu tư nước ngoài.

Họ nhìn thấy đây là thị trường ổn định, giá trị của đồng tiền ổn định. Nhưng với các nhà kinh doanh BĐS, họ mua nhà để kinh doanh có lời và vẫn ngại rủi ro thị trường, do giá BĐS còn cao hơn giá trị thực, nhất là ở các khu đô thị tại Hà Nội, TPHCM.

Vậy có nên vay tiền mua nhà để đầu tư, trong bối cảnh các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn?

Nếu có số tiền dưới 100 triệu nên gửi ngân hàng. Từ 100 triệu trở nên có thể vay thêm vốn ngân hàng mua BĐS.

Từ 500 triệu trở nên cần phân bổ ra các kênh đầu tư khác nhau theo nguyên tắc không bỏ trứng vào cùng một giỏ, mà có thể phân bổ theo tỉ lệ 40% vào BĐS, 30% vào tiền gửi ngân hàng, 20% vào chứng khoán và 10% vào tiền gửi ngoại tệ để khi giá USD tăng lấy ra bán. Còn vàng là 0%.

Gần đây có xu hướng tín dụng đổ vào BĐS rất cao, liệu có lo ngại tín dụng cho lĩnh vực này tăng trưởng nóng, gây ra nợ xấu…?

Việc khôi phục thị trường BĐS là quan trọng và không lo thị trường sẽ thành bong bóng, nợ xấu. Cả nền kinh tế Việt Nam đã học được một bài học đau đớn khi định giá BĐS quá cao so với giá trị thực. Giờ BĐS sẽ khó có bong bóng và cơn sốt bởi cả người dân và doanh nghiệp đều đã “thấm thía” bài học từ thị trường này.

Dù vậy, việc có quá nhiều tiền đổ vào BĐS thay vì sản xuất kinh doanh sẽ làm mất cân đối cho nền kinh tế, khi lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang rất èo uột và không vay được vốn.

Xin cám ơn ông!

Thái Phương (thực hiện)

Viết bình luận

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Sản xuất - Kinh doanh 17:38

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chính mở tuyến cho xe chạy từ 7 giờ sáng ngày 26-4 để phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng dịp nghỉ lễ.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) có Tổng Giám đốc mới

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) có Tổng Giám đốc mới

Sản xuất - Kinh doanh 16:17

Tân Tổng Giám đốc của CADIVI là ông Hồ Quang Nhân – hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc, người đã có 12 năm gắn bó với công ty.

Chứng khoán Mirae Asset bắt tay cùng Ngân hàng OCB gia tăng trải nghiệm và tiện ích cho Khách hàng

Chứng khoán Mirae Asset bắt tay cùng Ngân hàng OCB gia tăng trải nghiệm và tiện ích cho Khách hàng

Ngân hàng 16:15

Vào ngày 23-4-2024, tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) đã chính thức ký kết hợp tác toàn diện nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, tối ưu trải nghiệm cho khách hàng.

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:12

Ngày 22-4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; theo kế hoạch sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 26-4 với hình thức Đại hội trực tuyến.

Taxinoibai.net.vn - Website đặt xe taxi sân bay Nội Bài chuyên nghiệp

Taxinoibai.net.vn - Website đặt xe taxi sân bay Nội Bài chuyên nghiệp

Doanh nghiệp 16:00

Là một trong những đơn vị hàng đầu tại Hà Nội cung cấp dịch vụ taxi Nội Bài với chiến lược chuyên nghiệp. Đơn vị đã nghiên cứu kỹ về thị trường và hành vi khách hàng, tìm hiểu rõ nhu cầu cho dịch vụ chất lượng cao trong bối cảnh ngành dịch vụ xe đưa đón sân bay đang phức tạp.

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Thị trường 15:14

Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa ĐHCĐ Ngân hàng năm nay.

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Không gian sống 09:49

Ngày 24-4-2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi.