Nhịp sống
22/08/2019 07:28

“Phao cứu sinh” cho người bệnh

Nhiều người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo nhờ có BHYT mới có thể được điều trị, tìm lại cuộc sống. Đã có những bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả cả chục tỉ đồng

Ở tuổi 31, chàng thanh niên Nguyễn Văn Lợi (ngụ xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chưa bao giờ mường tượng có ngày phải nằm một chỗ.

Cứu cánh cho người bệnh

Cách đây gần 1 năm, Lợi làm công nhân xây dựng ở TP HCM, không may trượt chân ngã từ tầng 4 xuống đất. Vụ tai nạn lao động đã đẩy cậu thanh niên đang ở tuổi sung sức nhất cận kề cái chết. Điều trị cả tháng trời tại Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) với chi phí khoảng 120 triệu đồng, Lợi được quỹ BHYT chi trả. Xuất viện cùng chiếc xe lăn, đến tháng 10-2018, Lợi lại phải vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) điều trị hơn 1 tháng nữa do nhiễm trùng huyết. Số tiền 73 triệu đồng chi phí điều trị của Lợi tiếp tục được quỹ BHYT chi trả. "Thời điểm bị tai nạn, Lợi mới đi làm được khoảng 8 tháng, số tiền tích lũy chỉ hơn chục triệu đồng, gia đình lại thuộc hộ cận nghèo, nếu không có quỹ BHYT chi trả, chắc chắn em tôi không có cơ hội được cứu sống" - chị Phan Thị Tâm, người thân của Lợi, chia sẻ.

Chi phí điều trị của Lợi được quỹ BHYT chi trả

Phát hiện u tủy cách đây không lâu, phải điều trị kéo dài nhưng chị Phạm Thị Lan (ở xã Xuân Ninh, tỉnh Quảng Ninh) phần nào cảm thấy an tâm vì được quỹ BHYT chi trả gần 150 triệu đồng viện phí từ đầu năm đến nay. "Trước đây, tôi đã nghe nhiều về chính sách BHYT nhưng vẫn nghĩ đó là một điều gì đó xa xôi, không quá cần thiết với bản thân mình. Nhưng giờ đây, tấm thẻ BHYT đã cứu cánh và cho tôi thêm niềm tin, niềm hy vọng để chống chọi với căn bệnh này" - Lan tâm sự.

“Phao cứu sinh” cho người bệnh - Ảnh 2.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Lợi được quỹ BHYT chi trả gần 200 triệu đồng trong quá trình điều trị bệnh

Theo ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình, đây chỉ là 2 trong hàng trăm trường hợp bệnh nhân được BHYT chi trả với số tiền viện phí lớn. Với việc truyền thông về lợi ích của thẻ BHYT nên ngoài những trường hợp được nhà nước hỗ trợ, nhiều trường hợp đã tham gia BHYT tự nguyện. Tới nay, số người tham gia BHYT tại Quảng Bình là 788.048 người, đạt 94% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Để thuận lợi cho người dân, nhất là người dân các xã vùng sâu, vùng xa, BHXH tỉnh đã cử cán bộ giám định thường trực tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT để giám định và kịp thời giải quyết các vướng mắc về chế độ KCB cho người bệnh BHYT. Trong 7 tháng năm 2019, BHXH tỉnh Quảng Bình đã thanh toán chi phí KCB cho 544.000 lượt người.

Chi cả chục tỉ đồng cứu người bệnh

Ông Đàm Hiếu Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh toán đa tuyến và giám định BHYT khu vực phía Bắc của BHXH Việt Nam, cho biết quỹ BHYT đóng vai trò quan trọng, như chiếc phao cho các bệnh nhân khi phải vào viện, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng, điều trị dài ngày. Đồng thời, thể hiện tính nhân văn ở sự sẻ chia giữa người mạnh khỏe và người hay ốm đau, người giàu với người nghèo, người trong độ tuổi lao động với trẻ em và người cao tuổi. Thống kê của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, từ năm 2017 đến tháng 6-2019, bệnh nhân Phan Hữu N. (35 tuổi; ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) mắc bệnh về máu hiện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), đã được quỹ BHYT chi trả số tiền điều trị bệnh lên tới gần 13 tỉ đồng.

Ngoài bệnh nhân N., từ đầu năm 2019 đến nay, nhiều bệnh nhân cũng được quỹ BHYT thanh toán số tiền điều trị hàng tỉ đồng. Trước đó, năm 2018, quỹ BHYT đã chi trả tiền KCB cho hàng ngàn trường hợp bệnh với chi phí từ 200 triệu đến hơn 1 tỉ đồng. "Qua những trường hợp này có thể thấy với số tiền mua thẻ BHYT hiện là 800.000 đồng/năm khi chẳng may ốm đau, bệnh tật người tham gia sẽ được quỹ BHYT chi trả tiền KCB lớn hơn gấp nhiều lần từ sự chia sẻ của cộng đồng qua chính sách này" - ông Trung nói.

Một chuyên gia y tế cho biết tác dụng của tấm thẻ BHYT có thể thấy rõ nhất ở những bệnh nhân chạy thận. Cách nay chỉ hơn chục năm, những người mắc bệnh thận phải chạy thận coi như lãnh án tử. Khi bệnh nhân không còn khả năng chi trả thì cũng là lúc phải ra đi. Từ khi có BHYT chi trả, những bệnh nhân nghèo phải chạy thận được thắp lên hy vọng sống và làm việc.

Bài và ảnh: Ngọc Dung
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.