Nhịp sống
22/05/2020 07:15

Nhận trợ cấp BHXH một lần và những hối tiếc

Khi người lao động đóng BHXH từ đủ 20 năm đến tuổi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu và thẻ BHYT trọn đời

Gặp lại cô Vũ Thị L., nguyên giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tôn Đức Thắng, nhân dịp họp mặt các cựu giáo viên từng tham gia giảng dạy ở trường. Khi nghe mọi người hàn huyên chia sẻ cuộc sống của mình sau khi về hưu, cô Vũ Thị L. thoáng một nỗi buồn vì cô không có lương hưu, cũng chẳng có điểm tựa khi về già.

Tiếc nuối muộn màng

Cô Vũ Thị L. cho biết vào năm 1993, lúc đó cô là giáo viên ở một tỉnh miền Trung, quyết định bỏ nghề theo chồng vào Nam sinh sống, cô đã chọn nhận trợ cấp BHXH một lần. Thời ấy, kinh tế miền Nam bắt đầu khởi sắc, nhiều cơ hội việc làm, cô ra ngoài buôn bán để chăm lo cho gia đình. Sau này, buôn bán khó khăn hơn, với tấm bằng Đại học Sư phạm cô xin đi dạy lại ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Đến năm 2012, cô về hưu mà chỉ mới đóng BHXH được 14 năm 5 tháng. Cô chọn phương án nhận trợ cấp BHXH một lần vì khi đó chưa có chế độ đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu như hiện nay. Nhận được khoản tiền cũng kha khá, nhưng không giữ được bao lâu vì phải trang trải cuộc sống. Giờ hết tuổi lao động, sức khỏe yếu cô trở về cuộc sống thường nhật với muôn vàn khó khăn vì không có lương hưu. "Con cái thì có cuộc sống riêng của nó, không thể mãi làm phiền chúng được!" cô chia sẻ. Giá như chính sách BHXH lúc ấy được đóng một lần cho những năm còn thiếu hoặc cô chọn cách đóng BHXH tự nguyện thì giờ cô đã không gặp khó khăn trong cuộc sống lúc tuổi già.

Nhận trợ cấp BHXH một lần và những hối tiếc - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH quận Phú Nhuận (TP HCM)

Hưởng trợ cấp một lần là thiệt thòi

Theo đại diện của BHXH TP HCM, việc người tham gia BHXH chọn phương án nhận trợ cấp một lần khi không còn tiếp tục tham gia BHXH sẽ là thiệt thòi. Bởi theo quy định hiện hành, khi nhận trợ cấp một lần cho thời gian đóng BHXH trước năm 2014, mỗi năm đóng BHXH sẽ được hưởng 1,5 tháng lương bình quân, từ năm 2014 trở đi sẽ được hưởng là 2 tháng lương bình quân nhưng thực tế khi đóng BHXH vào quỹ hưu, tuất, người tham gia sẽ đóng 22% mức tiền công tiền lương hoặc mức thu nhập lựa chọn nhân với 12 tháng số tiền sẽ là 2,6 tháng lương bình quân. Như vậy, chọn phương án nhận trợ cấp BHXH một lần sẽ là thiệt thòi cho người tham gia BHXH.

Thêm nữa, khi đóng BHXH từ đủ 20 năm đến tuổi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu và thẻ BHYT trọn đời, với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Còn nếu quá trình đóng BHXH bắt buộc không đủ số năm đóng nhưng đến tuổi nghỉ hưu người tham gia có thể chọn điều kiện đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu (không quá 120 tháng) để hưởng lương hưu.

Khi đang đóng BHXH hay bảo lưu quá trình đóng BHXH mà người tham gia không may qua đời thì thân nhân của người tham gia BHXH sẽ được hưởng trợ cấp BHXH một lần, cùng với khoản tiền mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở khi đã đóng từ đủ 12 tháng BHXH bắt buộc hoặc 60 tháng BHXH tự nguyện.

Cũng là giáo viên ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tôn Đức Thắng và có thời gian làm việc trước đó đã nhận trợ cấp giống cô Vũ Thị L., cô Phạm Thị Kim Chiêu (giáo viên bộ môn hóa học) nghỉ hưu năm 2019, cô Chiêu mới đóng BHXH được 16 năm 3 tháng chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu. Sau khi nhận được tư vấn của BHXH TP HCM cô chọn phương án đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm đóng. Thế là cô được hưởng lương hưu ngay sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan BHXH. Với số tiền lương hưu được nhận và thẻ BHYT, cô Chiêu yên tâm với cuộc sống của mình khi về già. "Cuộc sống khi về già cần lắm những điểm tựa an sinh để yên tâm an hưởng không phụ thuộc vào con cái, tôi xin cảm ơn chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước đã thay đổi theo hướng có lợi cho người tham gia" - cô Chiêu chia sẻ.

BHXH và BHYT là hai chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng, Nhà nước ra đời nhằm mục tiêu chăm sóc an sinh xã hội cho người dân, không vì mục đích lợi nhuận. Vậy nên, công dân cần cân nhắc kỹ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần, nếu thật sự không cần thiết thì để cộng dồn quá trình đóng BHXH đến khi đủ tuổi đời và số năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu và BHYT, để không phải tiếc nuối những năm tháng lao động, cống hiến cho xã hội mà khi về già lại phải chới với vì không có điểm tựa an sinh.


Bài và ảnh: Quang Thuận
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.