08/09/2011 15:50

"Thảm họa thời trang" và ứng xử của sao

In bài viết

(NLĐO) - Vì ăn mặc phản cảm khi xuất hiện trước công chúng, một số diễn viên của màn ảnh Hàn Quốc và Hoa ngữ đã phải lên tiếng xin lỗi. Trong khi đó, ở Việt Nam, văn hóa ứng xử này hiếm khi thấy các sao thể hiện

Khi trở thành người của công chúng, bản thân nghệ sĩ ít nhiều có những tác động nhất định đến họ, được sự chú ý, quan tâm đặc biệt từ khán giả. Nhất cử, nhất động của họ đều được ống kính thu lại và được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Điều này buộc người nổi tiếng phải hết sức cẩn trọng từ cách đi đứng, phát biểu đến ăn mặc. Không chỉ riêng khán giả Việt mà công chúng nói chung đều bất bình khi những giá trị văn hóa truyền thống bị xâm phạm. 
    
Thấy lỗi và xin lỗi
   
Vừa qua, nhiều nghệ sĩ bị khán giả phản ứng đến mức họ buộc phải công khai xin lỗi. Đó là trường hợp của nữ diễn viên Viên Lập. Ngày 28-8, người đẹp này đã gây sốc khi diện đầm ren bó sát làm lộ rõ nội y xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan Phim Hoa Biểu. Ngay khi những hình ảnh Viên Lập xuất hiện trên báo chí, khán giả lập tức lên tiếng phản đối. Họ không thể chấp nhận kiểu “mặc như không mặc”, “chơi trội”… của cô.
          

Ban đầu, Viên Lập không đồng ý với những phê bình từ khán giả. Cô phản bác bằng lời lẽ ngụy biện: “Đây là trang phục gợi cảm, không phản cảm”. Tuy nhiên, trước áp lực đòi tẩy chay vì coi thường người hâm mộ, ngôi sao này đã phải lên tiếng xin lỗi. “Đó là một chiếc váy thực sự quá khiêu gợi và không thích hợp trong sự kiện trang trọng. Tôi xin lỗi mọi người” – Viên Lập viết trên blog của mình.
 
                                                                                               
Mới đây, nữ diễn viên Hàn Quốc Chu Ja Hyun cũng bị dư luận “ném đá” tới tấp khi xuất hiện trong bộ Hanbok cách tân hở vòng một. Những hình ảnh này được đăng tải trên tạp chí FHM của Trung Quốc. Khán giả Hàn đã rất bất bình và cho rằng cô đã phá hủy hình ảnh tinh khiết của trang phục truyền thống xứ kim chi. Họ lên tiếng đòi tẩy chay cô.
         
Tháng 3-2011, Miera Leyana, một nữ diễn viên truyền hình của Malaysia, đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì mặc chiếc đầm quá gợi cảm, để lộ một phần “gò bồng đảo” và lưng tại một sự kiện. Khán giả cho rằng Miera ăn mặc như vậy là thiếu tôn trọng người khác. Cô phải lên tiếng xin lỗi và hứa không lặp lại việc này.
 
                                                                                                                                                                                 
Nhìn người, ngẫm đến ta
    
Rõ ràng, dù ở đất nước nào, xã hội nào thì vẫn có những quy chuẩn văn hóa mà nếu nghệ sĩ vi phạm, họ sẽ bị phản ứng. Trước sức mạnh của công luận, đa phần nghệ sĩ đều phải thừa nhận sai lầm của mình và công khai nhận lỗi. Họ lên báo, lên blog hay bất cứ phương tiện truyền thông nào để nói rõ vấn đề và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Đó là chuyện xứ người.

Ở Việt Nam, sự việc lại khác. Dù khán giả cũng đã lên tiếng phê phán những hành động quá lố, phản bác những kiểu ăn mặc hở hang gây phản cảm của một số nghệ sĩ nhưng hiếm khi có người nào công khai nói lời xin lỗi. Hơn thế nữa, những chuyện cố ý diện đầm ngắn, hở da thịt vẫn nhan nhản trên sân khấu chứ không chỉ trong sự kiện hay loạt ảnh chụp trên tạp chí. Phải chăng khán giả Việt vẫn còn quá độ lượng, chưa phản ứng đến nơi đến chốn trước những hành động không hợp thuần phong mỹ tục? Hình như với một số nghệ sĩ, khán giả vẫn chưa phải là nhân tố quan trọng để họ chịu lên tiếng xin lỗi khi bị phản ứng?
    
                
Vài tuần trước, dư luận xôn xao việc ca sĩ trẻ Minh Hằng ăn mặc phản cảm trong chương trình Đêm mỹ nhân diễn ra tại Quảng Bình. Khán giả cực lực lên án nhưng Minh Hằng vẫn thanh minh rằng bộ đầm cô mặc là “gợi cảm chứ không phản cảm”. 


Tương tự, những scandal “lộ” và “hở” trước đây của Thủy Tiên, Lý Nhã Kỳ, Lê Kiều Như, Jennifer Phạm, Hiền Thục… mà dư luận đã lên tiếng cũng dần trôi vào dĩ vãng. Công chúng không được nghe lời xin lỗi từ những nghệ sĩ này.

Những sự cố hớ hênh trên sân khấu của giới người mẫu cũng không phải là ít nhưng lời xin lỗi thì vô cùng hiếm hoi.

Những nhà giáo dục học cho rằng nhận lỗi và công khai xin lỗi là một văn hóa cần có và cần được tôn trọng trong ứng xử thường ngày của con người, nhất là đối với người của công chúng. Văn hóa này cần được chú trọng hơn, bởi nghệ sĩ là người được công chúng quan tâm, nhiều người trong số họ là thần tượng của giới trẻ nên cần phải làm gương.
       
maiphuong
từ khóa :
Mối liên hệ giữa mạng xã hội và hạnh phúc

Mối liên hệ giữa mạng xã hội và hạnh phúc

Quốc tế 05:34

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới mới công bố cho thấy phần lớn thanh niên trên thế giới hiện hạnh phúc hơn so với 20 năm trước

Mở ra chương mới của Quốc hội

Mở ra chương mới của Quốc hội

Thời sự 04:39

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp thành công tốt đẹp, mở ra nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng đổi mới, nâng tầm hoạt động của Quốc hội

Từ trưng bày thành bữa tiệc giao dịch

Kinh tế 04:05

TP HCM đưa vào vận hành Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới là bước chuyển chiến lược, từ mô hình giới thiệu công nghệ sang một cấu trúc thị trường có tổ chức

Nguồn cảm hứng cho người trẻ từ "Tủ sách Thanh niên"

Nguồn cảm hứng cho người trẻ từ "Tủ sách Thanh niên"

Văn hóa - Văn nghệ 02:47

Tủ sách là nơi tập hợp những tác phẩm văn học có giá trị của Việt Nam và thế giới dành cho thanh niên.

"Quỷ nhập tràng 2" vượt trăm tỉ, sắp chiếu quốc tế

"Quỷ nhập tràng 2" vượt trăm tỉ, sắp chiếu quốc tế

Văn hóa - Văn nghệ 01:44

Phim "Quỷ nhập tràng 2" do Pom Nguyễn đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm: Khả Như, Ngọc Hương, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Doãn Quốc Đam, Phương Bình, Thanh Hiền...

Dự đoán 6 sao tuyển Anh phải “ngồi nhà xem World Cup 2026”

Dự đoán 6 sao tuyển Anh phải “ngồi nhà xem World Cup 2026”

Thể thao 00:15

(NLĐO) - Siêu máy tính Ladbrokes dự đoán danh sách 26 tuyển thủ Anh dự World Cup 2026, trong đó có 6 ngôi sao bị gạch tên khỏi chuyến bay tới Mỹ.

Báo in Người Lao Động ngày 22-3: Chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi

Báo in Người Lao Động ngày 22-3: Chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi

Thời sự 22:39

Phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững đòi hỏi một chiến lược tổng thể, đồng bộ từ quy hoạch, đất đai, tài chính đến đào tạo nhân lực