Du lịch
27/06/2017 16:00

Có kỳ quan thiên nhiên thứ 8!

(NLĐO) - Các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm thấy "kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới" tại New Zealand, bị chôn vùi bởi một đợt phun trào núi lửa khổng lồ.

Sau 131 năm mất tích khỏi thế giới, kỳ quan này - được gọi là thềm địa chất Hồng và Trắng - đã được các nhà khoa học xác định vị trí tại hồ nước Rotomahana, ở đảo Bắc của New Zealand, nhờ vào các ghi chú trong một cuốn nhật ký thực địa từ thế kỷ 19.

Vào giữa thế kỷ 19, thềm địa chất Hồng và Trắng được xem là điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu khi thu hút rất nhiều khách du lịch thập phương. Một nghiên cứu từng ghi nhận nhiều chuyến tàu chở du khách từ Anh, châu Âu và Mỹ tới thăm thú và ngâm mình tắm ở kỳ quan này.

Điều không may là dù rất được yêu thích nhưng vị trí chính xác của kỳ quan này lại không được mô tả chi tiết.

Có kỳ quan thiên nhiên thứ 8!  - Ảnh 1.

Hình ảnh mô tả kỳ quan thiên nhiên thứ 8. Ảnh: Otago University

Những gì khoa học hiện nay biết được là thềm địa chất Hồng và Trắng nằm gần hồ Rotomahana. Đó là những trầm tích silica lớn nhất từ trước đến nay, kết hợp với nguồn suối nước nóng làm thành những hồ nước giàu khoáng chất.

Thềm địa chất Trắng rộng gần 8.100 m2 và bao gồm khoảng 50 bậc trong khi thềm địa chất Hồng tương đối nhỏ. Dù vậy, nó lại thường được dùng làm hồ tắm cho du khách vào thế kỷ 19 nhờ có làn nước trong hơn.

Sở dĩ hai thềm địa chất này mang màu trắng và hồng là do đặc tính khoáng chất và các loại vi khuẩn trú ngụ.

Vào năm 1886, một trận phun trào của núi lửa Tarawera đã chôn vùi hai thềm địa chất này, khiến nhiều người cho rằng chúng đã bị phá hủy. Trận phun trào của núi Tarawera còn làm thay đổi cảnh quan địa phương nên việc xác định vị trí "kỳ quan thứ 8" trở nên cực kỳ khó khăn ở thời hiện đại.


Có kỳ quan thiên nhiên thứ 8!  - Ảnh 2.

Hồ nước Rotomahana. Ảnh: Shutterstock

Trước đây, một số nhà khoa học đặt giả thuyết rằng thềm địa chất đã bị phá hủy hoặc chìm xuống đáy hồ Rotomahana sau khi trận phun trào xảy ra. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cho rằng 2 thềm địa chất này vẫn còn khá nguyên vẹn và chỉ bị chôn dưới lớp tro và bùn sâu khoảng 15 m.

Nhờ những ghi chép của nhà địa chất học Ferdinand von Hochstetter, các nhà khoa học đã xác định được vị trí của 2 thềm địa chất. Phát hiện này được công bố trên tạp chí Journal of the Royal Socitety of New Zealand cùng với các hình minh họa chi tiết và công trình nghiên cứu về cách họ suy luận vị trí của thềm địa chất.

Hiện tại, các nhà khoa học đang chờ được chính quyền địa phương cho phép khai quật địa điểm trên để tìm lại kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới.

Bảo Hạnh (Theo Forbes)

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.