Du lịch
19/09/2018 14:31

Khu du lịch suối nước nóng bỏ hoang hơn chục năm ở Kon Tum

Khu du lịch suối nước nóng Đăk Tô được đầu tư khoảng 8 tỷ đồng chỉ hoạt động một thời gian rồi bỏ hoang, mục nát theo thời gian.

Khu du lịch suối nước nóng bỏ hoang hơn chục năm ở Kon Tum - Ảnh 1.

Năm 2006, nơi này được đầu tư thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đồng thời khai thác, chế biến nước khoáng với tổng vốn đầu tư dự kiến 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi mới xây dựng được nửa chừng thì chủ đầu tư bỏ dở.

Ở lối vào là cổng chào được xây như một thành lũy, nay đã hoang tàn, nhuốm màu rêu phong.

Chủ đầu tư đã xây một số công trình như: hồ lắng, bồn tắm, bể chứa và nhà nghỉ… Hiện, những hạng mục này đã hư hỏng, trơ trọi giữa đồng cỏ hoang.

Khu du lịch suối nước nóng bỏ hoang hơn chục năm ở Kon Tum - Ảnh 2.

Hai bể lắng nước rộng khoảng 100m2, cây cối phủ quanh, dưới đáy mọc đầy rong rêu. Dù vậy, nước dưới bể khá trong và luôn duy trì độ nóng khoảng 80 độ C.


Khu du lịch suối nước nóng bỏ hoang hơn chục năm ở Kon Tum - Ảnh 3.

Cạnh đó, con suối nước nóng chảy men theo bờ ruộng, triền núi, đoạn chảy qua khu du lịch khá hẹp do bị chặn một phần.

Cạnh đó, con suối nước nóng chảy men theo bờ ruộng, triền núi, đoạn chảy qua khu du lịch khá hẹp do bị chặn một phần.

"Con suối này dài khoảng vài cây số, nước ở giữa nguồn là nóng nhất rồi nguội dần khi chảy ra ruộng đồng. Hồi chưa xây dựng các công trình du lịch thì người dân hay gạn nước để tắm, uống, có khi làm gà vịt ở đây", bà Mai Thị Thơm (40 tuổi, xã Kon Đào) cho biết.

Khu du lịch suối nước nóng bỏ hoang hơn chục năm ở Kon Tum - Ảnh 4.


Người dân cho biết, hồi mới xây dựng thì cũng có khách tới tham quan, tắm nước nóng nhưng chỉ được một thời gian ngắn.

Rải rác quanh suối là hơn chục bồn tắm bỏ không. Có nhiều bồn vùi trong đất hoặc bị cây bụi che lấp.

Người dân cho biết, hồi mới xây dựng thì cũng có khách tới tham quan, tắm nước nóng nhưng chỉ được một thời gian ngắn.

Khu du lịch suối nước nóng bỏ hoang hơn chục năm ở Kon Tum - Ảnh 5.

Khu vực nhà chờ, phòng vé không còn nguyên trạng, nồng nặc mùi ẩm mốc, tường bị vẽ bậy khắp nơi


Khu du lịch suối nước nóng bỏ hoang hơn chục năm ở Kon Tum - Ảnh 6.

Hàng loạt nhà nghỉ dưỡng bị tháo dỡ mái, đập tường, tạo điều kiện cho cây cối mọc um tùm.


Khu du lịch suối nước nóng bỏ hoang hơn chục năm ở Kon Tum - Ảnh 7.

Cây cầu bắc qua con suối nước nóng cũng hư hỏng nặng, cây cỏ giăng khắp nơi.


Cây cầu bắc qua con suối nước nóng cũng hư hỏng nặng, cây cỏ giăng khắp nơi.

Theo lãnh đạo huyện Đăk Tô, sau khi được phép đầu tư, chủ đầu tư đã hoàn tất đền bù và xây dựng một số hạng mục. Tuy nhiên, sau một thời gian, không hiểu sao công ty này lại không tiếp tục đầu tư nữa. Huyện đã tiến hành kiểm tra thực trạng và mời doanh nghiệp này lên làm việc nhưng không thấy hồi âm.

Theo Quỳnh Trần (Vnexpress)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.