Thị trường
11/05/2020 17:15

Lên chợ online bán hạt giống cần sa nhưng quảng cáo là "rau cần"

(NLĐO) - Không chỉ trên các trang Facebook mà ở sàn thương mại điện tử cũng có tình trạng gian hàng rao bán hạt giống cần sa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội, trang web công khai đăng tải các bài viết rao bán, hướng dẫn trồng cần sa, cỏ.

Lên chợ online bán hạt giống cần sa nhưng quảng cáo là rau cần - Ảnh 1.
Lên chợ online bán hạt giống cần sa nhưng quảng cáo là rau cần - Ảnh 2.

Một số trang Facebook rao bán hạt giống cần sa - Ảnh chụp màn hình ngày 11-5

Chẳng hạn, fanpage có tên "Hạt giống cần ngoại" rao bán hạt giống cần giá 150.000 đồng với 20 hạt đã được ngâm kích mầm, tặng kèm đất ươm và ship COD (nhận hàng, trả tiền mặt) toàn quốc.

Một trang Facebook khác có tên "Hạt giống và cần sa tư vấn" cũng đăng tải công khai hình ảnh cây cần sa kèm lời rao bán hạt giống cần sa. Chủ tài khoản này còn tỏ ra "am hiểu luật" khi trả lời bình luận hỏi mua cây cần sa như sau: "Không bán chất ma túy, chỉ bán hạt dùng lưu niệm". Đồng thời, cảnh báo "chỉ bán cho người trên 18 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm với hành vi của mình, nếu sử dụng sai mục đích tự gánh chịu mọi hành vi với pháp luật"…

Không chỉ trên các trang mạng xã hội, gõ từ khóa "hạt giống cần" trên một trang thương mại điện tử có tiếng, kết quả trả về là một gian hàng đăng hình ảnh cây cần sa kèm tên sản phẩm là "dosidos kush reg". Gian hàng này khai địa chỉ tại quận 1 (TP HCM) và giao hàng trong vòng từ 3-8 ngày.

Lên chợ online bán hạt giống cần sa nhưng quảng cáo là rau cần - Ảnh 3.

Sàn thương mại điện tử cũng bán hạt giống cần sa

Một website có tên miền "hatcansa.com" cũng rao bán các gói hạt cần sa nhập ngoại có giá 20-40 USD/gói từ 3-5 hạt. Chưa kể, các loại dầu chiết, tinh chất từ cần sa cũng được bán trên trang này.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng rao bán cần sa trên mạng xã hội không mới. Đầu năm 2019, báo chí đã đăng tải thông tin một cá nhân (ngụ Hà Nội) tìm mua hạt giống cần sa rồi học cách ươm, trồng, thu hoạch trên internet để tự trồng cây này. Sau đó, người này thu hoạch cần sa, sấy khô, đóng thành từng túi nhỏ và bán trên mạng xã hội với giá 350.000 - 450.000 đồng/túi.

Sự việc bị phát hiện khi Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) kiểm tra hành chính một thanh niên làm nghề xe ôm và phát hiện trong hộp giấy người này nhận chuyển thuê có chứa cần sa.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, cho rằng theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP, cần sa và các chế phẩm từ cần sa được quy định là một trong các tiền chất ma túy. Do đó, mua bán cần sa và các chế phẩm từ cần sa cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy, có thể bị phạt tù từ 2-7 năm. "Hạt giống cần sa cũng được coi là tiền chất ma túy, có khả năng gây ra ảo giác, kích thích" - luật sư Hậu nhìn nhận.

Hoài Dương

Viết bình luận

PNJ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PNJ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nghiệp 14:18

Công ty PNJ và bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT vinh dự đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, lần thứ 2, do Chủ tịch nước ký quyết định.

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác ra sao?

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác ra sao?

Điểm đến hấp dẫn 14:17

Tạo tác từ 6,688 viên đá sa thạch theo một cách thức gợi liên tưởng đến bí quyết người Ai Cập cổ tạo nên Kim Tự Tháp, tôn tượng Di Lặc Bồ Tát được đánh giá là một kỳ tích trên nóc nhà Nam bộ.

NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

Doanh nghiệp 10:46

NLVJLA và Zeroboard hợp tác sử dụng dịch vụ đám mây ứng dụng trong tính toán và trực quan hóa phát thải khí nhà kính

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,5%

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,5%

Ngân hàng 10:45

Từ tháng 4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 3.000 tỉ đồng dành riêng cho các khách hàng mới vay kinh doanh lần đầu tại TPBank, với lãi suất chỉ từ 4,5%.

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi khách hàng thành viên, giới thiệu hàng OCOP mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi khách hàng thành viên, giới thiệu hàng OCOP mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Tiêu dùng 17:52

Từ ngày 11 đến 24-4-2024, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình "Đại tiệc thành viên ưu đãi tưng bừng" tại 800 điểm bán trên toàn quốc gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket.

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại giải Rồng Vàng 2024

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại giải Rồng Vàng 2024

Sản xuất - Kinh doanh 10:52

(NLĐO)- Giải thưởng là sự khẳng định cam kết kiên định của công ty đối với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Xua tan mệt mỏi với thức uống từ thảo dược

Xua tan mệt mỏi với thức uống từ thảo dược

Sản phẩm 10:00

Mệt mỏi, căng thẳng là vấn đề khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng này, nhiều người chọn bổ sung năng lượng lành mạnh từ thảo dược, giúp giảm cảm giác uể oải, kiệt sức.