18/08/2011 15:21

Ấn Độ "đói" Internet

In bài viết

Theo dự đoán của Hiệp hội Điện thoại và Internet Ấn Độ (IAMAI) thì tính đến cuối năm nay sẽ chỉ có 3% dân số Ấn Độ sống tại nông thôn là sử dụng Internet thường xuyên.

Và cũng chỉ có từng ấy người là có sở hữu máy tính mà thôi. Mặc dù so với 12,1 triệu người ở nông thôn sử dụng mạng tại thời điểm tháng 12/2010 thì đến tháng 12/2011 dự kiến số người sử dụng mạng ở nông thôn sẽ tăng gấp đôi - 24 triệu người nhưng số người sử dụng mạng thường xuyên là rất ít.

Dù cho trong những năm gần đây mạng điện thoại di động của Ấn Độ đang rất phát triển với sự ra mắt của dịch vụ 3G nhưng so với thế giới thì quốc gia này vẫn đang rất tụt hậu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vì những vấn đề này mà Ấn Độ nằm trong nhóm "Cực kỳ nguy hiểm" trong danh sách các nước "Có khả năng sử dụng và truy cập công nghệ thông tin liên lạc" của công ty phân tích rủi ro Maplecroft. Ấn Độ là nước duy nhất trong các nước BRICS nằm trong nhóm này.

Một trong các lý do khiến Ấn Độ thiếu vắng Internet như hiện nay là do quốc gia này không có được mạng lưới rộng rãi và đường dây điện ổn định. Không chỉ ở nông thôn mà ngay cả sinh viên đại học tại 1 số thành phố lớn của Ấn Độ cũng không có được kết nối mạng ổn định tại ký túc xá.

Sinh viên Srishti Sharma, 18 tuổi học tại trường ĐH cao cấp Lady Shri Ram ở thủ đô New Delhi cho biết: "Những lúc cực kỳ cần dùng mạng thì chỗ duy nhất là thư viện dù ở đó rất đông đúc bởi chỉ có khoảng 10 máy tính ở thư viện mà thôi". Thay vào đó Sharma chọn cách đem laptop ra quán cafe Internet và trả tiền để được sử dụng Wi-Fi.

Theo nghiên cứu gần đây của nhà khổng lồ công nghệ Cisco thì mặc dù số người sử dụng internet sẽ tăng lên gấp 4 trước năm 2015 nhưng Ấn Độ vẫn sẽ tụt hậu so với các nền kinh tế đối thủ là Nam Phi, Mexico và Trung Quốc về lượng sử dụng internet bình quân đầu người.

Cố vấn công nghệ đến từ San Francisco Ulrik McKnight đang làm việc cho một công ty ở Ấn Độ cho rằng chính phủ Ấn Độ sẽ phải chú trọng giải quyết vấn đề internet hơn. "Hãy thử tưởng tượng Internet sẽ có ích thế nào với nền giáo dục. Rõ ràng việc gửi tài liệu lên mạng và lắp kết nối mạng cho sinh viên tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc xây dựng các trường đại học ở khắp nơi".

Chính phủ Quốc hội nghiên về phía tả của Ấn Độ chủ yếu nhận được sự ủng hộ từ tầng lớp dân nghèo và chính phủ Ấn Độ quan tâm về làm sao có được phiếu bầu của dân và tập trung vào phát triển các chương trình phúc lợi cho nông thôn hơn là phát triển công nghệ. Tuy nhiên thái độ này sẽ cần phải thay đổi. Mục tiêu của Ấn Độ là tăng số kết nối băng thông rộng từ 12 triệu lên đến 75 triệu vào năm 2012 và 160 triệu vào năm 2014.

Kế hoạch thiết lập 20 triệu kết nối băng thông rộng vào năm 2010 của chính phủ Ấn Độ đã không đạt được khi mà chính phủ giới hạn tốc độ ở mức 256 KB/s thay vì chuẩn 4 MB/s như ở Mĩ.

thaison
từ khóa :
TPHCM công khai chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của từng cơ quan, địa phương

TPHCM công khai chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của từng cơ quan, địa phương

Chính trị 20:12

(NLĐO) - TPHCM yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn phải thực hiện xin lỗi theo quy định

Chứng khoán bùng nổ, ngân hàng đầu tiên chốt chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2026

Chứng khoán bùng nổ, ngân hàng đầu tiên chốt chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2026

Kinh tế 20:12

(NLĐO) – Cổ đông VIB thông qua kế hoạch chia cổ tức gần 19% bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng, với kế hoạch lãi trước thuế vượt 11.500 tỉ đồng.

Bộ độ Biên phòng TPHCM triệt phá liên tiếp 3 chuyên án lớn

Bộ độ Biên phòng TPHCM triệt phá liên tiếp 3 chuyên án lớn

Đông Nam Bộ 20:11

(NLĐO)- Trong cao điểm Tết, Bộ đội Biên phòng TPHCM phát hiện 52 vụ, bắt 68 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, triệt phá các chuyên án lớn.

Bộ trưởng gửi thư cảm tạ gia đình cô gái người Anh hiến tạng

Bộ trưởng gửi thư cảm tạ gia đình cô gái người Anh hiến tạng

Sức khỏe 20:07

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chia buồn, cảm tạ gia đình nữ du khách người Anh hiến tạng cứu 3 bệnh nhân, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho Hà Nội

Chính trị 20:07

(NLĐO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ cần trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền triệt để hơn nhằm góp phần phát triển Thủ đô Hà Nội.

Bóng đá Romania tiếc thương "phù thủy" Mircea Lucescu

Bóng đá Romania tiếc thương "phù thủy" Mircea Lucescu

Thể thao 20:03

(NLĐO) - Nhà cầm quân huyền thoại Mircea Lucescu sau gần nửa thế kỷ chinh chiến, đặt nền móng cho nhiều thế hệ bóng đá Đông Âu, vừa qua đời vì đau tim ở tuổi 80

Thị trường tiền số hôm nay, 8-4: Bitcoin vọt lên 72.000 USD, liệu có còn tăng tiếp?

Thị trường tiền số hôm nay, 8-4: Bitcoin vọt lên 72.000 USD, liệu có còn tăng tiếp?

Kinh tế 19:57

(NLĐO)- Triển vọng của Bitcoin còn nhiều biến số khi việc mở lại eo Hormuz vẫn chưa chắc chắn.