Doanh nghiệp
28/09/2022 11:39

Vietravel Airlines công bố tổng đại lý (GSA) tại Thái Lan

Vào ngày 27-9-2022 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) chính thức công bố TT Aviation là Tổng đại lý (GSA) tại thị trường Thái Lan trong sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam và Đêm Việt Nam (Vietnam Night) do Tập đoàn Vietravel phối hợp cùng Đại Sứ Quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức.

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan – Ông Phan Chí Thành, đại diện Cục trưởng Cục Hàng không Thái Lan – Ông Suttipong Kongpool, Tổng Giám đốc Vietravel Airlines – Ông Vũ Đức Biên, Tổng Giám đốc TT Aviation – Bà Thitikan Wannamaythepong, cùng đại diện Ban lãnh đạo Vietravel Corporation, Vietravel Airlines, đại diện Cảng Hàng Không Quốc Tế Suvarnabhumi, các đơn vị lữ hành và đại lý bán vé tại Thái Lan.

Vietravel Airlines công bố tổng đại lý (GSA) tại Thái Lan - Ảnh 1.

Vietravel Airlines chính thức công bố TT Aviation là Tổng đại lý (GSA) chính thức của hãng phụ trách mảng hành khách tại thị trường Thái Lan.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nhấn mạnh: kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 46 năm (1976-2022), quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã phát triển tốt đẹp trên nhiều hướng, trở thành đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hoạt động du lịch và vận tải hàng không có sự phát triển vượt bậc trên cơ sở địa lý gần gũi, văn hóa lịch sử có nhiều nét tương đồng.

Đến cuối năm 2019 thời điểm trước đại dịch Covid, số lượt khách Thái Lan đến Việt Nam đạt xấp xỉ 509.802, trở thành quốc gia tại châu Á có mức tăng trưởng lượt khách tốt nhất về lượt khách đến Việt Nam, tương đương mức tăng 145,9% so với năm 2018. Tương tự, lượt khách Việt Nam đến Thái Lan trong năm 2019 cũng cán mốc khoảng hơn 900.000 và nằm trong top 10 quốc gia có lượt khách ghé thăm Thái Lan nhiều nhất. Đây là tiền đề cho việc phục hồi và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về việc giao thương và đi lại của 2 quốc gia sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng với sự tham gia của Vietravel Airlines, hãng hàng không thương mại thứ 5 của Việt Nam, một lần nữa tái khẳng định sự phát triển tích cực của mối quan hệ ngoại giao mà hai nước đang thiết lập. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực cho việc phục hồi giao thương, du lịch và đi lại của người dân Thái Lan và Việt Nam" – Ông Phan Chí Thành, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.

Vietravel Airlines công bố tổng đại lý (GSA) tại Thái Lan - Ảnh 2.

Là hãng hàng không du lịch đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, Vietravel Airlines đặt mục tiêu từng bước thực hiện sứ mệnh kết nối và lan tỏa các giá trị của mình kết hợp với hệ sinh thái du lịch đa chiều của công ty mẹ Vietravel Corporation. Chia sẻ về kế hoạch của hãng, Ông Vũ Đức Biên – Tổng Giám đốc Vietravel Airlines cho biết: "Thái Lan là một trong những thị trường trọng điểm của Vietravel Airlines tại khu vực Đông Nam Á. Sau gần 02 năm tập trung khai thác tại thị trường nội địa, với hơn 6.000 chuyến bay kết nối các thành phố du lịch lớn tại Việt Nam, chúng tôi đánh giá đây là thời điểm tốt để gia nhập thị trường hàng không quốc tế với điểm đến đầu tiên là các thành phố du lịch lớn tại Thái Lan, mở ra thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng tại Việt Nam và Thái Lan về dịch vụ hàng không mang đậm bản sắc văn hóa và du lịch.

Với sự kiện công bố TT Aviation trở thành Tổng đại lý (GSA) của hãng tại thị trường Thái Lan, sẽ là tiền đề cho tiến trình thúc đẩy việc khai thác các đường bay thường lệ kết nối Việt Nam và Thái Lan của Vietravel Airlines. Với kinh nghiệm và mạng lưới đối tác rộng khắp của TT Aviation, chúng tôi tin tưởng Tổng đại lý sẽ phát huy tối đa vai trò đại diện, xúc tiến thương mại và thúc đẩy hình ảnh của hãng đến các đối tác và khách hàng tại Thái Lan."

Trước chia sẻ của lãnh đạo Vietravel Airlines, Tổng Giám đốc TT Aviation, Bà Thitikan Wannamaythepong bày tỏ kỳ vọng vào lần hợp tác này: "TT Aviation là thành viên của Aviation Services Group, với hơn 17 năm hoạt động ở vai trò Tổng đại lý, được điều hành bởi đội ngũ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và phối hợp thành công với tất cả các đối tác. Hợp tác với Vietravel Airlines lần này, chúng tôi cam kết sẽ là cầu nối bền chặt cho mối quan hệ giữa hãng và khách hàng, góp phần tăng số lượng hành khách Việt Nam đến Thái Lan và ngược lại trên các chuyến bay của hãng trong thời gian sắp tới."

Hiện tại, Vietravel Airlines đang đẩy nhanh quá trình làm việc với các cơ quan chức trách của Thái Lan và các cơ quan Ngoại Giao, để hoàn thiện thủ tục và sớm đưa vào khai thác chặng bay kết nối Hà Nội/TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng/Huế - Bangkok/Phuket/Chiang Mai/Koh Samui và ngược lại trong quý IV/2022.

Về Vietravel Airlines

Vietravel Airlines được đầu tư bởi tập đoàn du lịch lữ hành lớn nhất Việt Nam và Châu Á – Vietravel Corporation (Mã Chứng Khoán: VTR), hãng chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên kết nối TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội vào ngày 25-1-2021. Vietravel Airlines là mảnh ghép quan trọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch đa chiều kết hợp vận tải đa phương thức mà Tập Đoàn hướng đến với sứ mệnh kết nối và thúc đẩy phát triển các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam & Quốc Tế nhằm mang lại cho khách hàng các sản phẩm hàng không kết hợp du lịch độc đáo, trải nghiệm tiện nghi và cảm xúc thăng hoa trên mỗi hành trình bay.

Vietravel Airlines tập trung khai thác các chuyến bay thương mại của hãng trên đội tàu bay thân hẹp hiện đại Airbus A321/ Boeing 737 hoặc tương đương. Trong 2 năm đầu, hãng sẽ tập trung khai thác các mạng đường bay nội địa và khu vực châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore) với đội tàu bay 6 chiếc A321 và tiếp tục tăng lên 12 chiếc trong năm tiếp theo.

Về TT Aviation

TT Aviation (Công ty TNHH Hàng không TT) được thành lập năm 2005 để phục vụ đại diện hàng không và là thành viên của Aviation Services Group (www.aviationservices.com.sg), chuyên cung cấp các dịch vụ hành khách/ vận tải hàng không/ giám sát sân bay và thuê ngoài các dịch vụ liên quan đến hàng không ở nhiều quốc gia như: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ.


Yến My

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.