VnMoney
14/05/2013 08:21

7 món đồ cũ không nên bỏ tiền mua

Mua đồ cũ đã trở thành một thói quen mới và khá tốt. Ai cũng muốn tiết kiệm tiền nhưng một số mặt hàng có thể khiến người mua phải sửa chữa và chi phí còn cao hơn sản phẩm mới.

1. Mũ bảo hiểm

Với vấn đề an toàn, mũ bảo hiểm là đối tượng đầu tiên nên được chú ý tới. Viện Phẫu thuật chỉnh hình ở Mỹ khuyên khách hàng nên mua một chiếc mũ bảo hiểm mới sau bất kỳ vụ tai nạn không may nào xảy ra. Chiếc mũ cũ có thể vẫn đẹp nhưng lớp xốp dày bên trong không còn đảm bảo được khả năng bảo vệ đầu hoàn hảo như trước. Vì vấn đề an toàn của bản thân, khách hàng nên mua một chiếc mũ mới, chất lượng với mức giá từ 20 USD trở lên.

2. Máy tính xách tay

Khách hàng không thể biết được những chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy tính xách tay họ định mua lại. Chính vì tính dễ dàng di chuyển, chiếc laptop rất dễ bị đồ uống, thức ăn rơi vào và hao mòn. Thêm vào đó, phần quan trọng như bo mạch chủ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Do đó, người mua nên bỏ qua suy nghĩ về việc sử dụng laptop cũ và mua một sản phẩm mới với mức giá chỉ từ 300 USD. Một ngoại lệ có thể chấp nhận được đó là laptop cũ được tân trang, sửa chữa lại nhưng phải có bảo hành của nhà sản xuất.

3. Phần mềm

Bạn cần một vài phần mềm cho chiếc laptop của mình? Đừng mua những phần mềm đã qua sử dụng. Một số hãng phần mềm thường giới hạn số lần sản phẩm của họ có thể cài đặt. Khi mua lại những phần mềm cũ này, người mua không thể biết được số serial đã được sử dụng bao nhiêu lần.

4. Ti vi độ phân giải cao

Cùng với sự phát triển của công nghệ, ti vi độ phân giải cao (HDTV) dần trở thành một phần không thể thiếu trong các gia đình. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình đang tiết kiệm được tiền cho một HDTV đã qua sử dụng thì đó là sai lầm. HDTV sử dụng công nghệ mới, do đó việc sửa chữa có thể rất tốn kém, ngang với việc mua một chiếc mới. Theo các nhà nghiên cứu tại DealNews.com, khách hàng có thể tìm thấy những sản phẩm TVHD 55 inch đến 6 inch chỉ 700 USD.

5. Lốp xe

Tân trang lại cho ô tô với lốp xe mới có thể đắt đỏ nhưng không nên vì vậy mà sử dụng hàng cũ. "Lốp xe cũ thường đã bị mòn trong quá trình sử dụng. Do đó, nó có thể không chịu được áp suất khi bơm và dễ nổ khi đang di chuyển. Một chiếc lốp dự phòng để quá lâu cũng vậy ngay cả khi nó không được sử dụng", Ron Montoya, biên tập viên tư vấn tiêu dùng tại Edmunds.com cho biết. Khách hàng nên mua lốp xe mới với giá bán khoảng 40 USD một chiếc.

6. Ghế xe hơi

 
Điều gì quý giá nhất trên xe của bạn? Với cha mẹ thì đó là sự an toàn của con cái họ. Nhưng với quá nhiều thứ cần mua, họ định chấp nhận mua một chiếc ghế xe hơi cũ. Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ cho biết, ghế xe hơi thường được tái sử dụng mặc dù nó đã từng tham gia một tai nạn nhỏ nào đó. Nhưng thế nào là tai nạn nhỏ và chiếc ghế đó còn an toàn để sử dụng không thì lại khó có thể xác định bằng con mắt của một người không có kinh nghiệm.

7. Nội thất phòng ngủ

Bạn muốn tiết kiệm tiền bằng việc mua đồ nội thất phòng ngủ cũ, từ giường, nệm, vỏ gối hay thậm chí cả ruột bông của nó. Tuy nhiên, mong muốn của bạn có thể sụp đổ hoàn toàn khi mang ra sử dụng. Những món đồ cũ này bị nấm mốc, có bọ, ve, vi khuẩn hoặc rệp. Một số người ở New York thường cho rằng rệp không thể đến được nơi đây nhưng họ đã nhầm. New York, Chicago, Detroit, L.A đều từng bị rệp tấn công vào năm ngoái. Một tấm nệm mới có độ bền khoảng 10 năm và chỉ tiêu tốn của bạn từ 300 USD trở lên.

vietvinh
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.