Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng luôn là một trong những điểm thu hút du khách tham quan mỗi dịp Tết đến. Với chủ đề “Về làng”, Hội chợ hoa Xuân năm nay gồm 4 khu vực chính là Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân và Góp Xuân hứa hẹn sẽ đem đến cho khách tham quan nhiều điều mới lạ.
Góp cây bạc tỉ vui Xuân
Khu vực Góp Xuân là khu vực mang tính cộng đồng cao của Hội chợ hoa Xuân lần này. Gần 300 nghệ nhân và nhà vườn đến từ các vùng hoa kiểng nổi tiếng như: Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Lâm Đồng, TP HCM… sẽ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của mình, trong đó có nhiều loại cây cảnh quý hiếm với giá trị lên đến chục tỉ đồng.
Nổi bật trong số đó phải kể đến cặp me kiểng cổ của nghệ nhân Nguyễn Phước Lộc ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Với tuổi đời lên đến 154, cặp me này đã lọt vào sách kỷ lục là cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam. Được anh Lộc sưu tầm từ năm 1993, trải qua hơn 20 năm chăm sóc tỉ mỉ dưới bàn tay điêu luyện và chuyên nghiệp của anh Lộc, cặp me kiểng trên không những phát triển rất tươi tốt mà còn mang hình dáng uốn lượn với thế đứng rất cân đối. Được biết, giá trị hiện tại của cặp me kiểng này đã lên đến chục tỉ đồng.

Anh Nguyễn Phước Lộc bên cặp me “kỷ lục”
Đây cũng là lần đầu tiên anh Lộc tham gia Hội chợ hoa Xuân. “Nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình từ phía ban tổ chức, tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn và bỡ ngỡ trong quá trình vận chuyển dù quãng đường khá xa. Tôi cũng đang mong nhanh đến ngày diễn ra Hội chợ hoa Xuân để có thể chia sẻ vẻ đẹp của cặp me kỷ lục này cho mọi người cùng thường thức” - Anh Lộc cho biết thêm.
Nhiều dáng cây độc, lạ
Một tác phẩm nổi bật khác cũng góp mặt trong Hội chợ hoa Xuân là cặp dừa 15 đọt và 12 đọt của nghệ nhân Nguyễn Văn Bến ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cặp dừa hiện nay đã được 25 tuổi và cao đến 5 m. Theo các nhà vườn khác cho biết cặp dừa đặc biệt trên của anh Bến có thể đạt mức giá trên dưới 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, anh còn mang đến Hội chợ hoa Xuân một số tác phẩm tiêu biểu khác như 2 cây lộc vừng dáng bay, gốc mai cổ thụ 70 năm tuổi với hình thù độc đáo…

Gốc dừa 15 đọt của nghệ nhân Nguyễn Văn Bến
Cũng như anh Lộc, đây là lần đầu anh Bến tham gia Hội chợ hoa Xuân. Dù gặp khá nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển tác phẩm nhưng nhận thấy được sự ý nghĩa của chủ đề “Về làng” và sự giúp đỡ nhiệt tình từ ban tổ chức, anh vẫn quyết định tham gia.
Bên cạnh 2 tác phẩm kể trên, Góp Xuân còn có rất nhiều loại cây cảnh đặc sắc khác. Từ những cây sứ cảnh được ghép từ nhiều loại sứ đẹp khác nhau tạo nên những hình thù lạ mắt của nghệ nhân Trần Quốc Khánh; những loại cây ăn trái có dáng độc, lạ của nghệ nhân Nguyễn Thanh Vũ đến củ thiên tuế “quái” trên dưới 100 năm tuổi với hơn chục cây con trên thân của anh Nguyễn Minh Tuấn thuộc Hội Sinh vật cảnh Đà Lạt… Nhờ sự đầu tư bài bản, Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng ngày càng thu hút được nhiều nghệ nhân tham gia.
Chương trình được tổ chức tại khu vực The Crescent (hồ Bán Nguyệt), khu đô thị Phú Mỹ Hưng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 7-2. Riêng khu vực Đường Xuân sẽ kéo dài đến hết ngày 14-2.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng luôn thu hút đông đảo khách tham quan
| Ban Tổ chức chương trình Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng chương trình: Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - thương hiệu Vinasun Taxi, Viettel TP HCM - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng, Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn… |
Bài và ảnh: Phan Kim