Nhịp sống
20/07/2022 08:29

Loạt lý do nhất định phải đến Bách hóa Xanh ứng tuyển mùa hè này

Bách hóa Xanh chiêu mộ 3.000 nhân sự mới, từ sinh viên chưa có kinh nghiệm đến các bà nội trợ, hồ sơ ứng tuyển đơn giản chỉ cần thái độ cầu thị là được nhận việc đi làm ngay!

Loạt lý do nhất định phải đến Bách hóa Xanh ứng tuyển mùa hè này - Ảnh 1.

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh mới, Bách hóa Xanh vừa khởi động mùa tuyển dụng sôi động nhất năm, chiêu mộ 3.000 "chiến binh". Song hành cùng chuỗi trong giai đoạn bùng nổ sắp tới, chắc chắn người lao động sẽ gặt hái nhiều trải nghiệm quý giá và cơ hội thăng tiến.

Đa dạng vị trí và 3.000 cơ hội việc làm cho mọi độ tuổi

Với nhiều thay đổi nâng cấp trong mô hình kinh doanh, Bách Hóa Xanh mở rộng nhiều cơ hội việc làm từ bán thời gian cho sinh viên, bà nội trợ đến việc làm chính thức cho nhân viên toàn thời gian. Với mỗi vị trí công việc sẽ có tính chất và ca làm việc khác nhau, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu đi làm của người lao động

Loạt lý do nhất định phải đến Bách hóa Xanh ứng tuyển mùa hè này - Ảnh 2.

Cụ thể, Cộng tác viên dành cho các bạn sinh viên hoặc người muốn đi làm bán thời gian muốn kiếm thêm thu nhập, sẵn sàng làm ca linh hoạt tùy chọn như ca ngày, ca đêm. Nhân viên chính thức sẽ làm toàn thời gian với ca xoay 8 tiếng sáng - chiều - tối. Họ sẽ đảm nhận các tính chất công việc khác nhau để phù hợp với nhu cầu như bán hàng, kho, thu ngân, làm ca đêm…

Đặc biệt, việc làm của Bách Hóa Xanh sẽ dành cho mọi lứa tuổi từ 18 đến 40 tuổi. Dù là sinh viên hay bà nội trợ U40, U50 cũng có thể tự tin ứng tuyển, chỉ cần chăm chỉ và chịu khó. Ngoài ra, Văn hóa đề cao "Chất lượng là sống còn" tại Bách Hóa Xanh sẽ yêu cầu tập thể nhân viên cần chú trọng yếu tố tận tâm, thái độ tốt để mang lại sản phẩm tốt nhất cho Khách Hàng.

Đi làm gần nhà trăm đường lợi, làm 1 năm nhận lương 15 tháng

Với hơn 1800 cửa hàng trên 25 tỉnh thành, không khó để bạn lựa chọn được nơi làm việc ngay gần nhà, thậm chí chỉ cách vài bước chân với Bách hóa Xanh. Đi làm gần nhà sẽ là yếu tố thuận lợi giúp người lao động thuận tiện sinh hoạt, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển.

Loạt lý do nhất định phải đến Bách hóa Xanh ứng tuyển mùa hè này - Ảnh 3.

Môi trường năng động, tạo ra việc làm ổn định cho mọi lứa tuổi vốn là của Bách hóa Xanh, thu hút nhiều nhân sự vào làm trong suốt 7 năm qua. Từ khi mới vào làm, nhân viên sẽ trải qua giai đoạn học việc và được kèm cặp hướng dẫn "tay nghề" thành thạo, đảm bảo nhân viên tự tin bán hàng và phục vụ Khách hàng.

Bên cạnh yếu tố ổn định, Nhân viên tại Bách Hóa Xanh có đặc quyền như nhau trong cơ hội thăng tiến lên Quản lý siêu thị. Đây cũng là cơ hội để thể hiện bản lĩnh làm chủ, phát triển sự nghiệp của chính họ.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Bách Hóa Xanh vẫn là cái tên được người lao động lựa chọn làm việc, họ cũng được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ngày nghỉ phép năm và thưởng tết hấp dẫn (2,5 đến 3 tháng theo số liệu 3 năm gần nhất). Người lao động cũng an tâm khi nhận được khoản thu nhập đúng hẹn từ 6-10 triệu mỗi tháng theo giờ công và hiệu quả kinh doanh.

Lần tuyển dụng mang tính quy mô trong hè này, Bách hóa Xanh mang đến 3.000 cơ hội tuyển dụng tại 25 tỉnh. Nếu đang cần việc làm với môi trường thân thiện và linh động, nhanh tay đăng ký trước vị trí yêu thích tại link này: http://tgdd.vn/tuyendungbhx!

K. H

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.