Doanh nghiệp
23/03/2021 06:57

CEO của Bidrico ứng cử đại biểu HĐND TP HCM

Theo ông Nguyễn Đặng Hiến, việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP HCM là cơ hội để những doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp TP HCM nói lên những quan điểm giúp chính sách mới ngày càng hoàn thiện

Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) cho biết được MTTQ TP HCM giao nhiệm vụ, HUBA đã tiến hành sàng lọc và đề cử 5 doanh nhân vào danh sách ứng cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XV (2021-2026) và HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HUBA, nói: "Danh sách đề cử 5 doanh nhân đã được UBND TP HCM đồng ý. Cụ thể, HUBA đã đề cử 3 doanh nhân để ứng cử ĐB HĐND TP HCM và 2 doanh nhân ứng cử ĐBQH".

Trong danh sách những người được đề cử trên, có ông Nguyễn Đặng Hiến - hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Quang Minh (Bidrico).

CEO của Bidrico ứng cử đại biểu HĐND TP HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Bidrico, trong buổi tiếp xúc cử tri

Ngoài điều hành doanh nghiệp, ông Nguyễn Đặng Hiến còn tham gia các hiệp hội ngành nghề với các chức danh quan trọng như: Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP HCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp khu công nghiệp TP HCM, ủy viên HUBA. Với những nỗ lực vượt bậc, ông Nguyễn Đặng Hiến đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, của Chính phủ, Chủ tịch nước, UBND TP cũng như các hiệp hội trao tặng, điển hình với Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng và đón nhận học hàm Giáo sư danh dự của Liên minh Học thuật Oxford (Anh quốc).

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử vừa tổ chức, các doanh nhân đều đã được 100% cử tri biểu quyết tán thành. Theo HUBA, với doanh nhân ứng cử vào HĐND TP HCM, ứng viên phải đạt tiêu chuẩn của ĐB HĐND được quy định tại điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời không vi phạm những quy định tại điều 37 của Luật Bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND.

CEO của Bidrico ứng cử đại biểu HĐND TP HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Bidrico, được 100% cử tri biểu quyết tán thành

Ông Nguyễn Đặng Hiến chia sẻ rất vinh dự khi được HUBA đưa vào danh sách ứng cử ĐB HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026. Ông cho rằng đây là cơ hội để những doanh nhân như ông truyền tải tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp TP HCM vào tiếng nói chung của HĐND TP HCM.

"Việc đại diện cộng đồng doanh nghiệp tham gia nói lên những quan điểm, phản biện chính sách, sẽ giúp chính sách mới ngày càng hoàn thiện, đi vào cuộc sống một cách thiết thực hơn" - ông Nguyễn Đặng Hiến nói.

Bidrico là thương hiệu được ông Nguyễn Đặng Hiến xây dựng từ cơ sở sản xuất nước giải khát Quang Minh, Công ty Tân Quang Minh được thành lập vào năm 2001. Sau hơn 20 năm có mặt trên thị trường, đến nay, doanh nhân này đã đưa thương hiệu Bidrico trở thành một trong những nhà sản xuất nước giải khát lớn tại Việt Nam. Dưới sự điều hành, dẫn dắt của ông Nguyễn Đặng Hiến, các sản phẩm của Bidrico đã được xuất khẩu sang 14 quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới.

Với hệ thống nhà phân phối nước giải khát các loại trải dài từ Bắc vào Nam; riêng sản phẩm nước bình 19 lít có đến hơn 1.000 đại lý khu vực TP HCM và các vùng lân cận. Sản xuất và thương mại các loại nước giải khát mang thương hiệu Bidrico cùng các nhãn hiệu A*nuta, Yobi, Restore, Bi’s nest...

Nhà máy sản xuất đa chức năng của Bidrico được đầu tư tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh trên tổng diện tích 15.000 m2. Sản phẩm được sản xuất trên nhiều dây chuyền hiện đại từ Pháp, Đức, Thụy Điển… với công nghệ chiết rót tự động, công nghệ tiệt trùng UHT, công nghệ chiết nóng...

"Các dòng sản phẩm của Bidrico đang được tiến hành phân phối ổn định với chất lượng tốt nhất đã cho thấy sự đầu tư vô hạn của chúng tôi vào công nghệ thiết bị hiện đại để sản xuất ra nhiều sản phẩm có thể sánh ngang với các thương hiệu lớn khác trên thị trường quốc tế" - ông Nguyễn Đặng Hiến cho biết.

Trong năm 2021, lãnh đạo công ty cho biết Bidrico sẽ tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa, bởi đây vốn là thị trường ổn định, có thế mạnh từ xưa đến nay của công ty. Đồng thời, dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh trên thế giới, doanh nghiệp sẽ nắm bắt những khu vực thị trường nào có thể tiếp cận để đưa sản phẩm xuất khẩu. Cụ thể là kết nối lại thị trường trước đây bị gián đoạn, đứt gãy do dịch Covid-19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Đông...

Ông Nguyễn Đặng Hiến chia sẻ ngay cả thị trường châu Âu đã thiết lập tới giai đoạn thỏa thuận xong, chuẩn bị xuất hàng sang nhưng do dịch nên phải tạm ngưng. Sắp tới, nếu tình hình dịch kiểm soát ổn sẽ kết nối trở lại. Hiện doanh nghiệp chỉ còn xuất khẩu sản phẩm Bidrico đi các nước như Nhật, Singapore và Myanmar. Điều may mắn, thị trường Nhật, Singapore vẫn nhập hàng số lượng đều, là tín hiệu lạc quan với các sản phẩm như nước chanh muối, nước trái cây, yến sào nha đam...

Bài và ảnh: Minh Quân
từ khóa :

Viết bình luận

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.