14/08/2017 09:33

Thêm 15 tỉnh thành sẽ ngưng phát sóng truyền hình analog từ 15-8

(NLĐO) - Theo lộ trình Số hóa truyền hình của Bộ TT&TT và căn cứ tình hình triển khai công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, 15 tỉnh thành thuộc nhóm II sẽ chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 0 giờ ngày 15/8.

15 tỉnh thành thuộc nhóm II đó gồm: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang sẽ chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 0h ngày 15/8.

Thêm 15 tỉnh thành sẽ ngưng phát sóng truyền hình analog từ 15/8/2017 - Ảnh 1.

Từ ngày mai 15/8/2017, có thêm 15 tỉnh thành sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

15 tỉnh thành này được đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất, thường xuyên thông báo bằng dòng chữ chạy dưới màn hình để thông báo khách hàng. 

Để có thể tiếp tục thưởng thức những kênh truyền hình trên, mọi người cần chuyển sang sử dụng thiết bị giải mã công nghệ số mặt đất chuẩn DVB-T2, hoặc mua TV mới tích hợp sẵn tiêu chuẩn này.

Trong trường hợp tiếp tục sử dụng TV không tích hợp bộ giải mã DVB-T2, người dùng có thể mua những đầu thu DVB-T2 chất lượng cao, có thể thu đến 75 kênh như đầu thu TOPT2, HI-TECH T2...

Thêm 15 tỉnh thành sẽ ngưng phát sóng truyền hình analog từ 15/8/2017 - Ảnh 2.

Người dùng có thể tìm mua những đầu thu có chức năng giải mã tín hiệu DVB-T2 chất lượng cao trên thị trường với mức giá phù hợp

Sau thời điểm nêu trên, các kênh truyền hình tương tự mặt đất chỉ phát đi bảng thông báo về việc ngừng phát sóng kênh truyền hình tỉnh trên sóng truyền hình tương tự mặt đất và thông tin hướng dẫn chuyển sang xem truyền hình số mặt đất.

Trước đó, Bộ TT&TT cũng cho biết, việc phủ sóng truyền hình số mặt đất, số lượng kênh người dân có thể thu được từ 26 kênh đến 70 kênh (trong đó có 5 đến 7 kênh truyền hình độ nét cao HDTV), chất lượng, số lượng các kênh chương trình truyền hình đã được nâng cao rõ rệt.

Lê Duy

Viết bình luận

Hơn 1.500 VĐV tranh tài Giải Vovinam Hội khoẻ Phù Đổng TP HCM năm học 2023-2024

Hơn 1.500 VĐV tranh tài Giải Vovinam Hội khoẻ Phù Đổng TP HCM năm học 2023-2024

Thể thao 20:48

(NLĐO) - Tối 25-4, Giải Vovinam Hội khỏe Phù Đổng TP HCM năm học 2023-2024 đã khai mạc tại NTĐ Phú Thọ với hơn 1.500 VĐV tranh tài.

Triệu tập 2 người liên quan vụ 2 phóng viên bị hành hung

Triệu tập 2 người liên quan vụ 2 phóng viên bị hành hung

Pháp luật 20:47

(NLĐO)- Trong quá trình điều tra, Công an đã triệu tập 2 đối tượng có liên quan đến vụ 2 phóng viên bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ thông tin về đám cháy

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung tìm kiếm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung tìm kiếm người mất tích trong vụ lật thuyền

Xã hội 20:44

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm 4 người bị chìm thuyền và đang mất tích Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Bị Mỹ mở đường tịch thu tài sản, Nga đe dọa cứng rắn

Bị Mỹ mở đường tịch thu tài sản, Nga đe dọa cứng rắn

Quốc tế 20:32

(NLĐO) - Moscow có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington nếu Mỹ tịch thu tài sản đang phong tỏa của Nga.

Sôi nổi Giải Vô địch Lân - Sư - Rồng Quốc gia lần X năm 2024

Sôi nổi Giải Vô địch Lân - Sư - Rồng Quốc gia lần X năm 2024

Thể thao 20:28

(NLĐO) - Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29-4, tại công viên Văn Lang quận 5, Giải Vô địch Lân - Sư - Rồng Quốc gia lần X năm 2024 thu hút sự tham gia của hơn 200 VĐV đến từ 8 đoàn tham gia tranh tài.

Các từ khóa nổi bật tại đại hội Vinamilk: sản phẩm, đổi mới, phát triển bền vững

Các từ khóa nổi bật tại đại hội Vinamilk: sản phẩm, đổi mới, phát triển bền vững

Kinh tế 20:23

(NLĐO) - Ngày 25-4, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Giết người phân xác rùng rợn ở Thái Lan, Yakuza Nhật vào tầm ngắm

Giết người phân xác rùng rợn ở Thái Lan, Yakuza Nhật vào tầm ngắm

Quốc tế 19:39

(NLĐO) – Cảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.