Nhóm hacker Việt DIE Group cho biết họ đã gửi cảnh báo lỗ hổng bảo mật đến đơn vị chủ quản website liên quan nhưng không nhận được phản hồi cũng như các lỗ hổng bảo mật vẫn không được khắc phục.
"Các thông tin của khách hàng được thành viên nhóm DIE Group đăng tải lên mega.co.nz – một trang chia sẻ các tập tin trực tuyến. Tuy số lượng thông tin chia sẻ là của 10.000 khách hàng nhưng qua phân tích chúng tôi phát hiện con số này lên đến 50.000", ông Trần Quang Chiến, quản lý website SecurityDaily cho biết. Thông tin đăng tải bao gồm: mã số khách hàng, họ và tên, địa chỉ, số điện thoại (di động và cả điện thoại cố định), tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Thông tin tiết lộ bao gồm cả mật khẩu ở dạng chưa được mã hóa.
Bất cứ ai có các thông tin này đều có thể đăng nhập vào tài khoản của người dùng trên website của VNPT. Tuy nhiên, theo nội dung bài viết đăng tải để tránh bị lợi dụng, nhóm hacker đã xóa bỏ một số thông tin cần thiết. Hiện tại, SecurityDaily đang phân tích và làm rõ.
Đến tối ngày 14-03-2015, phần lớn thông tin cá nhân bị tiết lộ vẫn đang “sống”, nghĩa là bất cứ ai có thông tin này đều có thể đăng nhập vào tài khoản của người dùng, đại diện SecurityDaily cho biết.
Việc để lộ các thông tin này chứng tỏ website của VNPT đang tồn tại các lỗ hổng nguy hiểm cho phép hacker có thể kiểm soát và lấy được hầu hết các thông tin trong cơ sở dữ liệu, rất có thể tài khoản quản trị cũng đã bị đánh cắp. Lỗ hổng này rất có thể là SQL Injection, một lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm và phổ biến trong các hệ thống website được tin tặc khai thác rất nhiều.
Mặc khác kẻ tấn công có thể lợi dụng các thông tin này để đăng nhập và chiếm quyền quản lý hệ thống của người dùng đồng thời thực hiện các bước tấn công leo thang đặc quyền khác. Trong khi đó các thông tin kèm theo địa chỉ sẽ là miếng “mồi ngon” được dùng để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo từ các đầu số thuê bao.