Giáo dục
23/08/2016 20:01

Những nguyên tắc vàng giúp sinh viên tìm việc thành công

Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng thái độ làm việc, sự năng động và khả năng thích nghi mới là các yếu tố quan trọng khi chọn ứng viên

Thực tế những năm gần đây, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp (DN) ngày càng tăng. Tuy nhiên, phần lớn sinh viên (SV) tốt nghiệp lại chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Không phải vì chuyên môn hay kinh nghiệm làm việc mà do sự thiếu hoặc yếu các kỹ năng cơ bản, cộng thêm thái độ làm việc chưa tích cực dẫn tới việc chậm nắm bắt công việc. Một số nguyên tắc SV cần nhớ để trở thành ứng viên sáng giá trong mắt nhà tuyển dụng:

1. Kiến thức là vua, kỹ năng là hoàng hậu

Ông Andrej Motyl, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, chia sẻ ông nghe nhiều DN Việt và các công ty nước ngoài khen ngợi SV Việt Nam có kiến thức tốt, hoài bão lớn nhưng lại không có các kỹ năng cần thiết mà nhà tuyển dụng cần.

Để hòa nhập với văn hóa DN và thuận lợi trong công việc, SV cần có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt, khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm, khả năng thích nghi nhanh, kèm theo đó là kỹ năng về công nghệ.

Tại một số trường đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, SV sẽ được trang bị song song theo tiêu chí “kiến thức là vua, kỹ năng là hoàng hậu”. Kỹ năng mềm được đưa vào chương trình học chính khóa. Với các trường mạnh về công nghệ thông tin như ĐH FPT, SV còn được trang bị kỹ năng công nghệ cơ bản. Đây là một lợi thế lớn khi SV của FPT tìm việc sau khi ra trường.

2. Càng thành thạo nhiều ngoại ngữ càng tốt

Giai đoạn hội nhập của nền kinh tế mở ra cơ hội lớn cho thanh niên Việt Nam được làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, thậm chí ra nước ngoài làm việc.

Tại ĐH FPT, bên cạnh con số ấn tượng 98% SV tốt nghiệp có việc làm, có tới 15% đang làm việc tại các quốc gia phát triển trên thế giới. SV được trang bị thành thạo 2 ngoại ngữ hoặc hơn, được tạo điều kiện trao đổi với SV quốc tế trong các học kỳ nước ngoài.

Sinh viên Việt Nam có kiến thức tốt, hoài bão lớn nhưng lại không có các kỹ năng cần thiết mà nhà tuyển dụng cần
Sinh viên Việt Nam có kiến thức tốt, hoài bão lớn nhưng lại không có các kỹ năng cần thiết mà nhà tuyển dụng cần

3. Sự khác biệt tạo ra lợi thế cạnh tranh

Để ghi dấu ấn trước nhà tuyển dụng, SV hãy tự tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình.

SV Trường ĐH FPT có nét khác biệt là đối mặt sự cạnh tranh ngay từ kỳ thi đầu vào theo cấu trúc bài thi riêng dưới hình thức trắc nghiệm toán, tư duy logic và viết luận.

Trong quá trình học tập, SV FPT được chú trọng phát triển toàn diện cá nhân, được trang bị nhiều kỹ năng như học nhạc cụ dân tộc, võ Vovinam, bơi lội, lái ô tô… Đây là những kỹ năng giúp SV thích nghi với công việc toàn cầu nhưng vẫn giữ được cốt hồn dân tộc.

4. Học thực, làm thực

Là trường ĐH nằm trong lòng DN, ĐH FPT thấu hiểu nhu cầu thực tiễn và đào tạo nhân sự chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Ngay từ năm thứ ba, 100% SV bắt buộc tham gia chương trình OJT - On the Job Training tại các DN lớn. Trong quá trình này, SV được “học thực, làm thực”, áp dụng kiến thức sách vở vào thực tiễn. Nhờ đó, sau khi ra trường, các em được đánh giá cao về sự năng động, khả năng nắm bắt công việc, phối hợp với đồng nghiệp.

Nắm vững 4 nguyên tắc cơ bản trên sẽ giúp SV khắc phục được những điểm hạn chế, tích cực hơn trong việc lắng nghe, tiếp thu, có thái độ phù hợp và mức độ sẵn sàng về tâm lý đối với bất kỳ công việc nào.

Kỳ thi tuyển sinh đợt 3 của Trường ĐH FPT sẽ diễn vào ngày 28-8 cho 9 ngành đào tạo theo hình thức trắc nghiệm và viết luận. Trong đợt thi này, Trường ĐH FPT sẽ dành 20 suất học bổng theo các mức 50%, 70% và 100% để chọn trao cho các thí sinh tham gia thi lần đầu tiên vào trường đạt kết quả cao.

Xem chi tiết tại ĐÂY

Thu Trang

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.