22/10/2013 19:14

Giải ngân gói 30.000 tỉ đồng rất chậm

In bài viết

Nguyên nhân chính gây ế vốn hỗ trợ nhà ở là “tiêu chuẩn” thu nhập thấp lại trở thành quá cao

 

Tính toán của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đưa ra khi bắt đầu thực hiện chính sách cho vay gói tín dụng 30.000 tỉ đồng hỗ trợ người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội là sẽ giải ngân khoảng 15.000-20.000 tỉ đồng trong năm 2013. Tuy vậy, đến nay có vẻ mục tiêu này khó thành hiện thực.

Mới giải ngân gần 1%

Vụ Tín dụng NHNN cho biết đến ngày 30-9, các ngân hàng tiếp nhận tổng cộng 619 hồ sơ cá nhân với nhu cầu vay vốn 203 tỉ đồng. Trong đó đã giải ngân cho 590 khách hàng với 142,5 tỉ đồng. Đối với khách hàng doanh nghiệp cũng đã giải ngân được 54,8 tỉ đồng. Như vậy, sau 4 tháng triển khai, các ngân hàng giải ngân chưa tới 1% tổng số tiền 30.000 tỉ đồng. Điều này có nghĩa mục tiêu mà gói 30.000 tỉ đồng đặt ra là phá băng thị trường bất động sản (BĐS), đồng thời tranh thủ cơ hội này giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân đang trở nên xa với thực tế.
 
Một khu nhà ở tại TP HCM. Các chuyên gia cho rằng cần thay đổi chính sách cho vay gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 30.000 tỉ đồng để đồng vốn thực sự đến với người thu nhập thấp Ảnh: Hồng Thúy

Mặc dù phía NHNN và Bộ Xây dựng đã ngồi lại với nhau bàn cách tháo gỡ vướng mắc nhưng đến nay, nhiều điểm chốt vẫn chưa được tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ giải ngân. Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) cho biết vướng mắc trong quá trình thực hiện không chỉ xảy ra đối với cá nhân mà còn cả với khách hàng là doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp bế tắc vì không đáp ứng được điều kiện phải có đất sạch và giấy phép xây dựng. BIDV có 9 khách hàng doanh nghiệp tìm cơ hội tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ cho vay nhà ở nhưng chỉ duy nhất 1 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện này.

Đi xe hơi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng nguyên nhân chính gây ế vốn hỗ trợ nhà ở là “tiêu chuẩn” thu nhập thấp lại trở thành quá cao. Các ngân hàng chỉ cho vay với đối tượng có thu nhập từ 8- 9 triệu đồng/tháng trong khi theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2012 mới chỉ đạt gần 3 triệu đồng/tháng. Cho nên mới có cảnh người dân “đi xe hơi” xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Những người đáp ứng được điều kiện “thu nhập thấp” hiện nay mua nhà chủ yếu là để... đầu cơ.

TS Vũ Đình Ánh đề xuất cần tách thành 2 nhóm đối tượng tiếp cận vốn. Đó là nhóm thu nhập quá thấp không thể mua nhà, cần được nhà nước hỗ trợ bằng cách xây nhà cho thuê, thuê mua. Nhóm thứ 2 là đối tượng mua nhà ở xã hội theo tiêu chí hiện nay và nhà ở thương mại chuyển sang. Với nhóm này, người đi vay phải mở tài khoản tiền gửi để chứng minh tích lũy, nếu đủ tiền 1/3-1/2 giá trị căn hộ thì được cho vay ngay để đi tìm nhà, không cần phải có nhà mới được vay tiền như hiện nay. Lãi suất ưu đãi gói hỗ trợ 6%/năm chỉ nên quy định trong năm 2013, sau đó điều chỉnh theo từng năm để bảo đảm công bằng cho người vay vốn. Vì xu hướng lạm phát đang giảm, nếu giữ nguyên lãi suất 6% trong nhiều năm thì không còn ưu đãi đối với người vay vốn.

Về thủ tục cho vay, TS Vũ Đình Ánh đề xuất chỉ nên quy định người mua nhà có đơn đề nghị được chính quyền cơ sở xác nhận; thủ trưởng (hoặc chính quyền) xác nhận về thu nhập hợp pháp; người đi vay mở tài khoản tiền gửi tại ngân thương mại được chỉ định. Ba loại giấy tờ trên là căn cứ để vay tiền và tiền vay được chuyển vào tài khoản; khi có hợp đồng mua nhà, tiền được chuyển từ tài khoản người mua vào công ty bán nhà. Nếu người mua gian dối sẽ bị đình chỉ hoặc tịch thu nhà, trách nhiệm giám sát được giao cho chính quyền địa phương thực hiện cho đến khi giải ngân xong gói 30.000 tỉ đồng. 

nhuminh
từ khóa :
Giải đấu "độc lạ" gây sốt, hàng trăm nông dân Khmer đá bóng trên ruộng

Giải đấu "độc lạ" gây sốt, hàng trăm nông dân Khmer đá bóng trên ruộng

Thể thao 10:12

(NLĐO) - Từ những trận bóng tự phát trên ruộng, giải đấu dành cho nông dân Khmer đã phát triển thành sự kiện quy mô lớn với hàng trăm vận động viên tham gia.

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Chính trị 10:09

(NLĐO)- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Nắng nóng cực đoan, bác sĩ cảnh báo rủi ro về sức khỏe

Nắng nóng cực đoan, bác sĩ cảnh báo rủi ro về sức khỏe

Sức khỏe 10:05

(NLĐO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, cộng đồng cần chủ động bảo vệ sức khỏe.

Thanh tra đột xuất, phát hiện Huy Thanh Jewelry kê khai thuế sai

Thanh tra đột xuất, phát hiện Huy Thanh Jewelry kê khai thuế sai

Kinh tế 10:03

(NLĐO)- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Khi "thần đèn" bó tay, số phận biệt thự cổ 26 Lê Lợi Huế sẽ ra sao?

Khi "thần đèn" bó tay, số phận biệt thự cổ 26 Lê Lợi Huế sẽ ra sao?

Thời sự 10:02

(NLĐO) - Do biệt thự cổ nằm trên đường Lê Lợi không đáp ứng an toàn để "thần đèn" di dời, Huế quyết định đập bỏ để xây khách sạn cao cấp.

Ông Khuất Việt Hùng nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Ông Khuất Việt Hùng nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

Xã hội 09:38

(NLĐO)- Ông Khuất Việt Hùng được UBND TP Hà Nội cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

TPHCM yêu cầu làm rõ: Cùng một chỉ đạo, nơi làm nhanh, nơi chậm

TPHCM yêu cầu làm rõ: Cùng một chỉ đạo, nơi làm nhanh, nơi chậm

Chính trị 09:38

(NLĐO) - Lãnh đạo TPHCM đặt vấn đề vì sao vẫn còn tình trạng chưa thông suốt giữa cấp thành phố với cơ sở, giữa chủ trương với thực thi