Du lịch
22/05/2017 15:21

Người dân núi Bà Đen bức xúc vì du khách phá cây, hái trái

In bài viết

Dù đã có bảng thông báo, tình trạng hái trái, đạp ngã cây của khách du lịch vẫn liên tục diễn ra, gây bức xúc cho người dân trồng cây trên núi Bà Đen (Tây Ninh).

Trong chia sẻ trên Facebook hôm 21-5, anh Đ.H.P. cho biết hành động phá hoại diễn ra quá nhiều, khiến người dân phải đặt những tấm bảng có nội dung "van xin" du khách có ý thức hơn.

Anh P. viết: “Dù đồng bào làm rẫy xung quanh núi Bà Đen đã nhiều lần nhắc nhở các bạn leo núi đừng bẻ cây hái trái cây trên núi, tình hình không giảm. Quá nản, bà con đã dựng nhiều tấm bảng "van xin" các bạn trẻ từ khắp chân núi và trên các rẫy xoài, rẫy chuối trên núi... Đáng buồn thay, hôm nay tôi vẫn thấy các bạn vô tư bẻ xoài của bà con, có bạn chặt cả một buồng chuối chỉ để ăn vài trái, hoặc xô đổ cả cây chuối cho vui”.

Anh P. cho biết những tấm bảng này được đặt khoảng 10 ngày nay tại đường leo Cột Điện, một trong những cung đường chinh phục núi. Trong đó có một bảng kích thước lớn, hai bảng kích thước trung bình và hàng loạt bảng báo nhỏ có nội dung như trong hình.

Người dân núi Bà Đen bức xúc vì du khách phá cây, hái trái - Ảnh 1.

Người dân làm bảng thông báo nhắc nhở phượt thủ leo núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: H.D.P.

Bày tỏ suy nghĩ về chia sẻ này, anh Hải Đăng không giấu bức xúc. Anh kể khoảng 3 năm về trước, khi leo núi, anh thường bắt gặp những đụn xoài nhỏ được để sẵn bên đường. Hỏi người dân, anh nhận được câu trả lời: "Không đáng giá bao nhiêu, nên chúng tôi để sẵn, ai thích thì lấy ăn”. Người dân cũng không làm khó nếu du khách lấy vài trái. "Từ cho phép đến van xin du khách không hái, không phá cho thấy tình trạng đáng báo động", anh nói.

Anh Nguyễn Sang, thành viên Ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, cho rằng người dân cho phép du khách hái một ít xoài trên cây không có nghĩa được phép hái quá nhiều, hay phá cả cây chuối. Người dân chủ yếu lấy xoài xanh và gần chín để bán. Du khách đi ngang, thấy xoài chín, có thể tự hái trái ăn hay xin chủ vườn. Bạn cũng có thể “tiện tay” xin hay hái vài trái xoài sống. Tuy nhiên, việc xô ngã cây chuối hay phá nguyên buồng chỉ để hái vài trái thật khó chấp nhận. Anh kể từng chứng kiến cảnh này, nhiều chủ vườn giận đến mức cầm dao dọa khách. “Nhìn cây chuối mình khó khăn chăm sóc gần thu hoạch, bị phá như vậy, ai không nóng?”, anh nói.

Là người trekking núi Bà Đen khá dày vài năm gần đây, Nguyễn Tuấn Anh (nhóm Ờ Phượt) cho biết các lần trekking núi Bà Đen, anh thường xuyên bắt gặp hình ảnh những cây chuối bị xô ngã ở nhiều tuyến đường khác nhau… "Mình rất xót khi thấy hình ảnh không đẹp này", anh nói.

Từng can thiệp, trò chuyện với những người có hành động tương tự, An Minh chán nản cho biết hầu hết người thực hiện việc này đều không cảm thấy mình sai. Có người còn cho biết họ phá như thế vì không đồng ý việc người dân trồng cây trên núi, khiến cho cảnh quan bị phá vỡ, hay mất đi vẻ nguyên sơ vốn có.

Tuy nhiên, không phải mọi du khách đều hái trái, phá cây khi khám phá núi Bà Đen. Hành động này do một số nhóm phượt di chuyển vào ban đêm gây nên. Người dân nhắc nhở nhiều lần, nhưng tần suất không giảm nên treo bảng để kêu gọi ý thức của những đối tượng này.

Núi Bà Đen (Tây Ninh) nằm trong quần thể di tích văn hóa lịch sử Núi Bà nổi cách TP.HCM 110 km. Quần thể Núi Bà gồm 3 ngọn núi tạo thành: núi Heo, núi Phụng, núi Bà Đen. Trong đó, núi Bà Đen với nhiều truyền thuyết từ xưa để lại, đặc biệt truyền thuyết về Bà Đen - Lý Thị Lan Hương là một trong những điểm hành hương thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi năm.

Núi Bà Đen còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nhiều hang động kỳ thú cùng chiều cao lý tưởng 986 m cũng là điểm trekking yêu thích của nhiều người. Thậm chí, nhiều người trẻ sống gần khu vực này đều sắp xếp trekking ngọn núi này mỗi tháng hay mỗi tuần.

Theo Huỳnh Hằng (zing.vn)
từ khóa :
Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho mùa khô 2026

Nhiệt điện Mông Dương 1 sẵn sàng cho mùa khô 2026

Doanh nghiệp 17:33

Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 đã có chuyến thăm và làm việc với Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1 về công tác sản xuất điện mùa khô và kế hoạch 2026.

7 năm trồng cây xanh: Toyota cam kết vì một Việt Nam kiên cường và thịnh vượng

7 năm trồng cây xanh: Toyota cam kết vì một Việt Nam kiên cường và thịnh vượng

Thị trường 13:51

Trong hành trình 7 năm bền bỉ trồng hàng chục ngàn cây xanh khắp Việt Nam, Toyota khẳng định triết lý kinh doanh bền vững và trách nhiệm đối với cộng đồng

Kết nối kinh doanh 2026: Cơ hội liên kết chuỗi giá trị thực phẩm – nông nghiệp công nghệ cao

Kết nối kinh doanh 2026: Cơ hội liên kết chuỗi giá trị thực phẩm – nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp 18:44

Ngày 18-3-2026, tại Sheraton Saigon Hotel, sẽ diễn ra sự kiện Kết nối kinh doanh (Business Matching Fair) 2026 do VietinBank cùng MUFG Bank đồng tổ chức.

NovaGroup hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

NovaGroup hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Thị trường 16:53

Ngày 13-3-2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup ký kết hợp tác nhằm triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Mô hình trung tâm thương mại mở tại các khu đô thị lên ngôi đón “sóng” tiêu dùng đa trải nghiệm

Mô hình trung tâm thương mại mở tại các khu đô thị lên ngôi đón “sóng” tiêu dùng đa trải nghiệm

Dự án mới 16:52

Bước vào cuộc cạnh tranh nóng bỏng, ngành bán lẻ đòi hỏi phải thay đổi mô hình, cách thức hoạt động để thích ứng với xu hướng tiêu dùng trải nghiệm.

LOTTE MART Việt Nam thúc đẩy trải nghiệm mua sắm xanh

LOTTE MART Việt Nam thúc đẩy trải nghiệm mua sắm xanh

Tiêu dùng 13:07

Hệ thống siêu thị LOTTE MART vừa triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, khuyến khích khách hàng sử dụng túi môi trường khi mua sắm.

“Giải mã tỉ phú - Rước lộc 3 tỉ đồng”: Chủ nhân may mắn của “Tiết kiệm Tỉ phú” tại HDBank đã lộ diện

“Giải mã tỉ phú - Rước lộc 3 tỉ đồng”: Chủ nhân may mắn của “Tiết kiệm Tỉ phú” tại HDBank đã lộ diện

Ngân hàng 11:51

HDBank công bố chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỉ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỉ phú”.