Thị trường
21/11/2019 10:35

Cua đá Canada giá rẻ đã có giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam

(NLĐO) - Tối 20-11, Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP HCM tổ chức sự kiện "Tinh hoa ẩm thực Canada" nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá thương hiệu thực phẩm Canada tại Việt Nam

Sự kiện giới thiệu các món ngon của Canada bao gồm thịt bò, nhiều loại cá và hải sản, si-rô lá phong, táo, quả việt quất, rượu vang và bia thủ công. Lần đầu tiên, cua đá Canada được giới thiệu tại Việt Nam và đã có giấy phép giao thương.

Ông Keith Colwell, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy hải sản Tỉnh bang Nova Scotia (Canada), đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất thế giới. Trong khi đó, Canada có nguồn cung phong phú và các công nghệ để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn. "Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết với lộ trình cắt giảm thuế quan là cơ hội cho Canada xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đến thị trường Việt Nam" - ông Keith Colwell nhận xét.

Cua đá Canada giá rẻ đã có giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều loại hải sản Canada được giới thiệu và chào hàng đến Việt Nam

Tổng Lãnh sự Canada tại TP HCM, ông Kyle Nunas, cũng nhấn mạnh CPTPP sẽ giúp nhiều mặt hàng có thuế nhập khẩu rất cao được loại bỏ hoàn toàn và là cơ hội rất tốt cho các nhà xuất khẩu Canada cũng như những nhà bán sỉ, bán lẻ và phân phối của Việt Nam.

"Thịt bò và hải sản rất được ưa chuộng tại các thị trường châu Á, như Nhật Bản và Việt Nam. Khi CPTPP có hiệu lực, thịt bò, tôm hùm Canada… được miễn thuế hoàn toàn và thúc đẩy xuất khẩu của Canada vào Việt Nam. Sản xuất sản phẩm nông nghiệp là ngành công nghiệp chủ đạo của nền kinh tế Canada, đóng góp đến 142 tỉ đô la Canada vào GDP và hơn 66 tỉ đô la Canada vào xuất khẩu trong năm 2018 của chúng tôi" - ông Kyle Nunas thông tin.

Cua đá Canada giá rẻ đã có giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam - Ảnh 2.

Thịt bò Canada

Theo số liệu thống kê, năm 2018, giá trị xuất khẩu nông sản và hải sản của Canada đến Việt Nam đạt đến 313 triệu đô la Canada; ngược lại, xuất khẩu nông, hải sản từ Việt Nam qua Canada đạt gần 582 tỉ đô la Canada.

Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong khu vực ASEAN kể từ năm 2015. Riêng năm 2018, Việt Nam là đến lớn thứ 3 của nông sản và thực phẩm hải sản của Canada xuất khẩu sang khối ASEAN.

Cua đá Canada giá rẻ đã có giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam - Ảnh 3.

Cua đá Canada được giới thiệu tại Việt Nam và đã có giấy phép giao thương.

Không chỉ riêng Canada, với CPTPP, nhiều ý kiến đã từng cảnh báo làn sóng sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao từ nhiều nước có nền sản xuất tiên tiến sẽ tràn vào Việt Nam trong tương lai gần. Đây là cơ hội cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn sản phẩm an toàn, chất lượng với giá thành rẻ hơn trước nhưng cũng đặt ngành nông nghiệp Việt Nam trước thách thức lớn.

Cua đá Canada giá rẻ đã có giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam - Ảnh 4.

Nhiều loại hải sản khác được giới thiệu tại sự kiện

Có mặt tại sự kiện, đầu bếp Nathan Fong đã tổ chức một buổi trình diễn nấu ăn đặc biệt với các sản phẩm đặc trưng nhất của Canada. Ông là người sáng lập Fong on Food và được chọn là 1 trong 10 người định hình xu hướng tương lai thực phẩm hàng đầu ở Canada.

Tin-ảnh: Phương Nhung

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.