Du lịch
24/04/2017 10:52

Lạ kỳ phong tục sống chung với người chết

(NLĐO) - Ở khu vực Toraja, đảo Sulawesi – miền Đông Indonesia, việc sống chung với người chết là một phong tục đã có từ hàng trăm năm trước.

Ở Toraja, đám tang được tổ chức sau khi một người đã qua đời hàng tháng hay thậm chí là hàng năm. Trong quãng thời gian này, thi thể của người đã khuất được người thân lưu giữ trong nhà và chăm sóc như người bệnh.

Sự hiện diện của người đã khuất trong nhà không hề khiến con cháu họ sợ sệt. Họ được con cháu phục vụ thức ăn, nước uống và thuốc lá 2 lần/ngày. Họ được tắm rửa và thay quần áo thường xuyên. Họ thậm chí còn được trang bị bồn cầu riêng trong phòng để làm “nhà vệ sinh”.


Thi thể của người đã khuất được lưu giữ trong nhà nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm trước khi được chôn cất. Ảnh: BBC

Thi thể của người đã khuất được lưu giữ trong nhà nhiều tháng hay thậm chí là nhiều năm trước khi được chôn cất. Ảnh: BBC

Theo đài BBC, người đã khuất không bao giờ bị bỏ một mình trong phòng và đèn đóm luôn được bật sáng cho họ khi trời tối. Người thân lo rằng nếu không chăm sóc thi thể người đã khuất chu đáo, linh hồn của họ sẽ oán trách. Trước đây, các loại lá và thảo dược đặc biệt được dùng để bảo quản thi thể. Tuy nhiên, ngày nay hóa chất được dùng thay thế.

Khi còn sống, người Toraja làm việc chăm chỉ để tích cóp của cải. Tuy nhiên, họ không hướng đến một cuộc sống giàu sang. Họ tiết kiệm cho những ngày tháng sau khi qua đời. Khi đã khuất, thi thể của họ sẽ được giữ trong nhà cho đến khi người thân của họ sẵn sàng nói lời tạm biệt cả về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Khi ấy, một lễ tang trọng đại sẽ được tổ chức để tiễn biệt người đã khuất ra khỏi nhà. Người đã khuất khi còn sống càng giàu có thì lễ tang của họ càng lớn.


Theo quan niệm của người Toraja, lễ tang là thời điểm linh hồn của người đã khuất rời khỏi nhân gian và bắt đầu hành trình gian khó đến cõi tái sinh Pooya. Ảnh: BBC

Theo quan niệm của người Toraja, lễ tang là thời điểm linh hồn của người đã khuất rời khỏi nhân gian và bắt đầu hành trình gian khó đến cõi tái sinh Pooya. Ảnh: BBC

Theo quan niệm của người Toraja, lễ tang là thời điểm linh hồn của người đã khuất rời khỏi nhân gian và bắt đầu hành trình gian khó đến cõi tái sinh Pooya. Trâu được tin là sẽ đưa linh hồn đến cõi tái sinh, vì thế gia đình người đã khuất luôn cố gắng cúng tế chúng nhiều nhất có thể để hành trình đến cõi tái sinh của họ bớt gian truân.

Sau lễ tang, thi thể của người đã khuất sẽ được chôn cất. Người Toraja ít khi chôn cất người đã khuất dưới đất. Thay vào đó, họ lưu giữ thi thể người đã khuất trong các phần mộ gia đình hay bên trong hoặc bên ngoài các hang động.

Tuy nhiên, chôn cất không có nghĩa là chấm dứt. Mối liên hệ giữa người đã khuất và người còn sống vẫn còn. Trong một nghi lễ tắm gội thi thể, được gọi là ma'nene, tổ chức vài năm 1 lần, thi thể người đã khuất sẽ được tắm rửa và thay quần áo mới. Tại buổi lễ này, bạn bè và gia đình thường mang “những vật dụng cần thiết” cho người đã khuất, thông thường là tiền bạc và thuốc lá, rồi chụp ảnh gia đình với họ.


Ở Taraja, phong tục sống chung với người đã khuất đã có từ hàng trăm năm trước. Ảnh: BBC

Ở Taraja, phong tục sống chung với người đã khuất đã có từ hàng trăm năm trước. Ảnh: BBC

Cao Lực (Theo BBC)

Viết bình luận

Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ công nhân bị tai nạn

Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ công nhân bị tai nạn

Doanh nghiệp 02:38

Ngày 26-7, tại trụ sở Công ty Hansae Việt Nam (KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM), Tổng Giám đốc Công ty Hansae Việt Nam đã đại diện Công ty trao tặng 100 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng Tâm.

Vietbank ghi nhận kết quả hoạt động tích cực 6 tháng đầu năm

Vietbank ghi nhận kết quả hoạt động tích cực 6 tháng đầu năm

Ngân hàng 23:39

Đại hội Đồng Cổ đông Vietbank đã thống nhất định hướng kinh doanh và kế hoạch tăng trưởng 2024 “thận trọng và thực tế” thông qua 2 bộ kế hoạch mục tiêu (KHCS & KHPĐ).

Doanh nghiệp sản xuất đang lội ngược dòng

Doanh nghiệp sản xuất đang lội ngược dòng

Doanh nghiệp 09:22

Nửa năm đã qua đi, nhiều doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với những khó khăn trước nền kinh tế có độ mở lớn. Tổng cầu tiêu dùng phục hồi chậm do sự thắt chặt chi tiêu của người dân, đồng thời áp lực thu hẹp thị phần trước những thương hiệu mới xuất hiện.

Thí sinh được đi nước ngoài trải nghiệm khi đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Văn Hiến

Thí sinh được đi nước ngoài trải nghiệm khi đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Văn Hiến

Giáo dục - Cộng đồng 20:00

Hỗ trợ 100% chi phí cho 3000 chuyến tham quan trải nghiệm tại Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; 100% thí sinh được làm passport miễn phí; hỗ trợ 50% HP HK1 và 20% HP HK2 là những chính sách thiết thực của Trường Đại học Văn Hiến và myU dành cho thí sinh khi chọn Trường ĐH Văn Hiến là nguyện vọng 1 và đăng ký thành viên.

Dai-ichi Life Việt Nam đạt gần 9.200 tỉ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm

Dai-ichi Life Việt Nam đạt gần 9.200 tỉ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm

Bảo hiểm 19:00

Ngày 24-7, Dai-ichi Life Việt Nam công bố tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 9.200 tỉ đồng, chiếm 13% thị phần.

Yang Bay - Điểm đến du lịch hữu ích cho học sinh

Yang Bay - Điểm đến du lịch hữu ích cho học sinh

Nhịp sống 17:02

Yang Bay không chỉ là nơi du lịch giải trí thông thường, mà còn là nơi khám phá thiên nhiên, học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích, giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng, tự tin, thích ứng cuộc sống.

Vietcombank cảnh báo lừa đảo các giải chạy Marathon

Vietcombank cảnh báo lừa đảo các giải chạy Marathon

Hoạt động cộng đồng 17:00

(NLĐO) - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, trong những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số fanpage giả mạo các giải chạy Marathon do Vietcombank tổ chức nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu tham gia.