Gần 150 gốc đào của người dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá trong đêm gây thiệt hại hàng tỉ đồng.
Người trồng đào lo mất Tết vì bị kẻ gian chặt phá Gần 150 gốc đào của 11 hộ dân ở Bắc Ninh chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá trong đêm gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Sáng 17-1, nhiều hộ gia đình trồng đào tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh ) ra thăm vườn đào phát hiện hàng trăm gốc đào thế và đào rừng đang vụ thu hoạch bị kẻ gian chặt phá tan hoang.
Có khoảng gần 150 gốc đào của 11 hộ dân bị kẻ xấu phá hoại. Những cây đào bị phá hoại là các loại đào ngũ phúc, đào thế đều có tuổi đời từ 3-5 năm. Cá biệt có những gốc đào rừng có tuổi thọ hơn 10 năm, có giá hàng chục triệu đồng.
Các gốc đào thế có giá trị từ 1 triệu đến hàng chục triệu đồng bị kẻ gian phá hoại chặt ngang cây nên không thể cứu chữa được.
Chỉ còn vài ngày nữa những gốc đào đã ra hoa này sẽ tới tay người chơi thế nhưng điều đó không xảy ra.
Nhiều cây còn bị chặt chặt sát gốc hoặc giẫm đạp làm gãy các nhánh.
Xót xa cầm những nhánh đào thế bị kẻ xấu bẻ gãy ngang, ông Nguyễn Huy Thành (62 tuổi, phường Đình Bảng) cho biết 30 năm trước gia đình bỏ ruộng để đầu tư vào trồng đào. Hơn 60 gốc đào thế 5-6 năm tuổi chị chặt phá kiến gia đình trắng tay.
"Sốc lắm. Thấy cả vườn đào bị chặt mà chảy nước mắt, không còn muốn ra ruộng nữa. Tôi phải bảo vợ con giấu mẹ, sợ cụ chịu không được. Đổ hết tiền vào đào, nhiều gốc được khách đặt trước giờ bị chặt hết không biết lấy đâu mà đền. Hết rồi, còn gì nữa!", ông Thành nghẹn ngào.
Cạnh đó, vườn đào hơn 1.000 gốc của gia đình ông Ngô Văn Sử cũng bị chặt hạ hơn 50 gốc với giá trị lên đến 200 triệu đồng. Số đào bị chặt chủ yếu là đào ngũ phúc, đào thế và những gốc đào rừng có giá hàng chục triệu.
"Tối khuya anh em về nhà coi bóng đá, sáng ra thì thấy đào gãy cổ xuống đất. Tàn ác quá, họ chặt hết rồi. Giờ cố chăm chút những cây đào còn lại trong vườn mong vớt vát được ít vốn liếng", ông Sử chua xót.
Vùng trồng đào ở Đình Bảng có hàng trăm hộ dân trồng. Riêng khu phố Tỉnh Cầu có khoảng 13 hộ thì 11 hộ có đào bị chặt phá. Ngoài gia đình ông Thành, ông Sử thì gia đình ông Hào là những hộ bị chặt nhiều nhất.
Người dân ở đây cho biết suốt 30 năm trồng đào cũng từng xảy ra trường hợp đào non bị bẻ ngang thân, nhổ gốc nhưng rất ít và không gây quá nhiều thiệt hại. Song việc tàn phá hàng trăm gốc đào thì đây là lần đầu tiên.
Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), cho biết đã thành lập đoàn công tác xuống vườn đào các hộ dân bị chặt hạ để thống kê thiệt hại. "Đơn vị đã giao cho Đội Cảnh sát hình sự điều tra, khẩn trương truy tìm kẻ gian phá hoại đào của bà con, làm rõ sự việc", ông Huệ nói.
Dù còn đúng 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng chiều ngày 04/12, hàng chục cành đào bất ngờ bung nụ sớm và được một tiểu thương bán tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ - Hà Nội) khiến nhiều người xôn xao.
Ngày 17-1-2026, Yến sào Khánh Hòa và Công ty CP Du lịch Vietravel – Chi nhánh Khánh Hòa đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược tại Khánh Hòa.
Kiên định với triết lý thẩm mỹ không xâm lấn, DRH Clinic từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình giải cứu làn da biến chứng do làm đẹp cấp tốc.
SACOMBANK-SBJ ra mắt bộ ba bạc thỏi: 1kg, 10 lượng và 50 lượng đạt chuẩn 999+, đáp ứng nhu cầu đa dạng về tích lũy tài sản ngày càng tăng của thị trường
Keo bả Handycoat là giải pháp chuyên dụng trong xử lý che phủ và làm phẳng hiệu quả các vết nứt chân chim, tạo nền ổn định trước khi thi công lớp hoàn thiện