Thị trường
30/05/2022 10:39

Prudential bổ nhiệm ông Anil Wadhwani giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn

Tập đoàn Prudential thông báo bổ nhiệm ông Anil Wadhwani đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ tháng 2-2023, khi tập đoàn tiếp tục thúc đẩy trọng tâm phát triển tại khu vực châu Á.

Ông Anil Wadhwani là một nhà lãnh đạo có tên tuổi trong lĩnh vực dịch vụ tài chính với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển và hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược tại những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới, chủ yếu ở châu Á. Ông được đánh giá cao với phong cách lãnh đạo luôn lấy con người và khách hàng làm trọng tâm và tài năng lãnh đạo qua bề dày thành tích trong việc thúc đẩy và kiến tạo văn hóa thành công ở những vị trí mà ông đảm trách. Ông đã dẫn dắt thành công việc số hóa trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy hiện đại hóa các nền tảng công nghệ trong vận hành kinh doanh tại 13 thị trường châu Á trong sự nghiệp của mình.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential, ông Anil Wadhwani đã có 25 năm đảm trách nhiều vị trí trọng yếu ở Tập đoàn Citi tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ với các cương vị quan trọng liên quan đến dịch vụ tài chính tiêu dùng. Ông Anil Wadhwani sinh năm 1968 tốt nghiệp tại Mumbai, đã từng làm việc tại nhiều nơi như Mumbai (Ấn Độ), Singapore, London (Anh), New York (Mỹ) và 5 năm gần đây nhất tại Hồng Kông (Trung Quốc). Ông sẽ đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential kể từ tháng 2-2023 và sẽ điều hành từ trụ sở chính tại Hồng Kông. Trong thời gian này ông Mark Fitzpatrick, Tổng Giám đốc Tập đoàn lâm thời, sẽ vẫn điều hành các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ ông Wadhwani trong quá trình chuyển giao.

Prudential bổ nhiệm ông Anil Wadhwani  giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn - Ảnh 1.

Prudential Việt Nam (Nguồn: Shutterstock)

Trong báo cáo kết quả kinh doanh thường niên 2021 được công bố vào tháng 3-2022, Tập đoàn Prudential nêu rõ chiến lược tiếp tục đầu tư phát triển bền vững trong điều kiện vận hành đầy thách thức như hiện nay. Theo đó, tập đoàn Prudential sẽ ưu tiên tập trung phát triển các sản phẩm bảo vệ và sức khỏe, hoàn thiện mô hình phân phối đa kênh với sự hỗ trợ của các nền tảng kỹ thuật số và quan trọng nhất là phát triển mở rộng kênh đại lý và phân phối qua ngân hàng (bancassurance).

Bà Shriti Vadera, Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Prudential, cũng nhấn mạnh: "Hội đồng bổ nhiệm Anil là quyết định của quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt và chúng tôi sẽ chuyển dịch đội ngũ lãnh đạo cấp cao qua châu Á. Trong năm 2021, chúng tôi đã tái thiết kinh doanh và Hội đồng tin rằng Anil sẽ tiếp tục nắm bắt những cơ hội thị trường trước mắt".

Prudential bổ nhiệm ông Anil Wadhwani  giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn - Ảnh 2.

Tập đoàn Prudential luôn phục vụ khách hàng và hỗ trợ cộng đồng

Trả lời phỏng vấn trực tiếp, ông Anil Wadhwani đã nói: "Tôi rất vinh dự được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential. Prudential là một tập đoàn đang phát triển đa dạng và tăng trưởng bền vững tập trung tại châu Á và châu Phi với bề dày thành công cũng như sức mạnh thương hiệu dẫn đầu ở nhiều thị trường. Tôi rất tin tưởng vào tính ưu việt của mô hình phân phối đa kênh với sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số tại đây. Prudential đặt trọng tâm rất cụ thể vào những thị trường đang phát triển, chiến lược này đã chứng minh thành công bằng kết quả kinh doanh và đang cho thấy khả năng phục hồi, sự linh hoạt tuyệt vời trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19. Đây chính là kết quả của cả một tập thể và sự dẫn dắt tài tình của đội ngũ lãnh đạo. Đây là niềm vinh dự lớn đối với tôi khi được trao cơ hội dẫn dắt Prudential trên hành trình phục vụ khách hàng và hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy tăng trưởng tại châu Á và châu Phi, cũng như mang lại lợi nhuận cho các cổ đông".

THU THẢO

Viết bình luận

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0%-1,9% cho thẻ tín dụng quốc tế

Ngân hàng 10:33

(NLĐO) - Chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.