Rét đậm, rét hại đang hoành hành khu vực miền Bắc gây thiệt hại cho hoa màu, súc vật. Không khí lạnh này cũng đã xâm nhập vào khu vực miền Trung, miền Nam phần nào gây ảnh hưởng đến các vườn hoa kiểng. Nhiều vườn hoa, vườn mai ở một số địa phương ở miền Trung, Lâm Đồng bị trổ hoa sớm. Do đó, giới kinh doanh nhận định sẽ ít nhiều tác động đến thị trường hoa kiểng Tết. Tuy nhiên, thực tế hoa kiểng Tết năm nay sẽ không thiếu, do nguồn cung từ nhiều địa phương khác. Có thể nói những năm gần đây, hầu như tỉnh nào cũng có đất trồng hoa Tết với diện tích mỗi năm đều tăng.
Năm 2015, diện tích trồng hoa, cây kiểng tại TP HCM đạt 2.250 ha, tăng 5,6% so với năm trước. Lượng hoa sản xuất phục vụ Tết năm nay khoảng 1,1 triệu chậu mai vàng, khoảng 3,19 triệu chậu lan (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước), 4,9 triệu cành lan cắt cành (tăng 20,6%), sản lượng hoa nền 4,6 triệu chậu, bonsai - kiểng khoảng 1,2 triệu chậu. Theo đó, tổng giá trị sản lượng hoa, cây kiểng mùa Tết năm nay trên địa bàn TP HCM là 1.339 tỉ đồng. Đặc biệt, hoa lan Dendrobium trồng chậu được tiệu thụ mạnh. Trung tâm công nghệ sinh học đã sưu tập 124 giống kiểng lá, 77 giống hoa nền, 360 mẫu giống lan các loại trong đó có 136 mẫu giống lan rừng. Hoa, kiểng TP HCM không chỉ tiêu thụ tại thành phố mà còn được tiêu thụ tại khu vực miền Trung, miền Bắc.

Hoa, kiểng đổ về TP HCM tiêu thụ dịp Tết
Nhiều chủ vườn mai ở TP HCM, Bến Tre cho biết năm nay thời tiết tuy có thất thường và hiện đang gặp đợt không khí lạnh do ảnh hưởng từ thời tiết rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng mai. Do thời tiết lạnh diễn ra rơi vào thời điểm lặt lá mai nên các chủ vườn mai chủ động tính toán được ngày lặt lá mai để mai nở đúng Tết. Nguồn mai Tết năm nay khá dồi dào (do có nhiều địa phương trồng mai Tết), giá cả ổn định như năm ngoái. Chẳng hạn tại TP HCM lâu nay có nhiều khu vực trồng mai như Thủ Đức, quận 9, quận 12, Hóc Môn, gần đây có thêm khu vực Bình Chánh cũng tham gia trồng mai số lượng lớn với hàng chục ha.
Còn theo Phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Tết năm nay, khu vực này có hơn 5.000 hộ trồng kiểng thú, mai, bonsai, hoa kiểng các loại có diện tích hơn 250 ha, với hơn 10 triệu chậu hoa kiểng các loại. Nguồn hoa kiểng Chợ Lách tiêu thụ chủ yếu ở TP HCM. Tương tự làng hoa Sa Đéc cũng có khoảng 10 triệu chậu hoa kiểng các loại tham gia thị trường Tết với diện tích khoảng 180 ha.
Tại Lâm Đồng, nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân trồng nhiều giống hoa mới cho thị trường Tết như cẩm tú cầu màu xanh, hoa cúc nhiều màu, ly ly nhiều màu có viền trắng hoặc chấm bi, thu hải đường dài với màu đậm nhạt có giá bán từ 30.000-100.000 đồng. Hoa cúc mới từ Nhật với các màu vàng, đỏ, trắng, xanh. Hoa Green whisky có màu xanh lá mạ, cúc Calimero trắng xanh hoặc tulip nhiều màu, đa dạng hoa hồng giống mới. Lan hồ điệp, địa lan cũng có nhiều giống mới. Một số tỉnh miền Trung trồng hoa cúc lên đến hàng trăm ngàn chậu, vừa tiêu thụ tại địa phương vừa tiêu thụ tại TP HCM.
| Tại TP HCM thời điểm này đã có nhiều tuyến đường tập kết hoa, kiểng Tết như đường Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), đường Quang Trung (Gò Vấp), Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), Bến Bình Đông (quận 8), Thành Thái, Trường Sơn, Bắc Hải (quận 10), Lý Thường Kiệt (Tân Bình), Quốc lộ 1 (khu vực quận 12). Các tuyến đường này bày bán khá nhiều loại hoa, mai từ các địa phương khác tập kết về, trong đó có hàng ngàn chậu mai từ Bình Định. Ngoài ra còn có nhiều loại cây ăn trái trồng chậu như cam, quýt, bưởi, khế, ổi, mận, vú sữa. Năm nay TP HCM tổ chức các chợ hoa Tết tại Công viên 23-9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám và hơn 128 điểm bán hoa kiểng Tết ở 20 quận, huyện trên địa bàn. |
Bài và ảnh: NGUYỄN HẢI