30/08/2016 14:02

Smartphone cháy hàng: Chiêu trò hay nhu cầu thực sự?

Cháy hàng, không đủ nguồn cung dường như là điệp khúc các hãng luôn thông báo khi ra mắt smartphone mới, kéo theo nhiều hệ lụy như dời ngày bán ra, hay thậm chí gây thua lỗ.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao các tên tuổi lớn vẫn để tình trạng này lặp đi lặp lại mà không có giải pháp hiệu quả.

Smartphone cháy hàng

Việc cháy hàng đã diễn ra từ rất lâu, Cnet từng đánh dấu "một mùa hè smartphone không đủ bán" từ 2010, khi mọi sản phẩm từ iPhone 4 đến những chiếc Android mới ra mắt thời điểm đó như HTC Evo hay Motorola Droid X không kịp có mặt trên kệ hàng để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Kể từ đó đến nay, việc cháy hàng trở thành thông lệ, iPhone 5 cũng phải dời nhiều đợt bán hàng khiến người dùng chờ đợi vì không kịp "cung ứng và lắp ráp", theo Cnet. Lần lượt iPhone 6, iPhone SE về sau đều nhận được những thông báo tương tự. Dù chưa bán ra, đã có thông tin lo ngại iPhone 7 và 7 Plus khan hàng khi ra mắt, theo PhoneArena.

Các đời Samsung Galaxy S hay Note đều gặp hiện tượng này, chủ yếu ở các model có thiết kế đặc biệt, như phiên bản S6 edge mới ra mắt, hay Note 7 màu xanh san hô.


iPhone 6 và Galaxy S6, hai sản phẩm từng khan hiếm hàng ở thời điểm ra mắt. Ảnh: Android Authority.

iPhone 6 và Galaxy S6, hai sản phẩm từng khan hiếm hàng ở thời điểm ra mắt. Ảnh: Android Authority.

Chuyện này cũng diễn ra với những tên tuổi mới lên, đầu năm nay, IBT cũng cho biết Xiaomi gặp tình trạng không đủ nguồn cung với chiếc Mi 5, bởi "nhu cầu cao hơn dự đoán". Theo GizmoChina, tên tuổi Trung Quốc phải mất gần một tháng để giao hàng. PhoneArena đưa tin Nexus 6P không đủ cung cấp ở vài thị trường.

Nguyên nhân cháy hàng

Khi nói về nguyên nhân cháy hàng một sản phẩm, lý do thường được đưa ra nhiều nhất là nhu cầu sản phẩm cao hơn mong đợi, dẫn đến các chuỗi cung ứng không đáp ứng kịp đơn hàng.

Điều này là dễ hiểu ở thời kỳ smartphone bùng nổ vài năm trước, như 2010, nhu cầu smartphone toàn cầu tăng đột ngột lên 48%, theo thống kê từ Gartner.

Tuy vậy, lý do này dần không còn hợp lý khi thị trường bão hòa vài năm trở lại đây. Theo chính thống kê của Gartner, doanh số smartphone chỉ tăng khoảng 14,4% trong năm 2014, còn thống kê vào tháng 7/2016 của IDC cho thấy đã 2 quý liên tiếp thị trường smartphone toàn cầu không có tăng trưởng.

Có thể thấy, sau thời kỳ tăng trưởng nóng, nhu cầu thay mới, mua mới smartphone dần giảm mạnh. Ngoại trừ các sản phẩm thực sự khác biệt, được mong đợi mới xảy ra tình trạng khan hiếm.

Tốc độ phát triển vũ bão của làng công nghệ khiến nhu cầu mua smartphone mới giảm mạnh so với vài năm trước. Ảnh: Tech In Asia.
Tốc độ phát triển vũ bão của làng công nghệ khiến nhu cầu mua smartphone mới giảm mạnh so với vài năm trước. Ảnh: Tech In Asia.

Trường hợp điển hình nhất là bộ đôi iPhone 6, khi lượng hàng bán ra phá vỡ kỷ lục của Apple với 74,5 triệu máy.

Tuy vậy, có những trường hợp khó hiểu hơn, như iPhone SE, Localytics cho biết lượng iPhone SE bán ra trong tuần đầu tiên chỉ chiếm 0,1% số iPhone trên thị trường. Tương tự, nhà phân tích kỳ cựu Ming-Chi Kuo đặt nghi vấn về con số 3,4 triệu chiếc SE được đặt hàng trước tại Trung Quốc. Khảo sát nhanh của Reuters tại vài thị trường châu Á cho thấy, đa số nhà bán lẻ không đồng tình rằng iPhone SE đang bán tốt.

Vài ngày trước CNBC tại tiếp tục đưa tin Note 7 sẽ dời lịch giao hàng ở vài khu vực bởi lượng đặt hàng trước "cao hơn dự kiến", nhưng cũng khẳng định sẽ không ảnh hưởng về lâu dài.

Tại Việt Nam, vài nhà bán lẻ xác nhận tình trạng khan hàng của Note 7, nhất là ở phiên bản màu xanh hiện vẫn chưa bán chính hãng.

Đã có ý kiến cho rằng đây chỉ là chiến lược của các hãng để kích cầu một sản phẩm không có nhiều thay đổi như trường hợp iPhone SE, hoặc tăng độ hứng thú cho người dùng với tính năng mới như trường hợp Samsung. Tuyên bố khan hiếm hàng chính là để ngầm khẳng định sản phẩm, thay đổi của hãng đang được người dùng đón nhận.

Những phiên bản độc, hoặc mang công nghệ mới dễ bị khan hiếm vì các hãng không đánh giá được nhu cầu thực sự của người dùng. Ảnh: Quốc Huy.
Những phiên bản độc, hoặc mang công nghệ mới dễ bị khan hiếm vì các hãng không đánh giá được nhu cầu thực sự của người dùng. Ảnh: Quốc Huy.

Nhưng nguyên nhân cũng đơn giản có thể đến từ khả năng dự đoán chưa tốt của các hãng về nhu cầu người dùng, nhất là khi họ chưa tự tin với những thay đổi của mình.

Việc đoán trước thị trường là rất quan trọng, bởi nó ảnh hưởng đến chiến lược phân bổ nguồn lực sản xuất các linh kiện cho toàn bộ hệ thống cung ứng, vốn có thể đến từ nhiều nơi, nhiều nguồn khác nhau.

Dự đoán sai có thể gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện, khi các nhà máy sản xuất linh kiện hiện tại đang phải kham đơn hàng từ nhiều thương hiệu khác nhau. Samsung từng mất 267 triệu USD lợi nhuận vì dự đoán sai nhu cầu với S6 edge, cái giá quá đắt để nghĩ đây là chiêu trò quảng cáo.

Theo Lê Phát (Zing)

Viết bình luận

Trao 2 giải nhất cho 2 ca khúc viết về "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển"

Trao 2 giải nhất cho 2 ca khúc viết về "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển"

Thời sự 22:32

(NLĐO) - Từ tổng số 82 ca khúc, hội đồng giám khảo đã chọn ra 16 ca khúc để trao giải thưởng gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Hà Nội xuất hiện mưa đá, cây gãy đổ khắp nơi

Hà Nội xuất hiện mưa đá, cây gãy đổ khắp nơi

Thời sự 22:30

(NLĐO)- Nhiều quận huyện ở TP Hà Nội xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, cây cối gãy đổ ở nhiều khu vực

Thắng U23 Malaysia, U23 Việt Nam chắc vé vào tứ kết

Thắng U23 Malaysia, U23 Việt Nam chắc vé vào tứ kết

Bóng đá 22:09

(NLĐO) - Vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0 tối 20-4, tuyển U23 Việt Nam giành toàn thắng sau hai lượt đấu để sớm đoạt vé vào vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar.

Hoa hậu Nguyễn Trang làm vedette khi diễn BST áo dài

Hoa hậu Nguyễn Trang làm vedette khi diễn BST áo dài

Khoẻ - Đẹp 22:09

Mới đây, tại sự kiện họp báo Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2024, Hoa hậu Nguyễn Trang (Kochan) đảm nhận vị trí vedette cho bộ sưu tập áo dài của NTK Nguyễn Tuấn. Bên cạnh đó, show diễn còn có sự góp mặt của người mẫu, hoa hậu.

Unimedia ra mắt thương hiệu quốc tế Cosmo+

Unimedia ra mắt thương hiệu quốc tế Cosmo+

Khoẻ - Đẹp 22:07

Ngày 20-4, tại TP HCM, Công ty TNHH Unimedia Vietnam đã tổ chức thành công sự kiện "Ra mắt thương hiệu quốc tế Hệ Sinh thái Cosmo+ giai đoạn 1 bao gồm 4 thương hiệu.

Fintech MoMo lan tỏa văn hóa đọc trên môi trường số

Fintech MoMo lan tỏa văn hóa đọc trên môi trường số

Tiêu dùng thông minh 22:05

Trong lần đầu tiên đồng hành cùng "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam", MoMo mang đến chuỗi hoạt động đa dạng cho người yêu sách, các nhà xuất bản và nhà phát hành sách.

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.