Doanh nghiệp
02/11/2022 16:06

C.P. Việt Nam thực hiện “Hành trình vì một Việt Nam xanh” tại Thừa Thiên - Huế

Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, và phối hợp thực hiện mục tiêu 20 triệu cây xanh của Tập đoàn Charoen Pokphand Thái Lan, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) đã thực hiện dự án trồng cây với tên gọi “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh 2021-2025”.

Mục tiêu của dự án là trồng 1 triệu cây xanh trên đất nước Việt Nam, tại các tỉnh, thành mà công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh và một số tỉnh, thành mà rừng bị tàn phá bởi thiên tai.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 304.081 ha đất có rừng theo công bố hiện trạng năm 2021. Theo thống kê thì diện tích rừng của tỉnh ngày càng giảm do quá trình khai thác sử dụng không hợp lý, cũng như ảnh hưởng của thiên tai, khí hậu. Cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế đã và đang có nhiều biện pháp để phòng ngừa, khôi phục rừng thông qua việc trồng mới, trồng bổ sung diện tích rừng theo hướng bền vững.

Trong quá trình tìm hiểu về thực hiện dự án trên tại Thừa Thiên - Huế, qua kết nối với Sở NN-PTNT của tỉnh, CPV thấy được nhu cầu của địa phương trong việc phối hợp trồng rừng tại huyện Phong Điền, là huyện mà công ty có hoạt động kinh doanh của nhà máy chế biến thủy sản, và một số trang trại nuôi tôm tại địa phương. Thừa Thiên - Huế cũng là một trong những tỉnh nằm trong dự án trồng cây bền vững của công ty "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh 2021-2025", với mục tiêu góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến là một doanh nghiệp vì môi trường bền vững.

Qua khảo sát một số khu rừng, tìm hiểu và thỏa thuận, CPV đã quyết định phối hợp cùng Sở NN-PTNT Thừa Thiên - Huế, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, tiến hành trồng và chăm sóc rừng phòng hộ theo hướng bền vững, Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, trên diện tích 30 ha, tương ứng với 25.000 cây rừng thuộc các loại huỷnh, gáo vàng và re gừng là những loại cây gỗ lâu năm có tính bảo vệ rừng, giữ đất chống xói lở, ngăn lũ.

C.P. Việt Nam thực hiện “Hành trình vì một Việt Nam xanh” tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

CPV khảo sát khu vực trồng rừng tại khu vực rừng phòng hộ Sông Bồ trong tháng 8 vừa qua

Ngày 1-11, CPV phối hợp với Sở NN-PTNT Thừa Thiên - Huế, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ đã khởi động hoạt động trồng rừng tại khu vực trên. Đại diện CPV có ông Banchong Buahung - Phó Giám đốc điều hành thức ăn thủy sản và trại nuôi tôm, ông Worawit Arunraksa - Trợ lý Phó Tổng Giám đốc, quản lý phòng phát triển bền vững, cùng với một số cán bộ - công nhân viên nhà máy chế biến thủy sản Huế, và trang trại tôm Huế, Quảng Trị cùng tham gia. Về phía chính quyền ban, ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế có ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở NN-PTNN Thừa Thiên - Huế, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi Cục trưởng Cục Kiểm lâm, ông Phạm Ngọc Dũng - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ và một số người dân địa phương tham gia trồng rừng. Thông qua buổi khởi động, hơn 2.000 cây xanh đã được trồng, và dự án trồng rừng sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới với thời gian chăm sóc là 6 năm (2022-2027).

C.P. Việt Nam thực hiện “Hành trình vì một Việt Nam xanh” tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2.
C.P. Việt Nam thực hiện “Hành trình vì một Việt Nam xanh” tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 3.

Tập thể CPV và các ban, ngành chính quyền tham gia trồng rừng

Ngoài hoạt động trồng rừng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm 2021, CPV đã thực hiện trồng thành công 40 ha rừng ngập mặn tại Bến Tre với tỉ lệ cây bần chua sống 95%, góp phần bảo vệ sông Ba Lai, giảm xói mòn, tăng mảng xanh, góp phần đa dạng sinh học.

C.P. Việt Nam thực hiện “Hành trình vì một Việt Nam xanh” tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 4.

CPV nghiệm thu rừng ngập mặn Bến Tre (tháng 9-2022)

Việc thực hiện dự án trồng rừng theo hướng bền vững của CPV không chỉ góp phần giảm thiểu khí nhà kính bảo vệ môi trường mà còn có tính tác động xã hội thông qua việc tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương trong quá trình trồng và chăm sóc rừng. Hy vọng những khu rừng mà CPV đã, đang và sẽ trồng luôn phát triển bền vững, góp phần giảm thiểu sự tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Bài và ảnh: Đình Trần

Viết bình luận

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.