VnMoney
10/04/2015 12:20

10 triệu đồng… mua được căn hộ

“Chỉ cần 10 triệu đồng trả trước cùng việc làm ổn định là bạn có thể mua được một căn hộ với giá 100 triệu đồng”. Ông Bùi Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc Becamex IDC – chủ đầu tư 5.000 căn hộ tại tỉnh Bình Dương nói như thế với phóng viên báo Người Lao Động về nhà ở cho người thu nhập thấp

 

Ông Bùi Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc Becamex IDC – chủ đầu tư 5.000 căn hộ nhà ở xã hội tại tỉnh Bình Dương
Ông Bùi Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc Becamex IDC – chủ đầu tư 5.000 căn hộ nhà ở xã hội tại tỉnh Bình Dương

-Phóng viên: Điều kiện tiên quyết để mua nhà ở xã hội ở Bình Dương là gì, thưa ông?

Ông Bùi Văn Chiến: Người tạm trú ở Bình Dương từ 6 tháng trở lên, có công ăn việc làm và đã đóng bảo hiểm xã hội. Vì đây là chính sách nhà ở phục vụ cho người thu nhập thấp, công nhân, lao động tự do, lực lượng vũ trang...làm việc trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, người làm việc ở Bình Dương nhưng hiện không ở, không tạm trú tại Bình Dương vẫn mua được nhà nếu có xác nhận của các tổ chức, doanh nghiệp trú đóng tại Bình Dương.

-Người dân muốn mua căn hộ nhưng không đủ điều kiện vay gói 30.000 tỉ đồng thì có cách gì để sở hữu căn hộ không?

Becamex IDC sẽ bán trả góp. Người mua nhà chỉ cần  trả trước 10% giá trị căn hộ (khoảng 10 triệu đồng- PV). Số tiền còn lại và lãi sẽ trả dần theo từng tháng kéo dài 5 – 7 năm. Thế nhưng, sau khi mua nhà 5 năm, người dân mới được chuyển  nhượng. Becamex IDC đưa ra điều kiện này để hạn chế đối tượng mua nhà rồi bán lại, hưởng chênh lệch.

Cư dân khu nhà ở xã hội ở TP. Thủ Dầu Một theo dõi lễ khánh thành xây 10 ngàn căn hộ mới

Cư dân khu nhà ở xã hội ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương)

-Do người thu nhập thấp không vay được tiền từ gói 30.000 tỉ đồng nên Becamex IDC phải bán căn hộ trả góp. Việc này làm tăng thêm số tiền mua căn hộ?

Chúng tôi đã kiến nghị các ngân hàng giảm số tiền ban đầu mà người mua nhà cần phải có từ 20% xuống 10% giá trị căn hộ. Ngoài ra, các ngân hàng cũng nên tăng thời hạn cho vay mua nhà ở xã hội từ 10 năm lên 20 năm để người dân có thể tiếp cận vốn vay.

-Giả sử căn hộ xảy ra sự cố về kỹ thuật thì chủ đầu tư có xây lại cho người dân không?

Thời hạn sử dụng trong hợp đồng là 50 năm. Sau đó, ban quản trị chung cư muốn sửa chữa hay phá dỡ là do họ quyết định. Đất đai là sở hữu chung, còn nhà thì sở hữu riêng của chủ căn hộ. Mỗi người khi mua căn hộ đều được cấp giấy chủ quyền sở hữu.

- Thưa ông, sở hữu nhà ở xã hội các loại phí như tiền rác, gửi xe, an ninh trật tự… tốn nhiều không?

Tổng chi phí không quá 150 ngàn đồng/tháng, trong đó tiền giữ xe chỉ có 40.000 đồng. Chúng tôi có xây nhà giữ xe rộng rãi, luôn có nhân viên canh trực.

-Dự án nhà ở xã hội với hàng loạt căn hộ 30m2 nếu xảy ra sự cố thì việc thoát hiểm có ổn không?

Có hết! Các cơ quan chức năng đã thẩm định, phê duyệt đầy đủ.

-Tình hình an ninh trật tự trong chung cư được quản lý như thế nào, thưa ông?

Ban quản trị chung cư do cư dân bầu lên phối hợp với lực lượng của chính quyền phường luôn bảo đảm an ninh trật tự. Thời gian qua họ  làm rất tốt, không có sự cố đáng tiếc nào xãy ra!

Như Phú thực hiện

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.