21/08/2011 12:28

Sao Việt mặc phản cảm, vì đâu nên nỗi?

(NLĐO) - Hiện tượng một số nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, lộ hàng khi biểu diễn trên sân khấu không phải là chuyện quá lạ đối với khán giả Việt. Trước đây đã có nhiều vụ đình đám tương tự sự việc của Minh Hằng trong “Đêm mỹ nhân” vừa qua.

Vô tình hay cố ý

Vài ngày gần đây, dư luận xôn xao việc ca sĩ trẻ Minh Hằng ăn mặc phản cảm trong chương trình “Đêm mỹ nhân” diễn ra tại Quảng Bình ngày 14-8. Đây là đêm diễn từ thiện với sự có mặt của các em học sinh, sinh viên và mạnh thường quân nhưng các nữ ca sĩ trong chương trình vẫn vô tư diện đầm ngắn, hở “da thịt”.
   
Minh Hằng và bộ trang phục phản cảm
     
Ngay khi bị dư luận phản đối, Minh Hằng đã chủ động thanh minh cô có mặc quần áo giả da bên trong nên không lộ da thật mà chỉ là da giả. Dù thế nào thì trước chỉ trích từ công chúng, Minh Hằng cũng như ban tổ chức chương trình “Đêm mỹ nhân” vẫn phải giải trình trước Cục nghệ thuật biểu diễn.

Cũng trong “Đêm mỹ nhân” ngoài Minh Hằng, các nữ ca sĩ khác như Thu Minh, Hoàng Thùy Linh, Thủy Tiên đều mặc đầm ngắn với phong cách “sexy” và họ cũng bị dư luận lên án.
Thủy Tiên khoe chân dài
 
Hoàng Thùy Linh cũng ngắn không kém

Chuyện ca sĩ ăn mặc gợi cảm quá đà khi lên sàn diễn không còn quá lạ với khán giả Việt. Trước ca sĩ trẻ Minh Hằng, nhiều vụ “lộ hàng” đình đám bị công chúng “ném đá” tơi bời đã diễn ra. Điển hình nhất là vụ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Đoan Trang trong đêm Chung kết siêu mẫu 2004. Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với chiếc áo thiếu vải, hở hơn nửa ngực. Ngay sau đó, ca sĩ Đoan Trang diện áo “mỏng hơn cánh chuồn” ra sân khấu biểu diễn.
Đoan Trang từng diện áo mỏng manh trên sân khấu

Trong năm 2010 hàng loạt vụ ca sĩ ăn mặc phản cảm, “lộ hàng” khi đang biểu diễn đều bị dư luận lên án gay gắt như việc ca sĩ Hiền Thục mặc áo quá ngắn trong chương trình ca nhạc ngày 6-10. Không hiểu cố tình hay vô ý, nữ ca sĩ này đã để lộ gần 2/3 nội y cần che. Nữ ca sĩ Ngân Khánh cũng có mặt trong danh sách ăn mặc phản cảm khi trình diễn màn vũ đạo nóng bỏng cùng với chiếc áo khoe vòng một gợi cảm trong chương trình trao học bổng cho học sinh ở Tiền Giang đêm 13-10. Lê Kiều Như cũng là một trong những người thường xuyên sử dụng trang phục gợi cảm trên sân khấu cũng như tại nơi công cộng.
Ngô Thanh Vân hát trong đêm nhạc hồi tháng 9, quần siêu ngắn, áo trong suốt. Jennifer Phạm làm MC trong chương trình lớn, trang phục khoe vòng 1 tối đa.        
    
Ở lĩnh vực người mẫu, nhiều khán giả cũng không quên sự cố hớ hênh của Bebe Phạm, Hà Anh. Do sử dụng trang phục quá hở, họ đã tự “lộ hàng” và những bức ảnh không đẹp đẽ đó nhanh chóng lan tỏa trên mạng…
      
Jennifer Phạm quá gợi cảm
 
Bebe Phạm "lộ hàng"
 
Dù dư luận cật lực lên án nhưng việc ăn mặc trang phục phản cảm, hở da thịt của một số ca sĩ vẫn không hề giảm. Mỗi khi bị chỉ trích, các ca sĩ lại thanh minh do sự cố, tai nạn nghề nghiệp… Khán giả rất khó để biết được họ vô tình hay cố ý “hở” để hâm nóng tên tuổi.

Án phạt còn nhẹ?

Trong nhiều vụ ăn mặc phản cảm trên, chỉ một vài vụ bị phạt. Công ty Cát Tiên Sa bị phạt 5 triệu đồng do không kiểm soát trang phục của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Đoan Trang. Hai nữ ca sĩ bị kiểm điểm.

Chương trình "Diamond Night", nơi tổ chức đêm diễn mà Bebe Phạm, Hà Anh ăn mặc quá gợi cảm bị phạt với các lỗi: sử dụng trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục (3,5 triệu đồng) và tự tiện thay đổi nội dung chương trình sau khi đã được cấp giấy phép (7,5 triệu đồng). Và mới đây, ban tổ chức “Đêm mỹ nhân” bị buộc giải trình.

Số lượng các ca sĩ, chương trình bị xử phạt quá ít so với nhiều vụ ăn mặc phản cảm. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hiện tượng này ngày càng tăng. Hơn nữa, mức xử phạt những scandal này quá nhẹ, phạt hành chính hoặc kiểm điểm thì không đủ sức nặng để răn đe.

Thiết nghĩ, nếu đã quyết định hạn chế những hành động gây sốc trên sân khấu, gợi cảm quá đà cũng như đảm bảo khán giả được xem những chương trình sạch thì cơ quan quản lý nên mạnh tay hơn. Vì chỉ có luật lệ thắt chặt, nặng tính răn đe mới đủ sức giúp các ca sĩ “tỉnh táo” hơn trong việc chọn trang phục biểu diễn.

Ở các nước khác, hiện tượng ca sĩ với trang phục “hở da thịt” không hiếm. Tuy nhiên, nếu quá phản cảm theo chuẩn của luật pháp nước họ thì việc sử phạt sẽ rất nặng. Chính quyền Malaysia từng phạt nhóm nhạc Pussycat Dolls 3.400 USD do khoe cơ thể quá đà trên sân khấu nước này. Theo luật pháp của nước này, một ca sĩ nữ trên sân khấu phải kín đáo ít nhất từ vai đến đầu gối. Hàn Quốc cũng có quy định về kiểm soát trang phục biểu diễn từ năm 2000. Họ đang soạn thảo lại luật mới áp dụng cuối năm 2011 dành cho các nghệ sĩ vị thành niên. Xứ kim chi từng “cấm cửa” rất nhiều album của các nhóm nhạc nữ vì trang phục hoặc biểu diễn quá sexy.
            
 Ở Việt Nam, quy định 47 của Cục NTBD về "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp" ban hành năm 2004 có ghi các hành vi bị cấm: "Đối với nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại: Hóa trang tạo ra kiểu đầu tóc kinh dị, sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc hoặc để tóc quá dài bù xù; trang phục hở hang, lộ liễu.
            
Đối với loại hình nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc truyền thống, dân gian, xiếc, nghệ thuật cổ điển châu Âu: Phục trang, hóa trang trái với thuần phong, mỹ tục, không phù hợp với đặc trưng loại hình nghệ thuật, không đúng với tính cách nhân vật và nội dung thể hiện giai đoạn lịch sử trong tác phẩm nghệ thuật".
maiphuong
từ khóa :

Viết bình luận

VIDEO: Triển lãm Conan hoành tráng tại TP HCM thu hút hơn 5.000 người chỉ sau 1 tuần

Video 00:36

(NLĐO) - Lần đầu tiên "xuất ngoại" sau hành trình vang dội ở Nhật Bản, Triển lãm "30 năm đi cùng ký ức - Thám tử lừng danh Conan" tại TP HCM đã đón hơn 5.000 khách tham dự

Thông tin đáng chú ý trên báo in Người Lao Động ngày 6-7

Thông tin đáng chú ý trên báo in Người Lao Động ngày 6-7

Video 00:01

(NLĐO) - Báo Người Lao Động số ra ngày 6-7 với nhiều thông tin đặc sắc, hấp dẫn, đáng chú ý như: Tham mưu chỉ đạo, xử lý nghiêm các đại án; Chọn đúng ngành, đúng năng lực; Khơi nguồn lực phát triển từ TOD… cùng những thông tin khác.

Mua bán điện trực tiếp, không qua EVN thúc đẩy phát triển thị trường điện cạnh tranh

Mua bán điện trực tiếp, không qua EVN thúc đẩy phát triển thị trường điện cạnh tranh

Kinh tế 21:34

(NLĐO) - Thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn (Cơ chế DPPA) là bước tiến quan trọng để phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Gần 18.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

Gần 18.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

Thời sự 21:00

(NLĐO)- Gần 18.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024, để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân (CAND)

Đề xuất phí tham quan, du lịch vịnh Hạ Long 600.000 đồng/người trong 12 giờ

Đề xuất phí tham quan, du lịch vịnh Hạ Long 600.000 đồng/người trong 12 giờ

Thời sự 20:10

(NLĐO)- Ban Quản lý vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh đề xuất mức thu phí đối với hành trình tham quan, du lịch vịnh Hạ Long nửa ngày (từ 6 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút), đi cả 5 tuyến tham quan với mức giá 600.000 đồng/người lớn

TP HCM: Bất ngờ với tình hình vi phạm trật tự xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2024

TP HCM: Bất ngờ với tình hình vi phạm trật tự xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2024

Thời sự 20:08

(NLĐO) - Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM phối hợp kiểm tra 21.161 lượt, trong đó chỉ phát hiện 97 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Nhận "bồi dưỡng", nam nhân viên văn phòng đăng ký đất đai bị bắt

Nhận "bồi dưỡng", nam nhân viên văn phòng đăng ký đất đai bị bắt

Pháp luật 20:00

(NLĐO) - Nam nhân viên văn phòng đăng ký đất đai tại tỉnh Quảng Nam bị bắt giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.